Hải Yến tự ý làm tác giả ca khúc Tăng Nhật Tuệ sáng tác

Tăng Nhật Tuệ phơi bày trên trang cá nhân những bí mật đằng sau ca khúc “Đã hơn một lần” do Nguyễn Hải Yến thể hiện.

Trong đêm chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài 2015, Nguyễn Hải Yến trình diễn ca khúc Đã hơn một lần gây xúc động mạnh. Mặc dù chỉ giành được giải á quân nhưng bà mẹ một con để lại nhiều dấu ấn cho khán giả truyền hình nhờ bài hát mà theo cô là được lấy cảm hứng từ chất liệu cuộc đời mình.

Đặc biệt, không ít khán giả và giới trong nghề bất ngờ cũng như đánh giá cao Hải Yến với phần ca từ mà cô cho biết mình trực tiếp sáng tác.

Sau cuộc thi, nhiều chương trình truyền hình thực tế khác như Vietnam Idol, Giọng hát Việt 2015, Học viện ngôi sao đều lấy ca khúc này để biểu diễn. Đặc biệt Học viện ngôi sao đã ghi phần lời của ca khúc do Nguyễn Hải Yến viết.

Tuy nhiên, trong 2 ngày 9 và 10/10 vừa qua, sự việc trở nên phức tạp khi nhạc sĩ kiêm ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bất ngờ viết trên trang cá nhân những thông tin phản bác hoàn toàn việc Hải Yến là tác giả ca khúc Đã hơn một lần. Theo đó, Tăng Nhật Tuệ khẳng định đây là ca khúc do anh sáng tác và không có đóng góp nào của Hải Yến.

Hải Yến tự ý làm tác giả ca khúc Tăng Nhật Tuệ sáng tác
Nguyễn Hải Yến trình diễn Đã hơn một lần trong đêm chung kết
Tuyệt đỉnh tranh tài mùa 2.


Những chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy sự bức xúc của Tăng Nhật Tuệ xuất phát từ việc ca khúc ngày càng phổ biến và được yêu thích nhưng mọi giá trị sáng tạo chỉ tập trung ở Hải Yến.

Liên lạc với nam ca sĩ, anh cho biết, cách đây 2 năm, khi vào Sài Gòn lập nghiệp, anh đã viết ca khúc Đã hơn một lần. Năm 2014, hãng phim HK muốn sử dụng bài hát này để thể hiện trong bộ phim họ dự định khởi quay nhưng dự án ngừng lại vô thời hạn nên nam nhạc sĩ "cất vào kho". Trong đêm chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài, Tăng Nhật Tuệ nhìn thấy sự yếu thế của Nguyễn Hải Yến trước Hoàng Tôn nên anh quyết định đưa ca khúc này cho cô biểu diễn. Không nằm ngoài dự đoán, Đã hơn một lần do Hải Yến thể hiện đã chinh phục được các giám khảo Hồng Nhung, Phương Uyên và MC Trấn Thành. Tuy nhiên, giọng ca Buông tay không hài lòng khi chương trình để tên Nguyễn Hải Yến viết lời ca khúc.

Hải Yến tự ý làm tác giả ca khúc Tăng Nhật Tuệ sáng tác
Hải Yến quay MV cho ca khúc này sau cuộc thi.

Hải Yến cũng đã lên tiếng đính chính. Cô cho rằng đây là sự nhầm lẫn khi trao đổi với biên tập chương trình. Nhưng Tăng Nhật Tuệ khẳng định: “Ban đầu tôi cũng nghĩ đấy là sự hiểu lầm vì trên fanpage của Tuyệt đỉnh tranh tài có nói rõ, Hải Yến và Hoàng Tôn sẽ hát ca khúc do họ sáng tác. Nếu nhầm lẫn, tại sao lúc Trấn Thành giới thiệu bài hát do Nguyễn Hải Yến viết lời, cô ấy không đính chính ngay lúc đó. Nếu Yến không nói do mình sáng tác, làm sao người ta có thể bịa ra được. Đây là sự sắp đặt của cô ấy. Phần hay nhất của Đã hơn một lần nằm ở ca từ. Việc nhạc sĩ viết bài hát rất đỗi bình thường. Nhưng một người chưa từng sáng tác như Hải Yến có thể viết nên bài hát đã làm mọi người nể phục”.

"Với tư cách một người bạn, tôi đồng ý để Hải Yến nói với mọi người rằng bài hát do tôi sáng tác dựa trên chất liệu cuộc đời của cô. Nhưng tôi yêu cầu Hải Yến đính chính với mọi người, tôi là tác giả (phần lời và nhạc) của bài hát này. Nguyễn Hải Yến chỉ dùng tiền mua bài hát nhưng cách cô ấy làm khiến tôi có cảm giác như bị mua cả tên tuổi của nhạc sĩ. Điều đó không thể chấp nhận được”, tác giả Giữ anh đi phát biểu. Tăng Nhật Tuệ cũng cho biết thêm, nếu Nguyễn Hải Yến tôn trọng anh, cô sẽ không khẳng định với mọi người rằng mình là người viết phần lời của bài hát. Bởi sau đó, các cuộc thi âm nhạc khác đều liên lạc với phía nữ ca sĩ và xác nhận thông tin nên khiến anh bức xúc.

Hải Yến tự ý làm tác giả ca khúc Tăng Nhật Tuệ sáng tác
Tăng Nhật Tuệ đã bỏ qua cho Hải Yến nhiều lần trước khi lên tiếng
 vạch trần sự thật.


Nam nhạc sĩ 8X cho biết thêm: "Sau chia sẻ của tôi trên trang cá nhân, nhạc sĩ Huy Tuấn gọi điện giải thích, phía Nguyễn Hải Yến chia sẻ không rõ ràng nên chương trình sợ sai sót và ghi đồng tác giả. Những người phụ trách các chương trình truyền hình thực tế cũng liên lạc với tôi và khẳng định Hải Yến đã tự nhận cô viết lời".

Nam nhạc sĩ gốc Hà Nội thất vọng cách cư xử của cô bạn. Tăng Nhật Tuệ cũng cho biết trước đó nhiều người đã cảnh báo anh nên cẩn thận khi làm việc với bà mẹ một con. Tác giả Đồng thoại luôn trân trọng tình bạn nhưng qua sự cố này, anh hy vọng Hải Yến sẽ trưởng thành hơn. “Tôi và Yến không còn nhỏ để đôi co trên mặt báo. Tôi mong cô ấy chân thành hơn với mọi người”, Tăng Nhật Tuệ muốn khép lại những ồn ào.

Về phía Nguyễn Hải Yến, cô không giấu được sự không vui khi để sự việc đi quá xa. “Suốt 8 năm trong nghề, tôi cố gắng tự đi trên đôi chân của bản thân mình và tránh xa scandal làm ảnh hưởng đến tai tiếng. Tôi luôn sống đúng với bản thân mình. Tôi thừa nhận đã sai một lần duy nhất trong cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài. Sau đêm thi, tôi đã công khai xin lỗi Tăng Nhật Tuệ về thiếu xót của bản thân dẫn đến chuyện không vui. Sau đó, mọi hoạt động ra mắt sản phẩm hay sự kiện, tôi đều tôn trọng Tuệ và chạy tên tác giả đàng hoàng. Tôi cũng xin lỗi Tăng Nhật Tuệ một lần nữa”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất