Hoàng Bách giúp vợ đi lại giày tại họp báo "người tình"

(2sao) - Hoàng Bách chăm sóc vợ ân cần đến mức những ai có mặt tại buổi ra mắt album mới của anh cũng cảm thấy ấm lòng, và album mới như một lời tri ân dành cho người bạn đồng hành cùng anh suốt hơn 9 năm qua.

Chiều 19/11/2015, ca sỹ/nhạc sỹ Hoàng Bách đã tổ chức họp báo ra mắt album mới mang tên 30+ Tôi muốn về nhà đánh dấu chặng đường “tái xuất” của anh sau 2 năm kể từ album Tuyển tập những ca khúc nhạc Nhật.


Cùng đến chúc mừng sự ra mắt album lần này của ca sỹ/nhạc sỹ Hoàng Bách có sự góp mặt của những người bạn thân thiết của anh như: Nhạc sỹ Huy Tuấn, nhạc sỹ Minh Khang, ca sỹ Phạm Anh Khoa, ca sỹ Uyên Linh,… và MC Tùng Leo làm người dẫn chương trình.


Uyên Linh


Nhạc sỹ Huy Tuấn


Hai ông bố của "Bố ơi mình đi đâu thế" có dịp hội ngộ.


Phạm Anh Khoa


Không thể thiếu sự có mặt của người vợ đã đồng hành cùng anh 9 năm.


Khoảnh khắc Hoàng Bách giúp vợ - cựu người mẫu CLB Hoa Học Đường – Thanh Thảo
đi lại giày. Hình ảnh này đã giúp anh “ghi điểm” bởi sự chu đáo và không ngại hình ảnh “người đàn ông cúi đầu” trước vợ sẽ lan truyền.




Trong buổi họp báo, ca sỹ/nhạc sỹ Hoàng Bách đã chia sẻ về quá trình thu âm và hoàn thành album cho đến sản phẩm cuối cùng. Anh vui vẻ cho rằng trong lần thu âmnày của mình, người thiệt hại nhất chính là nhạc sỹ Thanh Tâm. “Thiệt hại” là bởi nhạc sỹ Thanh Tâm đã phải mua rất nhiều những dụng cụ thu âm mới để đạt được yêu cầu về mặt âm thanh ở mức độ hoàn hảo nhất có thể.



Cũng trong buổi họp báo lần này, ca sỹ/nhạc sỹ Hoàng Bách đã trình diễn 4 ca khúc: Lời tạm biệt, Người đàn ông trong ngôi nhà vắng, Những đêm mùa đông và Tôi muốn về nhà - ca khúc chủ đề của album.



Khi được hỏi về trải nghiệm cá nhân để sáng tác nên ca khúc Tôi muốn về nhà, rằng “muốn về nghĩa là đã từng đi, anh đã đi bao xa và mang gì khi trở về nhà?”, ca sỹ/nhạc sỹ Hoàng Bách đã hài hước đùa rằng: “Tôi đã đi đủ xa, để mang tiền về nhà. Thật ra bên cạnh đó còn mang cả rắc rối nữa. Nhưng tôi luôn có gắng chỉ để mang tiền về thôi, còn rắc rối thì để lại bên ngoài.

Thật lòng, tôi ra đi là để trải nghiệm và mang những trải nghiệm ấy về với vợ và con cái mình. Tôi muốn dạy con lớn lên từ những bài học của bản thân, của những thành công và cả của những vấp váp, dạy cho con những điều tôi đã được sống này dạy và hơn hết là trân trọng gia đình, nơi mình luôn có thể quay về”.




Ca sỹ/nhạc sỹ Hoàng Bách quyết định chọn ngày lễ kỷ niệm 9 năm ngày cưới để ra mắt album như một lời tri ân dành cho người vợ đã luôn bên cạnh anh. Đây cũng là món quà tặng anh muốn ghi dấu lại cho con trai anh – Tê Giác và con gái anh – Bé Mèo, những món quà quý báu của cuộc sống, nguồn năng lượng và cảm hứng mới của anh. Anh hài hước chia sẻ:

“Vợ người ta vẫn thường ghen tuông với người tình của chồng. Còn với tôi, âm nhạc là người tình. Do đó, tôi mang người tình về tặng bà xã thay lời cảm ơn. Thế là vẹn cả đôi đường!”.


Thanh Hoà
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất