GHV: Tuấn Hưng khóc, nghĩ về bố đang bị bệnh khi nghe thí sinh trình diễn

(2Sao) - Đêm liveshow 2 Giọng hát Việt với phần trình diễn của 2 đội Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Kết thúc đêm liveshow 1 với đầy bất ngờ với cách chọn bài cũng như quyết định của các vị HLV, liveshow 2 với những màn trình diễn của team Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn thế.


Nguyễn Thị Thùy Linh, thí sinh của team Đàm Vĩnh Hưng là người mở màn cho đêm liveshow 2 Giọng hát Việt. Thuỳ Linh cover lại hit đình đám từ những năm 90, Baby One More Time với bản phối hoàn toàn mới, sôi động hơn, mới mẻ hơn. Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy hoàn toàn hài lòng với phần trình diễn này của Thùy Linh.


Stylist Quỳnh Như đã tạo được ấn tượng mạnh với khán giả từ những vòng thi trước với phong cách có chút cổ quái. Tình Ca của Quốc Bảo đã được khoác một màu sắc mới ma mị và vô cùng cuốn hút. Mặc dù không sở hữu một chất giọng mượt mà hay ngọt ngào nhưng Quỳnh Như đã tạo nên một phong cách rất khác biệt với tất cả các thí sinh còn lại.


HLV Thu Phương hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi của Quỳnh Như, cô cũng đã thẳng thắn góp ý rằng nếu như những nốt cao, nốt trầm Như tập trung hơn nữa, thể hiện nhẹ nhàng và lãng mạn hơn nữa thì phần trình diễn vừa rồi sẽ hay hơn rất nhiều.


Thể hiện lại một ca khúc của chính huấn luyện viên Mỹ Tâm, chất giọng cao, khỏe, ngọt ngào của Vân Anh khiến khán giả chìm đắm trong giai điệu của Khóc Một Mình. Với sự giúp sức của đồng đội cũ, Vân Anh chuyển ngoặt mượt mà sang All About That Bass, một lần nữa chứng tỏ sự tự tin và dễ thương của mình trên sân khấu Giọng hát Việt. Mỹ Tâm đã phải trợn mắt lên và nói 'không thể tin nổi' trước màn trình diễn của Vân Anh.


Lựa chọn một bài hát đầy cảm xúc về tình phụ tử, Thu Thủy day dứt với những tình cảm không nói nên lời dành cho cha của mình trong ca khúc Papa. Phần trình diễn của Thu Thủy đã khiến Tuấn Hưng lặng người khi nghĩ đến người cha hiện đang mang bệnh. Anh không giấu nổi những giọt nước mắt khi thưởng thức phần trình diễn của Thủy.

Riêng với Thu Thủy, đây không chỉ là một phần thi mà còn là một lời tri ân dành cho người bố đã khuất của mình, cô hi vọng ông sẽ mỉm cười tự hào khi Thủy đã có thể tự tin và làm tốt ca khúc vừa rồi.


Thí sinh được Mỹ Tâm cứu từ team Thu Phương đã có tiến bộ trong giọng hát so với những phòng thi trước. Mặc dù vậy trong phần trình diễn Mercy của Hải Yến vẫn gặp phải lỗi mỗi khi gặp phải nốt cao và thiếu điểm nhấn trong toàn ca khúc. Mercy của Hải Yến Phần vẫn mang tính chất dự thi, có lẽ Hải Yến đã tập trung vào phần trình diễn quá nên nên ảnh hưởng đến giọng hát.


Một trong những 'chiến binh hạng nặng' trong team Đàm Vĩnh Hưng, Thái Ngọc Bảo Trâm nhẹ nhàng với váy ren ngọt ngào tình cảm trong ca khúc ballad Khoảng Cách Không Chơi Vơi. Không cần những ca khúc sôi động, không cần đến vũ đoàn hay những tiểu tiết trên sân khấu, Thái Ngọc Bảo Trâm vẫn hoàn toàn chinh phục được khán giả với những cảm xúc sâu sắc mà cô đã gửi gắm vào phần trình diễn vừa rồi. HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng rất hài lòng với những gì Bảo Trâm thể hiện nhưng cũng đã ngay lập tức nghiêm khắc răn đe 'em thiếu của anh 1 nốt phiêu cuối bài'.


Phiên bản Mỹ Tâm 16 tuổi, Bảo Uyên chọn một nhạc phẩm mang màu sắc dân gian đương đại của Hồ Hoài Anh - Con Có Mẹ Rồi để phô diễn tài năng cũng như cảm xúc của mình. Với lợi thế là chất giọng cao, trong, Bảo Uyên đã vận dụng một cách nhuần nhuyễn và thành thục vào Con Có Mẹ Rồi, những đoạn lên cao không tạo cảm giác chới với mà mang theo một tình cảm sâu sắc.

Với cách xử lí thông minh, thay vì phải gằn giọng Bảo Uyên đã dùng câu hát cuối như lời tâm tình thủ thỉ dành cho mẹ của mình, điều này được HLV Đàm Vĩnh Hưng đánh giá rất cao. Anh luôn nói rằng Bảo Uyên được trời phú cho một chất giọng ngọt ngào bay boorng, với một người bình thường, những gì mà Uyên thể hiện phải mất 6 đến 7 năm rèn luyện mới có thể đạt được.


