Bản phối mới "Tiến về Hà Nội" gây sốt dịp Quốc khánh 2/9

Bản phối mới của ca khúc đi cùng năm tháng "Tiến về Hà Nội" được các bạn sinh viên thực hiện nhằm kỉ niệm Quốc khánh 2/9 đang gây sốt trên mạng.

Clip "Tiến về Hà Nội" ra mắt nhân dịp Quốc khánh 2/9, được làm mới theo phong cách acoustic rock đầy trẻ trung, hiện đại nên đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của bạn trẻ.

Trong clip, ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao được nhóm bạn trẻ "Tuổi 20 hát" và ca sĩ Tạ Quang Thắng, Bảo Trâm xướng lên tại những địa danh quen thuộc của Thủ đô như: Cột cờ Hà Nội, cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm...



Ca khúc được chọn để thực hiện dự án "Tuổi 20 hát" nhằm góp phần làm sống dậy những giai điệu cách mạng đi cùng năm tháng và niềm tự hào dân tộc trong giới trẻ.

Những người thực hiện dự án có thể tự hào vì clip đã nhanh chóng được giới trẻ đón nhận, chia sẻ.

"Mình đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ đây là bản phối hay nhất mình từng nghe", bạn Nguyễn Minh Tiến bình luận.


Ca sĩ Tạ Quang Thắng và Bảo Trâm hát chính trong clip

"Một ca khúc rất phù hợp cho ngày Quốc khánh, nghe thử nhé", bạn Trịnh Kim Oanh chia sẻ trên trang mạng xã hội.

"Dù là một bài hát đã rất lâu nhưng mỗi khi bài ca cất lên cảm xúc bồi hồi lại tràn về. Một phong cách mới nhưng cảm giác đó vẫn còn", bạn Nguyễn Vũ Anh nhận xét.

"Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao viết vào năm 1949 là một ca khúc đi cùng năm tháng. Dù là thời đại nào, những lời hát của "Tiến về Hà Nội" vẫn lắng đọng ý nghĩa và tình yêu chân thành dành cho mảnh đất Thủ đô yêu dấu", bạn Trần Anh Quân chia sẻ.


Clip "Tiến về Hà Nội" thực hiện tại những địa danh nổi tiếng của Thủ đô


Hàng chục bạn trẻ mặc áo hình cờ Tổ quốc tham gia dự án ca hát.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao