Bảo Uyên khóc liên tục khi thu âm bài Tết của Nguyễn Văn Chung

(2Sao) - Sau Nhật Kí Của Mẹ thì Tết Xa là ca khúc thứ 2 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang đến cho người nghe xúc động mạnh.

Ca khúc “Tết xa” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do Bảo Uyên thể hiện đã lập tức được cư dân mạng “săn lùng” khi góp phần lớn tạo nên bài biểu diễn xúc động của Vũ Ngọc Anh ở tập 2 chương trình VIP Dance – Bước nhảy hoàn vũ 2016.

Chính điều này đã khiến Bảo Uyên quyết định ra mắt luôn ca khúc này vào ngày 7/2 tức 29 Tết dù theo kế hoạch phải đến năm sau nữ ca sĩ mới tung ra thị trường.


Bảo Uyên chia sẻ: “Để đảm bảo việc học ở lớp 11 mà Uyên đành phải tạm gác nhiều kế hoạch âm nhạc trong đó có cả “Tết xa”. Sau khi thu âm ca khúc này, Uyên hi vọng có thể thực hiện một MV ý nghĩa gửi đến khán giả nhưng vì lịch thi HK1 chiếm hết thời gian cuối năm, không thể kịp tiến độ thực hiện sản phẩm này nên Uyên và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có bàn bạc để dành cho năm sau.

Tuy nhiên, khi bài “Tết xa” làm nhạc nền trong bài nhảy của chị Vũ Ngọc Anh đã được khán giả rất thích và tìm kiếm quá nhiều, chính điều này khiến Uyên quyết định sẽ ra bản audio trước như món quà cuối năm dành tặng những người con xa nhà”.


Được biết, “Tết xa” là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh đã tin tưởng giao đứa con tinh thần này cho Bảo Uyên thể hiện. Với những trải nghiệm của một cô bé mới 16 tuổi đã phải xa quê hương, gia đình và tự lập ở Sài Gòn, Bảo Uyên đã thể hiện ca khúc này đầy tình cảm khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rất hài lòng.

Nói về kỷ niệm thu âm ca khúc “Tết xa”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh đã rất bất ngờ ngay từ khi Bảo Uyên bước vào phòng thu và cất giọng hát những câu đầu tiên. Anh không nghĩ một cô bé 16 tuổi lại sở hữu một chất giọng giàu tình cảm đến vậy.

Dù đã làm việc với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng và sở hữu hàng chục ca khúc hit, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho “Tết xa” và Bảo Uyên. Anh cho biết, khi thu âm, đến đoạn điệp khúc, Bảo Uyên đã khóc nấc trong phòng thu khiến anh bối rối và không biết phải làm gì. Nguyễn Văn Chung đã phải vào dỗ dành cô bé 16 tuổi.




Đây là trường hợp thứ hai mà nhạc sĩ của “Tết xa” gặp phải. Trước đó, anh cũng từng chứng kiến Hiền Thục khóc nức nở trong phòng thu khi thu âm ca khúc “Nhật ký của mẹ”. Điều này khiến Nguyễn Văn Chung rất tin tưởng vào việc “Tết xa” sẽ chạm đến trái tim của khán giả nghe nhạc khi ca sĩ đã thể hiện nó bằng tất cả tâm tư, tình cảm thật nhất của mình.

Việc “Tết xa” ra mắt không thuận lợi như kỳ vọng khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Bảo Uyên không khỏi tiếc nuối nhưng sự đón nhận từ khán giả lại cho thấy hiệu ứng rất tốt. Phần lớn cư dân mạng đều để lại những lời bình luận tích cực và khen ngợi ca khúc “Tết xa” lẫn giọng hát của Bảo Uyên.


Ca khúc được ra mắt ngay dịp giao thừa, thời khắc thiêng liêng mà mọi người đều nghĩ đến gia đình lại càng khiến những người con xa quê thêm nhiều xúc cảm. Nhiều khán giả thể hiện sự trông chờ năm sau Bảo Uyên sẽ có một MV thật ý nghĩa cho ca khúc này.

Tết Xa - Bảo Uyên

KH
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất