Giọng hát Việt nhí ‘quậy’ với Chú Cuội, chị Hằng

(2Sao) - Chú Cuội và Chị Hằng đã hội ngộ cùng các tài năng giọng hát Việt nhí “quậy tưng” trên sân khấu của lễ hội Trung thu lớn nhất năm.

Chú Cuội và Chị Hằng đã dành thời gian từ cung trăng xuống trần gian và đã có sự tung hứng nhịp nhàng, ăn ý trên sân khấu của sân vận động quân khu 7 (Tp.HCM) và Royal City (Hà Nội) trong ngày hội Trung thu “Tròn ước mơ con”, mang đến không khí Trung thu đầy màu sắc cổ tích cho hàng ngàn em nhỏ.

 
Được gặp chị Hằng, chú Cuội ngoài đời thực, được xem múa lân và rước đèn Trung thu, hát vang bài hát Rước đèn tháng 8: “tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh”, các em nhỏ đã vô cùng phấn khích.

 “Chú Cuội” cùng dàn sao nhí với màn ca múa nhạc đặc sắc mang đậm màu sắc
Trung thu tuổi thơ.

Ngoài ra, sự xuất hiện của quán quân thần tượng âm nhạc nhí Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung… với phần trình diễn những ca khúc dân ca “ngọt lịm” đã “đốn tim” hàng ngàn em nhỏ và các bậc phụ huynh.

 Các em nhỏ được nhận những phần quà Trung thu từ hai nhân vật “cổ tích”

Ca sĩ Phi Nhung, giọng hát Việt nhí Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Hồ Văn Cường cùng hợp ca, khuấy động không khí lễ hội Trung thu truyền thống.

Trước đó, tại đầu cầu Thủ đô, chú Cuội, chị Hằng, top 12 giọng hát Việt Nhí 2014 Cao Lê Hà Trang… cũng đã mang đến cái Tết Trung thu đậm nét truyền thống Việt cho các em nhỏ miền Bắc.

Diễn ra trong không khí đậm chất truyền thống, lễ hội Trung thu với chủ đề “Tết Trung thu tròn ước mơ con” còn tái hiện trọn vẹn tinh thần của Trung thu xưa với những trò chơi dân gian truyền thống như: nặn tò he, làm đèn lồng, làm cào cào, tạt lon, kéo mo cau, tô tượng, ô ăn quan…

 Các bé tập tô tượng
Thích nhất là được làm đèn lồng truyền thống

Nhằm lưu giữ những giá trị Trung thu xưa, cho các em nhỏ một cái Tết Trung thu truyền thống trọn vẹn như người lớn đã từng, nhãn hàng Kinh Đô đã mang đến ngày hội này tại hai miền Nam Bắc. Không chỉ các em nhỏ mà các bậc phụ huynh – những người đã từng có hồi ức về những mùa Trung thu ấu thơ đẹp đẽ cũng đã có được một “chiếc vé” về tuổi thơ ý nghĩa. 

Thật ấm áp khi trong nhịp sống hối hả, xô bồ vẫn còn đó những giá trị truyền thống được âm thầm lưu giữ. Đó cũng là lý do mà các nghệ sĩ nhận lời mời tham gia chương trình bởi họ muốn “đóng góp” chút gì đó vào việc cho các em nhỏ một cái Tết trung thu đúng nghĩa.

Lê Anh

Tin tức mới nhất