"Đỏ mặt" vì K-Pop ngập tràn cảnh nóng và bạo lực

– Các cảnh nóng và bạo lực trong MV Kpop thể hiện sự sáng tạo hay đơn giản là “câu khách”?

Kpop trở nên phổ biến nhờ đánh vào thị hiếu của khán giả là các teen girl tuổi từ 12 – 18. Tuy nhiên, năm 2013 là một năm bùng nổ của các MV được gắn mác 19+ vì chứa các phân cảnh bạo lực hay cảnh nóng táo bạo.

Khán giả choáng váng vì MV quá “nóng”

Tuần trước, cộng đồng fan của 2NE1 được một phen “xôn xao” khi YG Entertainment tiết lộ CL sẽ khỏa thân trong MV mới của nhóm “Missing You”. Trái ngược với sự lo lắng của khán giả, MV được công bố với cảnh nude rất nghệ thuật của CL. “Missing You” chỉ gắn mác 12+.


Cảnh nude của CL trong MV “Missing You”.

Tuy nhiên, boygroup VIXX thì khác. Mới đây, nhóm đã phát hành MV mới “VOODOO DOLL” ngập tràn những cảnh máu me. Bên cạnh đó, nhóm cũng phát hành một MV phiên bản dance để “khoe” vũ đạo, với những phân cảnh nhẹ nhàng hơn. Xu hướng mới của các MV KPop hiện nay là các màn trình diễn trên sân khấu. Dường như, Kpop ngày càng hướng tới đối tượng khán giả trưởng thành nhiều hơn.


Phiên bản gốc của “VOODOO DOLL” với nhiều cảnh máu me

Xu hướng mới của Kpop hiện nay

Nối tiếp VIXX, nhóm nhạc mới nổi History cũng mới tung ra teaser MV mới gắn mác 19+ “What Am I To You”. History mới chỉ ra mắt hồi đầu năm nay, với đĩa đơn “Dreamer” mang đậm phong cách cổ điển. Trong khi “Dreamer” nói lên sự ngây thơ, trong sáng của mối tình đầu, thì “What Am I To You” quay ngược 180 độ. MV mới đầy những cảnh nổi loạn của các chàng trai, rượu chè, thuốc lá và cả bạo lực.


Một cảnh rượu chè bê tha trong “What Am I To You”

Trong khi một số nghệ sĩ bị cảnh cáo vì quay các cảnh bạo lực thì vẫn có hàng loạt nghệ sĩ khác cho ra đời những MV với các cảnh “nóng” còn táo bạo hơn nữa. Ví dụ như bộ ba Hip-hop Phantom mới phát hành một MV với nội dung về một nàng vũ công khêu gợi. Phiên bản này của MV đúng như tên gọi của nó, toàn bộ MV quay cảnh một vũ công múa cột đang dần dần “thoát y” trên sân khấu. Vào năm 2011, Phantom cũng phát hành một bài hát với mác 19+.


Mới đây nhất là MV “Now” của Trouble Maker
cũng đã bị rất nhiều chỉ trích do những cảnh “gợi dục” trong MV

Bị phạt nhưng không sợ?


Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF) đã xử phạt rất nhiều nghệ sĩ có MV sử dụng cảnh quay không phù hợp như 2PM với “Hand's Up”, Leessang, Simon D, W&Whale hay KARA… cũng từng có tên trong “danh sách đen” với lí do “Cảnh quay gây ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ.” Đến cả Trouble Maker hồi mới ra mắt, cũng bị cảnh cáo, phải thay đổi vũ đạo do nhiều động tác quá gợi cảm.


“Hand's Up” của 2PM bị cấm vì những cảnh tiệc tùng,
và chỉ được phát sóng vào đêm khuya

Tuy nhiên, các nghệ sĩ vẫn “bỏ ngoài tai” và tiếp tục trào lưu “khoe thân” này. Khi mà K-Pop và ngành giải trí Hàn Quốc xuất hiện nhiều bạo lực và tình dục trong các màn trình diễn thì các khán giả sẽ bắt đầu mất kiên nhẫn và bày tỏ thái độ chỉ trích với những màn trình diễn như thế.


Cảnh hôn nồng nhiệt của Trouble Maker tại MAMA 2013

Trên các trang mạng xã hội trong suốt chương trình MAMA 2013, bên cạnh sự phấn khích của nhiều khán giả khi xem phần trình diễn của Trouble Maker khi “bộ đôi rắc rối” đã mang cả súng lên sân khấu và diễn cảnh hôn nồng nhiệt, thì cũng có một bộ phận người xem tỏ ra không hài lòng.

Trong khi độ tuổi mà Kpop hướng tới đang ngày càng được mở rộng thì các nhà quản lý tại Hàn Quốc vẫn đang thắt chặt hơn nữa những điều luật, với mong muốn mang tới khán giả phong trào giải trí lành mạnh mà vẫn đầy sự sáng tạo.

Thùy Nguyễn

Tin tức mới nhất