Với những thí sinh có thế mạnh giọng hát ở những quãng cao, Lê Quốc Vương đến từ team Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía khán giả. Dàn bè dưới ghế khán giả đã làm Quốc Vương hơi mất tập trung và thể hiện đoạn A của ca khúc chưa được rõ nét, nhưng cho đến đoạn B, Quốc Vương đã lất lại phong độ và hoàn thành tốt phần thi của mình.


Thí sinh tiếp theo, Thái Sơn - team Mỹ Tâm đã làm không khí khán phòng trở nên sôi động hơn, ngầu hơn với ca khúc 50 Ways To Say Goodbye cùng trang phục của những chàng cao bồi điển trai. Thái Sơn là một thí sinh tương đối ổn định về giọng hát nhưng trong bài hát naỳ có lẽ Sơn đang gặp khó khăn nhất là trong phần phát âm.


Cô gái có biệt danh vừa ăn kẹo vừa hát không những cho thấy mình chiếm ưu thế trong những ca khúc ballad ngọt ngào hay những bản nhạc sôi động như vòng Đối đầu mà ngay cả dòng nhạc Jazz kén người nghe cũng không hề làm khó được cô.

HLV Đàm Vĩnh Hưng hưng phấn đứng ngồi không yên khi thưởng thức phần trình diễn này. Những phát súng 'bang bang' dữ dội đầy nội lực đã hoàn toàn chinh phục 2 vị HLV nữ - 2 trong số các ca sĩ đã từng trình diễn rất thành công ca khúc này.


Chàng thư sinh Ngọc Sang đến từ Nghệ An lãng mạn trong một tình khúc của Thái Thịnh, Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Ngọc Sang có một giọng hát đẹp nhưng có vẻ như phần trình diễn vừa rồi không có điểm nhấn là những nhận xét của HLV Tuấn Hưng, HLV Đàm Vĩnh Hưng lại không đồng tình với ý kiến này, anh thấy đây là phần trình diễn tình cảm nhất của Ngọc Sang, không hề có bất kì kĩ thuật nào cao sang nhưng vẫn chạm được đến trái tim khán giả.


Hiện tượng mạng Vicky Nhung vẫn rất dễ thương và thật thông minh khi thể hiện ca khúc hiện đang được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích - Một Mình. Không chỉ có vậy, những gì Vicky Nhung thể hiện trong giọng hát, trong phần trình diễn nhuần nhuyễn với vũ đoàn cũng đủ để khán giả dành cho cô một sự ủng hộ mạnh mẽ.


Chàng trai đung đưa Đức Phúc là thí sinh kết thúc phần trình diễn của team Mỹ Tâm trong đêm nay. Lại một hit nữa xuất hiện trên sân khấu Giọng hát Việt - Chắc Ai Đó Sẽ Về nhẹ nhàng mà tinh tế qua giọng hát của chàng trai trẻ tuổi. Không gò bó bản thân với một hình ảnh người đàn ông mang trong mình tình yêu cao cả, sự rụt rè, nhút nhát không hề giấu diếm lại là một điểm cộng cho tiết mục của Đức Phúc.


Tố Ny kết thúc 14 phần thi với Thức Tỉnh đầy sôi động. Sôi nổi, tưng bừng mang màu sắc của Đàm Vĩnh Hưng, có chút tiếc khi không thể nghe rõ lời của ca khúc này, cũng vì quá tập trung vào vũ đạo nên các quãng trong ca khúc bị ảnh hưởng là những nhận xét của HLV Thu Phương. Còn HLV Mỹ Tâm lại có nhận xét ngược lại, cô thấy Tố Ny đã làm rất tốt, rất tập trung trong cả phần hát và vũ đạo.


Team Đàm Vĩnh Hưng

Team Mỹ Tâm

Vicky Nhung là thí sinh có tỉ lệ bình chọn qua tin nhắn cao nhất trong team Đàm Vĩnh Hưng, tiếp theo là Bảo Trâm và Phượng Vũ. Tố Ny và Thùy Linh là 2 sự lựa chọn của HLV Đàm Vĩnh Hưng. Chắc Ai Đó Sẽ về đã giúp Đức Phúc trở thành thí sinh có tỉ lệ bình chọn cao nhất trong team Mỹ Tâm, Vân Anh về vị trí thứ 2, Bảo Uyên là thí sinh thứ 3 giành vé vào liveshow 3 từ khán giả. Mỹ Tâm đã quyết định chọn Thu Thủy và Ngọc Sang để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại Giọng hát Việt 2015. Lịch sử một lần nữa lại lặp lại, 2 thí sinh đều được Mỹ Tâm cứu đều đã phải nói lời chia tay với chương trình.

Liveshow 3 Giọng hát Việt 2015 sẽ được trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 21h15 ngày 26/7.

Lâm Văn
Ảnh: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao