EXO 2014 : Nước mắt của thành công

(2Sao) - 2014 có lẽ sẽ là một năm khó quên nhất trong cuộc đời của các thành viên EXO nói riêng và các EXO-L nói chung, đó là khi họ tưởng chừng như gục ngã nhưng đã vượt qua tất cả để bước lên bục vinh quang.

Năm của những scandal : rời nhóm và hẹn hò

Sau sự thành công đến choáng ngợp của Growl, EXO trở thành idol số một tài Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại. Growl trở thành bài hát của năm, EXO trở thành nghệ sĩ của năm, lượng nhạc số với album bán ra đều đứng đầu, họ thâu tóm toàn bộ daesang vào thời điểm cuối 2013, đầu 2014.

Thành công nối tiếp thành công, EXO trở lại với một mini album Overdose khiến toàn bộ Kpop như bị “trúng độc”. Vào giữa tháng 5, EXO đã có concert vòng quanh châu Á đầu tiên cho riêng mình. Nhiều người đã kì vọng vào một tương lai màu hồng cho EXO, khi họ sẽ trở thành những vị vua mới của làng giải trí Kpop.


Đội hình EXO quay trở lại với Overdose khi có đầy đủ 12 thành viên

Tuy nhiên, mọi thứ vốn không suôn sẻ như mọi người hi vọng, thành viên Kris đệ đơn kiện SM vào tháng 5, ngay trước concert riêng của nhóm 1 tuần. Điều này đã khiến SM, EXO và các fan điêu đứng. EXO đã phải tập dượt lại toàn bộ concert trong vòng 1 tuần. Những chấn thương, những giọt nước mắt và cả sự tức giận như minh chứng cho sự mệt mỏi đến cực điểm của 11 thành viên.



Sau đó không lâu, scandal hẹn hò giữa SNSD Taeyeon và Baekhyun nổ ra như châm ngòi cho trận chiến fan hâm mộ EXO-L (tên của fanclub) lên tới đỉnh điểm. Fan EXO vốn đã không đoàn kết, nay lại càng trở nên rã đám hơn. Rất nhiều fan yêu cầu tẩy chay Baekhyun và đuổi cậu ra khỏi nhóm. Fan cho rằng Baekhyun đã quá coi thường fan, khi cả nhóm đang gặp khó khăn liên tiếp, cậu vẫn có thể vui vẻ hẹn hò.

Và gần đây nhất chính là đơn kiện của Luhan với SM, mặc dù sự ra đi này đã được nhiều người ngầm cảnh báo, tuy nhiên khi nó nổ ra, vẫn là cú shock lớn với Kpop fan và các EXO-L. Ngoài ra còn rất nhiều những tin đồn xoay quanh EXO như hẹn hò giữa các thành viên của EXO và Apink, tranh cãi giữa China-line trong nhóm, sự phân biệt đối xử giữa các thành viên Hàn và Trung, tất cả mọi thứ đã biến năm 2014 trở thành một năm đầy rắc rối với EXO.

Thành công giữa những cơn bão lớn

Khó có thể nói năm 2014 EXO thành công hay thất bại, khi giữa những scandal liên tiếp nổ ra, cái tên EXO vẫn có thể vượt qua và ngày một nổi tiếng. Ngay khi trở lại với Overdose, cái tên EXO đã chiễm trệ trên mọi bảng xếp hạng lớn nhỏ tại Hàn Quốc, EXO giành cúp trên tất cả các chương trình âm nhạc ngay sao khi Kris rời nhóm.

Điểm nhạc số và điểm album đều cao vời vợi, tính đến hiện tại, lượng bán ra của Overdose bản Hàn là 376.976, trong khi đó bản Trung đạt 275.776 bản. Với con số đáng ngưỡng mộ này, EXO đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Super Junior, TVXQ, SNSD để trở thành nhóm nhạc có lượng đĩa bán ra lớn nhất năm 2014.


EXO trong một buổi concert của nhóm

Chưa dừng lại ở đó, EXO đã tổ chức thành công concert riêng đầu tiên của nhóm mang tên “EXO Planet #1” trong năm vừa rồi với hơn 10 quốc gia và hơn 30 đêm diễn. Tất cả các buổi diễn đều cháy vé như để minh chứng cho độ nổi tiếng khắp châu Á của nhóm. Không chỉ như vậy, vào thời điểm cuối năm EXO đã thâu tóm toàn bộ các giải Daesang (giải Vàng) cao quý của các lễ giao trải.

Từ MAMA cho đến Golden Disk Award, từ Melon Music Awark cho tới Seoul Music Awark, EXO đều ẵm đứng vững ở vị trí số 1. Hiếm có một nhóm nhạc nào tại Hàn Quốc, giành được thành tích như vậy trong 2 năm liên tiếp, đặc biệt hơn là giành Daesang với một mini album. EXO đã ghi tên mình vào lịch sử.


Tất cả những thương hiệu EXO làm người mẫu đại diện đều tăng doanh thu trong năm 2014, như Klon Sport, MCM, Ivy Club,...Thậm chí với bài hát December 2014 không cần quảng bá, EXO vẫn có thể giật cup "ngon lành" trên Music Bank.

Chia tay 2014, 2015 với rất nhiều dự định mới với EXO, một album phát hành vào đầu năm, lịch concert vào giữa và cuối năm, kế hoạch đóng phim và dự án solo của từng thành viên. EXO đang làm việc hết sức lực để củng cố danh tiếng cũng như đền đáp các fan. Hi vọng rằng, 2015, EXO sẽ đạt được thành công mới trên mọi "mặt trận".

Gen
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất