Hari Won 'thuần Việt 100%' khi hát liên khúc ba miền

(2Sao) - Với phần trình diễn trong Hoán đổi, Hari Won đã trở thành một cô gái Việt Nam thuần khiết bằng những bài hát và điệu múa rất đặc trưng của ba vùng đất Bắc, Trung, Nam.

Sau 8 tuần phát sóng, 2 tuần chung kết cuối cùng của Hoán Đổi đã được mở đầu bằng tập 9 phát sóng tối qua với sự tham gia của 5 nghệ sĩ ở nhóm đầu tiên, bao gồm: Trang Pháp, Anh Đức, Hari Won, Võ Minh Lâm và Cường Seven.

Sau những tuần thử sức “đá chéo sân”, với chủ đề tuần cuối cùng là tự chọn nghề nghiệp yêu thích nhất, các nghệ sĩ đã trở về với nghề nghiệp hiện tại của họ, đồng thời cũng là lĩnh vực họ đam mê và làm tốt nhất. Đặc biệt ở tuần thi chung kết này, tỷ lệ bình chọn của 200 khán giả sẽ được công bố vào tối chủ nhật tuần sau.

Ở Hội đồng Tám, sau Trường Giang và Lê Khánh, khu vực “ghế nóng” của các bình luận viên hân hạnh đón chào sự xuất hiện của MC, nghệ sĩ hài Xuân Bắc.


Hoán Đổi – Tập 9

Trang Pháp “hít xà đơn” trên sân khấu

Với tâm lí thoải mái, Trang Pháp là nghệ sĩ xung phong trình diễn đầu tiên. Thể hiện single mới nhất Đêm của mình trên sân khấu, nữ ca sĩ đã hóa thân thành một bệnh nhân tâm thần với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Quang Đăng và vũ đoàn Đam mê.


Tiết mục của Trang Pháp không chỉ đem đến sự thích thú cho người xem bởi giai điệu sôi động cùng phần vũ đạo bắt mắt mà còn tạo điểm nhấn cho khán giả ở phần kết, khi cô cùng 2 vũ công khác treo mình trên một thanh ngang khá cao.


Trong khi Trấn Thành gọi vui màn mạo hiểm của Trang Pháp là “hít xà đơn” trên sân khấu thì bình luận viên Xuân Bắc lại dí dỏm đề nghị Trang Pháp nên treo mình lên cao hơn nữa, hoặc tiếp tục ở trên cao thêm khoảng…. 15 phút để nghe phần bình luận của Hội đồng Tám.


Hari Won “thuần Việt 100%” khi hát liên khúc ba miền

Nữ ca sĩ Hari Won chia sẻ ở những tuần trước, cô lúc nào cũng căng thẳng để tập luyện cho tiết mục của mình. Thế nhưng ở tuần thi quan trọng nhất này, Hari lại không hề cảm thấy áp lực mà lại cảm thấy tiếc nuối vì sắp chia tay chương trình.


Trong đêm chung kết, Hari Won tiếp tục nhờ đến sự trợ giúp và hướng dẫn của “nữ hoàng dancesport” Khánh Thi để dàn dựng tiết mục Liên khúc ba miền. Với phần trình diễn này, Hari Won đã trở thành một cô gái Việt Nam thuần khiết bằng những bài hát và điệu múa rất đặc trưng của ba vùng đất Bắc, Trung, Nam.


Tiết mục của Hari Won nhận được nhiều lời khen từ các bình luận viên. Đặc biệt, nghệ sĩ hài Xuân Bắc còn dành tặng 20 điểm của mình cho Hari Won. Hi vọng, Hari Won cũng sẽ nhận được sự ủng hộ tương tự từ 200 khán giả.


Võ Minh Lâm được Thanh Bạch tặng điểm vì tình yêu nghệ thuật cải lương

Tối qua, nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm đã trình diễn trích đoạn cải lương Tấm gương soi. Anh đã tái hiện lại cuộc sống của một nghệ sĩ trẻ, vì nổi tiếng từ sớm mà sa vào những tệ nạn xã hội. Thế nhưng cuối cùng, tình yêu nghệ thuật của một người nghệ sĩ chân chính đã giúp anh đứng dậy và làm lại từ đầu. Thông qua tiết mục này, Võ Minh Lâm đã cho thấy tình yêu vô cùng to lớn và mãnh liệt của một nghê sĩ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống nước nhà.


Nghệ sĩ Trấn Thành cho biết : “Đối với tôi, nếu như ở nước ngoài, nhạc kịch là broadway thì ở Việt Nam, nhạc kịch lại chính là cải lương. Hình ảnh hai nghệ sĩ xuất hiện cuối cùng với những khuôn mặt được hóa trang hàng giờ chỉ để ra hỗ trợ cho bạn mà không có lấy một câu thoại đã gây cho tôi sự xúc động mạnh. Tôi thấy được sự hi sinh to lớn của những người đang hoạt động ở lĩnh vực của bạn”.


Ngoài ra, Võ Minh Lâm còn được MC Thanh Bạch dành tặng 20 điểm để cổ vũ, khích lệ tình yêu và những cống hiến của người nghệ sĩ trẻ cho sân khấu nghệ thuật cải lương truyền thống.


Anh Đức lần đầu kết hợp cùng Hoàng Phi ở Hoán đổi

Khác hẳn với Hari Won luôn cảm thấy thoải mái trong tuần thi chung kết, Anh Đức lại cảm thấy căng thẳng và áp lực. Vì vậy, anh đã nhờ đến sự hỗ trợ từ nghệ sĩ trẻ Hoàng Phi trong tiết mục kịch Sơn Tinh – Thủy Tinh ngoại truyện của mình.


Mặc dù đây là lần đầu tiên Anh Đức và Hoàng Phi kết hợp diễn chung với nhau ở chương trình Hoán đổi, nhưng cả hai đã kết hợp rất ăn ý và đem đến cho khán giả một tiết mục đa dạng với sự kết hợp nhảy hiện đại, hát và kịch hài.


Đặc biệt, sau thành công với việc “chế” những bài hit của các ca sĩ nổi tiếng, Anh Đức tiếp tục cover bản hit đang rất đình đám của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Vợ người ta với phần phối khi theo hơi hướng EDM sôi động, đem đến sự thích thú cho khán giả và các bình luận viên.


Cường Seven “bỏ chạy” vì nhan sắc “thật” của Trang Pháp

Trái ngược với 4 nghệ sĩ còn lại luôn nhờ đến sự tham gia của nhiều người cho tiết mục của mình, Cường Seven lại chọn phong cách độc diễn cho bài hát You & I (sáng tác Subin Hoàng Sơn). Tuy chỉ trình diễn một mình nhưng Cường Seven vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình và thu hút được người xem bằng những kĩ thuật vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát đầy nam tính.


Trong tiết mục của mình, Cường Seven còn đặc biệt chuẩn bị một món quà cho Trang Pháp, đó là những hình ảnh từ xinh đẹp đến “khó đỡ” theo cấp độ tăng dần được anh cắt ghép rất vui nhộn. Màn “tỏ tình” kết thúc bằng việc Cường Seven “bỏ chạy” vì quá bất ngờ trước nhan sắc “thật” của Trang Pháp.


Đ.S
Ảnh: Ân Nguyễn
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất