"Cân tài đọ sắc" 3 mỹ nhân Suzy – Sulli – Yoona

(2Sao) – Cùng đặt 3 cô nàng đình đám nhất showbiz Hàn lên bàn cân.

Suzy, Sulli và Yoona là 3 cái tên idol nữ hot nhất ở Hàn Quốc hiện tại, xét về vẻ ngoài cũng như độ nổi tiếng thì ba nàng đều mười phân vẹn mười, chính vì thế cuộc chiến giữa các fan của 3 cô nàng này cũng ngày một căng thẳng hơn.

Suzy, Sulli và Yoona là 3 cái tên idol nữ hot nhất ở Hàn Quốc hiện tại.


1. Khả năng ca hát :

Cùng được debut dưới cương vị ca sĩ trong các nhóm nhạc, hẳn nhiên tiêu chí thanh nhạc giữa 3 cô gái sẽ được đem ra cân đo đong đếm đầu tiên.

Suzy không chỉ là thành viên hát chính của Miss A, cô nàng còn được đánh giá là có chất giọng truyền cảm và khả năng hát live tốt, ổn định. Khả năng cá hát của Suzy đã được khẳng định rất nhiều trong bộ phim Dream High.

Suzy hát live ca khúc “Someone like you”.

Không thua kém gì Suzy, Sulli cũng có một chất giọng độc đáo và khả năng hát live khá ổn. Tuy cô nàng không phải hát chính nhưng cũng đã có vài sân khấu solo để thể hiện bản thân mình.

Sulli hát song ca với KangTa tại SmTown Concert.

Giống như Suzy và Sulli, Yoona là gương mặt đại diện của nhóm, tuy nhiên cô nàng lại không phải hát chính mà là rapper của nhóm. Chất giọng Yoona khá thường, tuy nhiên do đã ra mắt một thời gian khá dài nên khả năng cá hát của cô đã tiến bộ rất nhiều.

Yoona solo trong concert của nhóm.

2. Khả năng diễn xuất :

Không so về độ nổi tiếng của các bộ phim, nếu chỉ so sánh về khả năng diễn xuất thì có thể thấy rằng Yoona nhỉnh hơn so với Suzy và Sulli.

Mặc dù bộ phim “101 Architecture” đã đưa Suzy lên hàng top với danh hiệu “Tình đầu quốc dân” nhưng những gì Yoona làm được trong bộ phim “You Are My Destiny” đã thực sự vượt xa Suzy.

Yoona trong phim You Are My Destiny


Với tỷ lệ người xem trung bình đến 40%, You Are My Destiny đã đem lại vô số giải thưởng quan trọng cho Yoona. Đây cũng là bộ phim giúp Yoona vụt sáng trong vai trò diễn viên cũng như nhân vật Saebyuk trở thành cô con gái cưng của cả Đại hàn dân quốc.

Sau đó cô còn tham gia khá nhiều phim truyền hình và điện ảnh, ít nhiều đạt được những thành công nhất định như Cinderella Man vào năm 2009, Love Rain. Năm 2011, Prime Minister and I.

Suzy trong Dream High.

Suzy cũng đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực phim ảnh tuy nhiên diễn xuất của Suzy vẫn còn bị đánh giá là mờ nhạt và chưa thực sự tiến bộ.

Sulli trong phim điện ảnh bom tấn The Pirates.


Im ắng hơn nhưng kĩ năng của Sulli vẫn được đánh giá khá cao, mặc dù cô không thực sự tham gia nhiều dự án phim bằng Suzy và Yoona, nhưng được làm việc trong môi trường diễn xuất từ nhỏ vẫn giúp cho Sulli hoàn thành tốt các vai diễn.

3. Khả năng kiếm chác :


Yoona là người mẫu đại diện cho 1 hãng mĩ phẩm.


Chắc chắn nhiều người biết rằng SNSD là nhóm nhạc nữ có thu nhập cao nhất nhì trong giới idol, và Yoona là cô nàng cá kiếm nhất trong nhóm.

Tiffany đã thẳng thắn thừa nhận rằng “Yoona có nhiều hoạt động cá nhân nhất trong nhóm, vậy nên cô ấy có thu nhập cao nhất”. Năm 2010, thu nhập của Yoona là 12 tỉ won. Tính riêng nửa cuối năm 2011, với 20 hợp đồng quảng cáo và bộ phim Love rain đóng cặp cùng Jang Geun Suk, tổng thu nhập của cô trong 6 lên tới 4 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD). Cô cũng kiếm được tới 3,5 triệu đô chỉ trong 3 tháng đầu năm 2012 với các hoạt động chung với SNSD cũng như những hợp đồng riêng.

Suzy lại là đại diện cho 1 thương hiệu.


Trong khi đó năm 2013 là năm bùng nổ của “tình đầu” Suzy khi cô làm đại diện quảng cáo cho hơn 20 thương hiệu nổi tiếng, và nghiễm nhiên trở thành “cô gái 100 tỉ won”. Trung bình mỗi năm cô kiếm được khoản 9,5 triệu USD, đây hầu hết đều là những thu nhập riêng của Suzy, không hề liên quan tới các thành viên còn lại của Miss A.

Sulli cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo.

Thu nhập của Sulli không phải là cao nhất trong F(x) tuy nhiên cô cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước đến từ những bộ phim điện ảnh, hợp đồng quảng cáo Spao, Etude,... Gần đây thu nhập của Sulli đã tạm ngưng lại khi cô vướng vào những rắc rối liên quan tới scandal tình cảm với Choiza.

Gen
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất