Celine Dion: Tôi đã từng không muốn hát "My heart will go on"

Và cô cũng mong mọi người đừng bật bản nhạc bất hủ này trong đám tang của mình!

Trong chương trình "The Jonathan Ross Show", diva 45 tuổi đã chia sẻ về bài hát gắn liền với tên tuổi của mình, My heart will go on: "Tôi sẽ ra đi cùng bài hát này. Khi bạn đã là một phần của một ca khúc kinh điển đó thì bạn cũng sẽ chết cùng với nó. Nhưng khi tôi chết, làm ơn đừng bật bài hát đó lên."
 


Ca khúc "My heart will go on" trong bộ phim Titanic vẫn là bản hit nổi tiếng nhất của Celine Dion. Sau khi dẫn đầu tại rất nhiều các bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới, đã có 15 triệu bản thu của ca khúc này được bán ra. Mặc dù đạt được rất nhiều thành công với "My heart will go on", ca sĩ nổi tiếng lại tiết lộ rằng lúc đầu cô đã lưỡng lự không muốn thu âm bài hát từng giành giải Oscar và Grammy này.
 

Hình ảnh lãng mạn của hai nhân vật chính trong bộ phim Titanic. 
 


"Tôi từng không muốn hát My Heart Will Go On... Tạ ơn Chúa vì họ đã không nghe lời tôi nói. Thực sự lúc đầu tôi chẳng thích bài hát đó chút nào. Nhưng chồng tôi nói: "Em cứ thu âm thử đi rồi chúng ta sẽ bàn sau." Và bản thu thử đã trở thành bản chính thức. Tôi không bao giờ hát lại bài đó trong phòng thu lần nào nữa, nhưng đã hát trực tiếp 3 triệu lần rồi."
 
 Danh ca nổi tiếng nói đùa rằng kể từ khi thu âm bài hát bất hủ
 của mình, cô đã hát đi hát lại đến 3 triệu lần trên sân khấu.

Tuần trước, cô cũng xuất hiện trong show truyền hình này để quảng bá cho
 album tiếng Anh thứ 11 của mình - "Loved Me Back To Life".

Theo Đẹp Plus

Tin tức mới nhất