Đức Phúc đã có giải thưởng đầu tiên với ca khúc vừa ra mắt

(2Sao) - Đức Phúc đã giành được giải thưởng đầu tiên kể từ sau khi đăng quang Quán quân Giọng hát Việt.

Tối thứ 6, ngày 27/11/2015 đã diễn ra liveshow 7 chương trình Bài hát Việt.Ở liveshow Bài hát Việt tháng 11, mỗi ca khúc là mỗi câu chuyện kể khác nhau của những nhạc sĩ tài năng đầy nhiệt huyết.

Sau quá trình làm việc tích cực, nhận xét, đánh giá và cho điểm thì Hội đồng thẩm định đi đến quyết định cuối cùng trao giải thưởng “Bài hát của tháng” cho ca khúc Chỉ một câu của tác giả Phạm Toàn Thắng, “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất” thuộc về Đức Phúc – Quán quân Giọng hát Việt 2015 và giải “Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả nhất” thuộc về tác giả Thành Vương qua ca khúc Lặng.




Giải Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả nhất thuộc về tác giả Thành Vương qua ca khúc Lặng.

Bên cạnh đó, chương trình đêm nay cũng đã công bố ca khúc Tìm nhau của tác giả Đinh Kai đã đoạt giải Ca khúc ấn tượng khi nhận được số lượng bình chọn cao nhấtở liveshow Bài hát Việt tháng trước.


Mở màn chương trình, Quán quân Giọng hát Việt 2015 – Nguyễn Đức Phúc đã gửi đến chương trình ca khúc Chỉ một câu – một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Đây là lần đầu tiên Đức Phúc đến với sân chơi Bài hát Việt với ca khúc đầu tay của mình sau cuộc thi The Voice.

Ca khúc này vừa mới ra mắt đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Và đêm nay trong chương trình Bài hát Việt, 'trò cưng' của ca sĩ Mỹ Tâm đã xuất sắc mang về hai giải thưởng cao quý.




Tiếp đó, nhóm PB Nation đã khấy động không khí qua ca khúc ‘mới toanh’ mang tên Họa lần đầu tiên được nhóm ‘trình làng’ ở Bài hát Việt tháng này. Bài này được sáng tác theo màu RnB trên nền nhạc Chill Trap và được nhóm dự tính sẽ chính thức giới thiệu rộng rãi ca khúc này đến đông đảo khán giả. 



Tiếp đó, ‘trò cưng’ của Tuấn Hưng – Yến Lê đã thể hiện đầy cảm xúc bài hát Lặng. Đây là một sáng tác của tác giả Tường Minh được viết tháng 12 năm 2014 theo thể loại Bluce. Nội dung của ca khúc nói về những áp lực, khó khăn trong cuộc sống mà con người không thể vượt qua nên đành gửi gắm nỗi niềm qua lời ca.

Tựa đề của bài hát là muốn tạo ra sự đối lập khi nội tâm bên trong luôn muốn bùng cháy nhưng bên ngoài thì chỉ biệt lặng yên không dám thể hiện.


Trong đêm nay, Vũ Cát Tường đã giới thiệu đến chương trình một sáng tác mới nhất của mình mang tên Mơ. Trước đó, cô cũng đã nhiều lần tham gia Bài hát Việt và gặt hái được nhiều thành tích từ sân chơi này. Mơ được viết vào tháng 8, theo dòng nhạc soul mix R&P, khi Vũ Cát Tường vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.


Tiết mục thứ 5 là phần dự thi của tác giả Vũ Minh Tâm với ca khúc Biết qua phần biểu diễn của Thu Thủy – cũng là học trò trong team ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này được tác giả viết cách đây 3 năm về trước theo thể loại Funky. Nội dung câu chuyện của cô gái kể về câu chuyện tình yêu của mình chưa trọn vẹn, tuy vậy suy nghĩ của cô luôn lạc quan, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.


Cuối cùng, nhóm Bụi Gió thể hiện ca khúc Góc ký ức – sáng tác của tác giả Minh Tường trước khi đến với phần công bố kết quả từ Hội đồng thẩm định.

Ở minishow Bài hát Việt tháng 11, nữ ca sĩ Thùy Chi lần lượt thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như: Trong lành những giấc mơ, Phố cổ, Khoảng trời của bé và Giấc mơ mang tên mình. Đây đều là những ca khúc đã được công chúng biết đến và yêu thích qua chương trình Bài hát Việt.






Đã nhiều năm qua, cái tên Thùy Chi đi vào lòng người bằng những ca khúc rất văn minh, nhẹ nhàng với giọng hát cao vút dạt dào cảm xúc. Năm 2015, Thùy Chi quay trở lại với sự ‘lột xác’ rõ rệt ở ngoại hình cùng với ca khúc hit Giữ em đi ‘làm mưa làm gió’ trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Bên cạnh đó, cô cũng là một trong những gương mặt quen thuộc khi được các nhạc sĩ ‘chọn mặt gửi vàng’ để thể hiện nhiều ca khúc mới ở sân chơi Bài hát Việt  trong nhiều năm qua.

KH
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất