Uyên Linh 'chơi trội' hát nhạc phim tiếng Anh - Quốc Thiên khoe cơ cuồn cuộn

– Dàn nhạc bao gồm 74 người Rhapsody Philharmonic sẽ chơi cho Uyên Linh thả hồn với một ca khúc nhạc phim trong đêm diễn diễn ra vào 8/10 tới tại rạp Công Nhân, Hà Nội.

Uyên Linh hát nhạc phim trên cùng dàn nhạc giao hưởng

Vào ngày 8/10 sắp tới, quán quân Vietnam Idol Uyên Linh sẽ là khách mời đặc biệt và duy nhất của đêm nhạc mang tên Rhapsody No9 : the Tree of Life – Cây đời với chủ đề nhạc phim. Tree of Life được xây dựng dựa trên ý tưởng của bộ phim Cây Đời. Cuộc đời của mỗi con người, từ những cảm nhận sơ khai của một linh hồn bé nhỏ, đến cảm giác hạnh phúc nồng nàn của thuở sơ khai, những đấu tranh rằn vặt của cuộc sống tiếp diễn, bao đau thương của cuộc sống và các chết.


Buổi hòa nhạc được chia làm 3 phần chính: Chương đầu tiên mang tên sự hình thành với những bản nhạc như Rhapsody On A Theme By Paganini Op.43 - Var. No18 (Sergei Rachmaninoff ), Married Of Life (Ost Up), Circle Of Life (Ost Lion King). Tiếp đến là Chương 2 với Sự trải nghiệm với những tình khúc như I Dreamed A Dream (Les Miserables) và sự thể hiện của Uyên Linh với ca khúc What The World Needs Now Is Love (Burt Bacharach & Traincha)…Kết buổi hòa nhạc là chương cuối mang tên Sự chết và tái sinh qua sự trình diễn Schindler’s List Theme (Ost Schindler’s List) 2. Who Want To Live Forever (Queen) 3. Symphony No5 (L.W Beethoven).

Rhapsody Philharmonic được chính thức thành lập vào  ngày 29/9/2010 bởi Lưu Quang Minh và những người bạn, dàn nhạc ra đời với gần 30 thành viên ban đầu đều là những thành viên suất sắc nhất của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. Số lượng thành viên của Rhapsody Philharmonic hiện nay đã tăng lên thành 74 thành viên chính thức.

Quốc Thiên khoe cơ bắp cuồn cuộn

Sau thành công của hàng loạt các sản phẩm âm nhạc đình đám, vừa qua Quốc Thiên đã cho ra mắt thêm single mang tên "Rồi cũng mất nhau". Single này bao gồm ba ca khúc: “Rồi cũng mất nhau” là một bản pop lãng mạn, sâu lắng và đầy tâm trạng, “Anyway I love you” với tiết tấu vui tươi của RnB và “Mỗi đêm tôi về” là ca khúc nằm trong album Vol 1 nhưng có nội dung rất phù hợp với ý tưởng single này vì thế Quốc Thiên đã quyết định phát hành lại. Ngoài ra, Quốc Thiên dành tặng khán giả beat của ca khúc chủ đề. Nói về ca khúc “Rồi cũng mất nhau”


Quốc Thiên trong hình ảnh lịch lãm

Quốc Thiên cho biết: “Thật ra ca khúc này nguyên bản do tác giả Mr Siro sang tác có tên là “Bức tranh từ nước mắt” nhưng khi Thiên chọn ca khúc này làm chủ đề single thì bất chợt nghĩ đến tên “Rồi cũng mất nhau” nghe phù hợp hơn. Nhiều khán giả nhận xét tuy cùng là một giai điệu và ca từ nhưng cách thể hiện của ca hai khác nhau, mỗi người một màu sắc. Thiên trước giở sở trường là những bài hát nhẹ nhàng, mang nhiều tâm trạng nên ca khúc này Thiên đặt hết cảm xúc của mình vào đó. Thể hiện theo các riêng của Thiên với những trải nghiệm Thiên đã từng đi qua”.

Trong single này, Quốc Thiên thể hiện hai hình ảnh trái ngược. Một Quốc Thiên chững chạc, lịch lãm trái ngược với một Quốc Thiên mạnh mẽ, phong trần để thích ứng với dòng nhạc RnB và những ca khúc có tiết tấu khác nhau. Sau single "Rồi cũng mất nhau", Quốc Thiên sẽ thực hiện thêm hàng loạt những dự án lớn để khẳng định tên tuổi của mình.

BTC Đồ Rê Mí "quên" giải thưởng của thí sinh?

