4 giọng ca tiềm năng Diva của V-Pop

– Trong khi Thu Minh đang dần được công chúng và giới chuyên môn công nhận là Diva thứ 5 của nhạc Việt thì cũng có một số ứng cử viên sáng giá đang chứng tỏ được rằng mình hoàn toàn có thể đạt tới danh hiệu này.

Trong nhiều năm qua, danh hiệu Diva thứ 5 nhiều lần làm dậy sóng làng nhạc Việt với không ít những cái tên tiềm năng. Tuy nhiên, Thu Minh gần đây với những thành công và bước tiến dài trong sự nghiệp đã được công chúng và giới chuyên môn ưu ái dành tặng danh hiệu này.


Thu Minh được xem là Diva thứ 5 của nhạc Việt

Bên cạnh sự thành công của Thu Minh, không ít những giọng ca tiềm năng khác cũng đang trở thành những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Diva nhạc Việt.

Nguyên Thảo

Nguyên Thảo là cái tên không xa lạ của những sân khấu ca nhạc chất lượng. Giọng hát sâu sắc và kĩ thuật này sẵn sàng “đốn tim” bất cứ ai thậm chí là mới nghe lần đầu. Đến nay, Nguyên Thảo đã có 10 năm theo nghề hát. Dù rất thích nghe và trình bày nhạc jazz nhưng cô đã thể hiện rất thành công một số ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Giáng Son, Đức Trí và Võ Thiện Thanh. Nhạc sĩ Phạm Duy xem Nguyên Thảo là ca sĩ hiếm hoi trong nước hát hay nhạc của mình. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh lại cho rằng cô là một viên ngọc quý của làng nhạc.


Ca sĩ Nguyên Thảo

Giọng hát Nguyên Thảo mang màu sắc Diva rõ nét. Tuy nhiên đã vào nghề cả chục năm nhưng cô vẫn chưa mặn mà với danh hiệu này. Sản phẩm của Thảo dù rất chất lượng, thành công nhưng lại quá ít về số lượng. Đến nay cô mới chỉ có được một album đầu tay -  Suối và Cỏ với sự thực hiện của ekip Anh Quân - Huy Tuấn - Dương Thụ và một vài Single lẻ tẻ. Nguyên Thảo cũng rất “lười” cho ra đời các MV âm nhạc. Cô được xem là ca sĩ đứng ngoài dòng chảy Showbiz. Có lẽ cũng vì những yếu tố này nên danh hiệu Diva vẫn chưa gọi tên cô.

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương là một giọng ca nữ xuất sắc của nhạc nhẹ Việt Nam. Cô sở hữu một giọng hát soprano (nữ cao) 3 quãng tám đầy nội lực và cảm xúc. Thành tích âm nhạc của cô khiến bất kì ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng phải ao ước và người hâm mộ khi nghe cũng không tránh khỏi “choáng váng”. Hồ Quỳnh Hương tốt nghiệp thủ khoa cả hệ cao đẳng và đại học của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Số lượng giải thưởng âm nhạc của cô thực sự “đếm không xuể”. Quỳnh Hương đã khẳng định được tên tuổi khi ghi tên mình vào một loạt các giải thưởng tầm cỡ như: Giải Mai Vàng, Cống Hiến, Làn sóng xanh…


 Hồ Quỳnh Hương – giọng ca vàng đất mỏ

Dù đã theo nghiệp hát gần 15 năm nhưng chưa có thời gian nào cái tên Hồ Quỳnh Hương bị khán giả quên lãng. Các sản phẩm của cô được ra đời khá đều đặn. Hiện cô đã cho ra mắt 11 Album chất lượng và 2 Liveshow tầm cỡ. Đặc biệt Liveshow Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương năm 2011 thành công rực rỡ với sự đầu tư “khủng” cả về giọng hát lẫn “tài chính” đã đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới. Theo thời gian, giọng hát Hồ Quỳnh Hương ngày càng nồng nàn, nhiệt huyết và chất chứa nhiều khát khao cống hiến. Có lẽ một sự bứt phá hơn nữa về phong cách sẽ giúp Hồ Quỳnh Hương tiệm cận hơn với đích Diva.

Khánh Linh


Khánh Linh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố cô là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, anh trai là nhạc sĩ Ngọc Châu. Vậy nên ngay từ nhỏ Khánh Linh đã được gia đình định hướng theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô được biết đến rộng rãi khi đoạt giải 3 Sao Mai năm 2013.


“Họa mi” Khánh Linh

Khánh Linh may mắn sở hữu một giọng hát cao vút, trong trẻo thiên bẩm. Ngay từ khi mới được biết đến, Khánh Linh đã được khán giả dành tặng biệt danh “Họa mi”. Với giọng hát cao vút, truyền cảm và kĩ thuật thanh nhạc điêu luyện, cô luôn chinh phục được những đôi tai khó tính. Dù giọng hát mang tố chất Diva rõ nét nhưng cũng giống như Nguyên Thảo, Khánh Linh không “vồ vập”, chạy theo xu hướng chung là ra nhiều sản phẩm, xuất hiện “ào ào” mà hát chỉ để thỏa mãn đam mê và cá tính. Album Giấc mơ mang tên mình được ra mắt trong thời gian vừa qua đã khẳng định được một Khánh Linh bụi bặm, cá tính và trưởng thành hơn rất nhiều.

Uyên Linh

Uyên Linh chính thức bước chân vào làng nhạc bằng giải thưởng Quán quân của cuộc thi Vietnam Idol năm 2010. Ngay từ những tập đầu của cuộc thi, Uyên Linh đã trở thành một hiện tượng âm nhạc bởi cô cover rất thành công những ca khúc “đóng mác” thương hiệu những tên tuổi lớn. Giọng hát của Uyên Linh dù không được đào tạo bài bản nhưng rất tinh tế, truyền cảm và cuốn hút lạ kì, chạm đến được trái tim khán giả. Trong thời điểm này, không ít người đã xem Uyên Linh như một Diva tương lai của nhạc Việt.


Uyên Linh “nồng say” trên sân khấu

Sau cuộc thi, Uyên Linh đã chọn cách đi chậm mà chắc. Cô chưa bao giờ “sa ngã” vào dòng nhạc thị trường dễ dãi mà chọn cho mình một phong cách âm nhạc chững chạc mang hơi hướng Diva. Với sự nỗ lực và học hỏi lớn, Uyên Linh đã có nhiều dịp đứng chung sân khấu với những đàn anh, đàn chị uy tín trong nghề. Cô cũng là một gương mặt thường được chọn để “gửi vàng” cho các sân khấu âm nhạc chất lượng cao. Với những gì đã thể hiện được trong 3 năm ca hát, công chúng hoàn toàn có thể kì vọng về một Diva Uyên Linh trong tương lai.

Đức Thịnh

Tin tức mới nhất