The Remix : Sơn Tùng MTP giành điểm cao nhất khi tự sáng tác về quê hương

(2Sao)- Mặc dù có một chút trục trặc về âm thanh nhưng Sơn Tùng MPT vẫn dành được số điểm cao nhất trong đêm thi thứ 2

Sau đêm thi đầu tiên, The Remix đã nhận được sư quan tâm của rất nhiều khán giả trẻ, và ở đêm thi thứ 2, các đội chơi sẽ phải thử sức mình với chủ đề “Non sông gấm vóc”, các ca khúc về quê hương, đất nước và từ đêm thi thứ 2, ban giám khảo : DJ Hoàng Anh, Lưu Thiên Hương, Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Hải Phong sẽ chấm điểm các đội thi, tuy nhiên kết quả của giám khảo chỉ chiếm 50%, còn lại phụ thuộc vào khán giả. Ở đêm thứ 4 mới bắt đầu loại đội thi có số điểm và bình chọn thấp nhất.

Sơn Tùng mở màn với ca khúc do mình tự sáng tác mang tên “Thái Bình mồ hôi rơi”, vẫn với phong cách quen thuộc, chỉ đứng một chỗ để hát, chàng ca sĩ trẻ đắm mình ở những giây phút đầu tiên.

Dường như âm thanh quá lớn, gặp trục trặc ở mic nên giọng hát của Sơn Tùng không thể nghe rõ, tuy nhiên ở phần sau Sơn Tùng đã làm chủ được sân khấu, khuấy động được khán giả có mặt tại trường quay, phần hiệu ứng pháo hoa trên làm tiết mục của chàng trai càng thêm ấn tượng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã rất thích bản hòa âm trong ca khúc mà Sơn Tùng thể hiện, và anh cho rằng chàng ca sĩ này có khả năng sáng tác đầy tiềm năng, đầy cảm xúc. 38,5 là số điểm của đội Sơn Tùng. 






Sơn Tùng MTP với ca khúc tự sáng tác về quê hương đã dành số điểm rất cao từ giám khảo


Cùng lượng khán giả bình chọn, Sơn Tùng MTP đã chiến thắng ở đêm thi thứ 2

Đội Pha Lê là đội thi tiếp theo với việc thể hiện bản mashup gồm 4 ca khúc “Dòng máu Lạc Hồng “, “Hòn Vọng Phu”, “Bốn chữ lắm” và Bonjour. Cô nàng mang lại sự thú vị mới lạ, dù có một đôi chỗ bị gượng ép trong phần kết nối giữa các ca khúc. Nhạc sĩ Hoàng Anh nhắc nhở các DJ nên có sự phối hợp nhịp nhàng để phần điểm của đội sẽ cao hơn. 35,5 là số điểm mà đội Pha Lê nhận được từ 4 vị giám khảo.




Pha Lê với bản mash - up 4 ca khúc 

Đông Nhi được coi là ứng cử viên sáng giá của cuộc thi này, luôn đầu tư nghiêm túc cho các tiết mục dự thi, trong đêm thi thứ 2, cô nàng thể hiện ca khúc “Đất nước lời ru”, hóa thân thành Âu Cơ, Đông Nhi tự tin biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, phần ý tưởng và dàn dựng rất công phu của cô nàng đã khiến Hồ Ngọc Hà “choáng váng”.

Ngay khi chọn ca khúc này để dự thi, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã rất lo lắng không biết cô nàng Đông Nhi sẽ hát thế nào nhưng tất cả đã làm tốt, khoác chiếc áo rất vừa vặn cho ca khúc này. 37 là số điểm Đông Nhi nhận được từ giám khảo.






Đông Nhi có phần dàn dựng tiết mục rất hoành tráng

Bảo Anh thướt tha trong tà áo dài, thể hiện ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”, mặc kệ những lời bàn tán nhận xét của mọi người về việc hát nhép ở tuần trước thì tuần này, Bảo Anh đã có phần hát tiến bộ hơn rất nhiều, giám khảo Lưu Thiên Hương lúc nào cũng thấy Bảo Anh duyên dáng, xinh đẹp và tạo được sự dễ thương trên sân khấu, tuy nhiên phần phối khí nghiêng về Techno hơn là Trance.