Trong khi các sân chơi khác đều công khai giải thưởng ngay từ khi bắt đầu cuộc thi thì Ban tổ chức Đồ Rê Mí 2013 vẫn giữ thông tin này ở trong vòng bí mật. Trả lời về sự việc liên quan đến giải thưởng, đạo diễn chương trình Đồ Rê Mí Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ: "Chưa có thông tin về giải thưởng cuối cùng của Đồ Rê Mí 2013 nhưng chắc chắn vẫn sẽ có 1 chuyến đi nước ngoài và phần thưởng sẽ được chia đều cho 2 bé đạt giải cao nhất". Thêm thông tin về sự việc này, đại diện truyền thông Đồ Rê Mí 2013 tiết lộ cặp đôi Quán Quân của mùa giải năm nay ngoài phần thưởng tiền mặt sẽ tiếp tục sở hữu giải thưởng giá trị và vô cùng ý nghĩa là một chuyến thăm quan, giao lưu âm nhạc cùng câu lạc bộ Hello Music Land tại đất nước Australia tươi đẹp.


Hình ảnh của Nhật Tiến trong chuyến đi Australia năm ngoái

Để các thí sinh có tâm lý thoải mái trước khi đêm chung kết diễn ra, Ban tổ chức cũng cung cấp những hình ảnh của Nhật Tiến - Quán quân Đồ Rê Mí 2012 trong khoảng thời gian giọng ca nhí này vui chơi, học tập và giao lưu âm nhạc ở đất nước Australia. Chắc chắn giải thưởng lớn của chương trình sẽ được hé lộ trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 29/09 tới đây.


Top 10 Đồ Rê Mí rất háo hức tập luyện trước đêm chung kết

Lần đầu tiên Cẩm Vân, Lam Trường hát song ca

Cẩm Vân – nữ ca sĩ với chất giọng dày, trầm ấm làm xiêu lòng bao thế hệ khán giả vốn quen thuộc với những bài hát giàu tính tự sự. Trong khi đó Lam Trường, ngôi sao của dòng nhạc trẻ hiện đại lại được khán giả yêu mến bằng những tình khúc lãng mạn. Những tưởng hai giọng ca, hai cá tính âm nhạc khác nhau đó khó có thể kết hợp chung trong một ca khúc. Nhưng rồi, cuối cùng, cả hai đã tìm được mẫu số chung khi cùng song ca trong đêm nhạc “Bình yên, Mười năm” của nhạc sĩ Bảo Chấn – Quôc Bảo vào ngày 29/9 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh .


Cẩm Vân, Lam Trường lần đầu kết hợp trên sân khấu

Thông tin này đã được nhạc sĩ Quôc Bảo xác nhận. Anh còn cho biết thêm, đêm nhạc này sẽ có rất nhiều điều “lần đầu tiên” và chắc chắn khán giả sẽ bất ngờ về điều này.  Giải thích về đêm nhạc khá bất ngờ này, nhạc sĩ Quôc Bảo cho hay, anh muốn được làm một đêm nhạc với người nhạc sĩ mà anh luôn yêu mến và tôn trọng là Bảo Chấn.

Anh Bảo Chấn, tôi xem như người thầy, người anh, người bạn chí thân từ gần hai mươi năm nay. Chúng tôi đã có rất nhiều dịp làm việc, trò chuyện cùng nhau và anh cũng là người tôi khâm phục nhất trong các nhạc sĩ hòa âm, sáng tác. Vậy nên, việc cùng đứng trong một chương trình ca khúc là điều tôi hằng mong mỏi. Tôi còn nghĩ thêm rằng, mô hình hai tác giả một đêm nhạc rồi đây sẽ được nhân rộng thành một mẫu chương trình nhạc chủ đề thú vị: ta có thể kết hợp các cặp tác giả khác, nếu hai người đó có điểm chung, có màu sắc âm nhạc tương hợp nhau” – nhạc sĩ Quốc Bảo tâm sự.


Không ồn ã nhưng đêm nhạc của Bảo Chấn - Quốc Bảo chắc chắn
sẽ được nhiều khán giả mong chờ

Đêm nhạc của hai nhạc sĩ nổi tiếng mang tên “Bình yên, Mười năm” bao gồm những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Bảo Chấn và Quốc Bảo như "Dường như", "Dấu vết", "Về với anh", "Bình yên", "Em về tinh khôi", "Bài tình cho giai nhân", "Tình ca phố"… Thay vì giới thiệu những bài hát mới, cả hai nhạc sĩ muốn tri ân khán giả bằng những bài hát quen thuộc nhưng được làm mới theo một cách riêng. Nhạc sĩ Quốc Bảo là người biên tập chương trình cho hay, anh sẽ tập trung vào việc lựa chọn ca sĩ thể hiện và tạo ra những bản phối mới. Đó là lí do vì sao, đêm nhạc này có nhiều cái “lần đầu tiên như vậy”: lần đầu tiên Lam Trường song ca với Cẩm Vân, lần đầu tiên Trang Nhung, Ái Phương hát nhạc Bảo Chấn, lần đầu tiên Phi Nhung thể hiện tình ca Quốc Bảo và lần đầu tiên Lê Trung Cương được đảm nhận một ca khúc khó…


Thạch Tú - T.A - T.C


Tin tức mới nhất