Jonas Brothers sẵn sàng cho kế hoạch tái hợp

(2Sao) - Sự nghiệp solo của Nick Jonas vẫn đang lên như diều gặp gió, nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy sẽ từ bỏ việc tái hợp lại với Jonas Brothers.

Mặc dù Nick Jonas vẫn rất bận rộn với kế hoạch solo nhưng không có nghĩa nhóm nhạc gia đình Jonas Brothers sẽ không tái hợp. Đó là xác nhận của Joe Jonas, người anh cả trong ban nhạc gia đình đình đám một thời Jonas Brothers.

Tại buổi phóng vấn gần đây nhất, anh cho biết mình rất sẵn sàng cho kế hoạch ban nhạc gia đình một lần nữa cùng nhau tái hợp,“Vì vậy mà các bạn không phải sốc khi biết được tin điều này sẽ sớm xảy ra đâu”, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ.


Trước đó, trong chương trình “Pride Source”, khi được hỏi về khả năng tái hợp của Jonas Brothers, Joe cũng đã từng trải lòng: “Nếu là trước đây thì tôi sẽ nói không. Nick và tôi đều có những ý tưởng làm việc cùng những nghệ sĩ khác mà chúng tôi yêu thích. Có một vài nghệ sĩ mà chúng tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu được làm việc cùng. Nhưng rồi ai cũng có lúc trùng lòng.

 Chúng tôi không muốn nói là không bao giờ với bất cứ điều gì chỉ bởi vì có những thứ khác trên con đường sự nghiệp của mình. ‘Mọi người, hãy thử cùng thực hiện bài hát này với nhau nhé’. Thật khó để nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm vậy bởi ai mà biết được tương lai”.

Jonas Brothers là nhóm nhạc với sự kết hợp của 3 người anh em Joe, Kevin và Nick Jonas thuộc quản lý của Disney Channel. Cùng với nhiều cái tên sáng giá khác như Miley Cyrus, Selena Gomez hay Demi Lovato, Jonas Brothers đã tạo một thế hệ vàng cho Disney thời bấy giờ. Tuy nhiên, mỗi thành viên đều đến lúc có cho mình những kế hoạch, con đường phát triển khác nhau, khiến đến tháng 10 năm 2013, Jonas Brothers phải chính thức tuyên bố tan rã.


Sau khoảng thời gian dài đi trên những ngã rẽ riêng, chỉ còn Nick Jonas vẫn đi tiếp những bước chân khá vững vàng trên con đường ca hát cùng nhiều bản hit giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng Billbroad 100 như  “Jealous” (vị trí thứ 5) “Chains” (vị trí thứ 13).


Vậy điều gì có thể khiến họ trở lại cùng nhau? “Chính là thời gian”. Joe bổ sung: “Nhìn nhận xem mọi việc sẽ dẫn chúng tôi tới đâu. Thật dễ để nói chúng tôi đã hết thời và chẳng bao giờ làm việc cùng nhau, nhưng rồi chúng tôi nhìn nhau và tiến lên. ‘Chúng tôi thực sự vẫn bên nhau’. Và ai mà biết được… vài năm sau, chúng tôi có thể sẽ nói ‘Được rồi, hãy cùng thu âm nào’. Điều đó sẽ rất có thể xảy ra”.
                                                                                                                              

Tuệ Hương
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất