Đồ Rê Mí: Giám khảo tặng điểm “khủng” cho phần biểu diễn xuất sắc

– Các em nhỏ tham gia sân chơi Đồ rê mí 2013 đã có một đêm biểu diễn ấn tượng để mở màn cho vòng thi Chắp cánh.

Sau 5 show diễn của vòng thi Ghép đôi kết thúc, top 10  Đồ Rê Mí 2013 đã tìm ra được người bạn đồng hành cùng mình ở trong giai đoạn tiếp theo của sân chơi này. Mở màn vòng thi Chấp cánh bằng các tiết mục lung linh và nhiều màu sắc, dù vẫn còn hạn chế trong giọng hát, song sự tiến bộ của các giọng ca nhí trong phong cách biểu diễn cũng là điều đáng được ghi nhận.

Khánh Ngọc – Quỳnh Giao: Đếm sao

Với chủ đề mang tên Song ca, cặp đôi Khánh Ngọc và Quỳnh Giao đã mở màn đêm thi đầu tiên của vòng Chấp cánh bằng một ca khúc quen thuộc với nhiều em nhỏ, Tự tin thể hiện giọng hát trên sân khấu, tiết mục “Đếm sao” của Khánh Ngọc và Quỳnh Giao nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cả 3 vị giám khảo cuả chương trình.



Dẫn dắt khán giả đến với những khoảnh khắc tuổi thơ đầy ngọt ngào và hồn nhiên, trong lần kết hợp lần này Quỳnh Giao thể hiện được sự tiến bộ rõ ràng trong cả cách hát và phong cách biểu diễn của mình so với các vòng thi trước. Tiết mục của 2 bạn nhỏ này cũng không nhận được bất cứ một lời chê nào từ phía ban giám khảo.



Nhật Minh – Ngọc Nhất: Cuội ơi đừng buồn

Được sự ưu ái từ phía ban tổ chức chương trình, tiết mục biểu diễn ca khúc “Cuội ơi đừng buồn” của Nhật Minh và Ngọc Nhất đã được dàn dựng rất công phu và hoành tráng. Hình ảnh chú cuội, cây đa, cung trăng... được tái hiện lại bởi hiệu ứng ánh sáng và nhiều công cụ sân khấu, Nhật Minh và Ngọc Nhất đã hòa quyện giọng hát một cách rất ăn ý trong phần song ca chung của mình.



Tuy rằng giữ được sự tự nhiên khi biểu diễn trên sân khấu, song nhịp hát không chắc của cả Nhật Minh và Ngọc Nhất đã bị giám khảo nhắc nhở để rút kinh nghiệm cho những lần biểu diễn sau. Ca khúc “Cuội ơi đừng buồn” cũng là một bài hát khó hát và lạ lẫm với các em nhỏ, vì thế việc các thí sinh nhí mắc lỗi trong lúc trình bày cũng là điều không thể tránh khỏi.



Khánh Nhi – Uyên Nhi: Giọt mưa và em bé

Nhập vai vào những hình ảnh hoàn toàn khác nhau để thể hiện nội dung của bài hát, cặp đôi Khánh Nhi và Uyên Nhi đã có một phần biểu diễn ấn tượng và làm hài lòng cả 3 vị giám khảo tham gia chương trình. Giữ nguyên hình tượng của một cô bé nhí nhảnh và nghịch ngợm, Uyên Nhi đã mang đến cho khán giả một cảm giác thoải mái, dễ chịu khi song ca ca khúc “Giọt mưa và em bé” cùng với sự góp sức của “giọt mưa” ngộ nghĩnh, đáng yêu Khánh Nhi.



Bên cạnh sự phối hợp ăn khớp. tiết mục biểu diễn của Khánh Nhi và Uyên Nhi còn tạo dấu ấn bởi sự kết hợp lung linh và nhiều màu sắc giữa người thể hiện và nhóm múa của chương trình.



Hương Thảo – Quốc Thái: Bác đưa thư vui tính

Được đánh giá là những thí sinh tiềm năng nhất trong Đồ rê mí năm nay, Hương Thảo và Quốc Thái tiếp tục chứng minh tài năng của mình qua phần thể hiện ca khúc “Bác đưa thư vui tính”. Khiến cho giám khảo Thanh Lam phải thốt lên vì sự kết hợp quá ăn ý, việc thể hiện được tiết tấu chuẩn, độ cao chuẩn, cảm xúc chuẩn... cũng đã giúp cho Hương Thảo và Quốc Thái nhận được số điểm vui với con số lên đến tận 300 điểm từ phía giám khảo Xuân Bắc.



Là tiết mục điểm nhấn của đêm thi đầu tiên của vòng Chắp cánh, nếu tiếp tục giữ phong độ như thời điểm hiện tại, chắc chắn Hương Thảo và Quốc Thái sẽ có được một thứ hạng chung cuộc cao trong vòng chung kết của sân chơi này.



Rmah Thanh Xuân – An Nam: Bà cháu

Kép lại đêm thi bằng một tiết mục nhẹ nhàng và nhiều tình cảm, “Bà cháu” chính là ca khúc mà Rmah Thanh Xuân và An Nam trình bày trong phần dự thi của mình. Hóa thân vào 2 nhân vật bà và cháu để tái hiện lại những hình cảnh như trong chuyện cổ tích, tiết mục này của Rmah Thanh Xuân và An Nam nhận được những tràn vỗ tay dòn dã của khán giả có mặt trong trường quay.



Không còn rụt rè như các vòng thi trước, song việc không mở rộng khẩu hình trong lúc hát chính là hạn chế mà Rmah Thanh Xuân và An Nam được giám khảo chương trình “bắt lỗi” và nhắc nhở. Sự cố An Nam rơi giày trong lúc biểu diễn cũng là một chi tiết để giám khảo chương trình khai thác theo cách hài hước trong phần nhận xét của mình.


Thạch Tú

Tin tức mới nhất