Hà Hồ lại bênh vực Bảo Anh khi cô làm mới ca khúc nhưng không làm mất đi màu sắc, và ở phần sau “bà mẹ một con” đã phải đứng lên nhún nhẩy vì Bảo Anh đã tạo nên được một không khí sôi động cho khán giả. Bảo Anh có số điểm 37 ngang bằng Đông Nhi.




Bảo Anh với ca khúc "Xinh Tươi Việt Nam" đầy trẻ trung sôi động

Ở tuần trước sau khi thể hiện phần thi của mình, Isaac đã chiếm trọn tình cảm của khán giả khi sở hữu một giọng hát hay cùng gương mặt đẹp trai, vũ đạo giỏi, chính điều này đã khiến giám khảo Lưu Thiên Hương chờ đợi rất nhiều ở chàng ca sĩ trẻ này, cô đã nói vui rằng ở những phần thi sau có bao nhiêu món ngon thì hãy bày hết ra, bởi Isaac là một trong số ít những nam ca sĩ có khả năng hát, vũ đạo, cũng như thần thái gương mặt thu hút tất cả nữ giới. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chỉ biết nói “tuyệt vời” cho phần trình diễn của Issac. Anh chàng nhận được một số điểm rất cao từ 4 vị giám khảo là 38,5




Isaac đã chiếm trọn tình cảm của khán giả bởi khả năng hát và vũ đạo
 cùng gương mặt điển trai

Đội của Giang Hồng Ngọc đã lựa chọn ca khúc “Con Cò” của Lưu Hà An để làm mới lại hoàn toàn, giọng hát nội lực cùng phần hòa âm phới khí “đỉnh cao” đã khiến cho tiết mục của quán quân X Factor thu hút được tất cả khán giả có mặt tại trường quay.

Ở phần cao trào lên đỉnh điềm thì Lưu Thiên Hương “dựng hết tóc gáy” vì quá hay, đến nỗi đã có lúc nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tưởng cô nàng này “hát nhép”. Với phần trình diễn xuất sắc của mình, Giang Hồng Ngọc nhận được 38,5 điểm từ giám khảo.




Giang Hồng Ngọc xuất sắc khi làm mới ca khúc "Con Cò"

Cô nàng Tóc Tiên đỏ rực nổi bật trong tà áo dài thể hiện bài hát “Hoa cỏ mùa xuân” , vẻ đẹp của Tóc Tiên khiến nhiều khán giả say đắm, cùng phần phối nhạc quá “đỉnh” ra chất Trance của Touliver đã làm phần trình diễn của cô rất “đã tai”, Lưu Thiên Hương rất thích tiết mục của Tóc Tiên bởi có nhiều cung bậc đỉnh điểm cao trào, tạo cho bài hát càng vui, càng mới hơn và đặc biệt cô ca sĩ Tóc Tiên luôn làm chủ được cao độ giọng hát của mình. 38,5 là số điểm của mà cô nhận được.




Tóc Tiên nổi bật với chiếc áo dài đỏ rực

PB Nation gồm của Hoàng Tôn – Phúc Bồ đã trình diễn ca khúc “Thành phố trẻ - Tên tôi Việt Nam”, sự kết hợp thông mình trong việc mix nhạc đã khiến DJ Hoàng Anh cho điểm số cao tuyệt đối với nhóm. Các chàng trai này đã chọn được những beat nhạc mà khiến tất cả mọi người không thể ngồi yên, nhảy theo từ đầu đến cuối, và PB Nation hoàn toàn xứng đáng đi sâu vào vòng trong. 39 là số điểm mà nhóm nhận được từ 4 vị giám khảo.




PB Nation của Hoàng Tôn và Phúc Bồ nhận được điểm cao nhất của khán giả

Trang Đào (Ảnh : Hòa Phạm)
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất