Khán giả phấn khích khi thấy Mỹ Tâm - Hà Hồ tái ngộ tại Giọng hát Việt

(2Sao) - Đêm Chung kết Giọng hát Việt 2015 sẽ mang lại cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Sau đêm chung kết bùng nổ diễn ra với sự tranh tài của top 4 thí sinh: Tố Ny – Yến Lê – Hoàng Dũng và Đức Phúc, có nhiều dự đoán xoay quanh vấn đề tâm điểm hiện nay: Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 3 sẽ gọi tên ai?

Tố Ny – Yến Lê: Bản lĩnh của sự từng trải

Thí sinh Yến Lê đến từ đội Huấn luyện viên Tuấn Hưng hội tụ đủ yếu tố về chuyên môn lẫn bản lĩnh của sự từng trải sau khi đã từng tham gia một số chương trình ca hát trước đây. Tuy vậy cô vẫn đang ‘loay hoay’ trong việc định hình phong cách riêng.




Mãi đến khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, Yến Lê mới dần khẳng định cá tính âm nhạc và con đường đi của mình qua hàng loạt các ca khúc tự sáng tác đã tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả như: Cho con được thay cha, Don’t leave me alone, Việt Nam trong tôi là hay mới đây trong đêm Chung kết là bài hát Cảm ơn chân thành. ‘Bộ tứ quyền lực’ luôn dành cho cô những lời khen ngợi qua mỗi tuần thi, điều đó chứng tỏ Yến Lê cũng là một trong những ‘đối thủ’ để các thí sinh khác phải dè chừng.




Tố Ny là thí sinh được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế với giọng hát tốt cùng khả năng vũ đạo chuyên nghiệp, bốc lửa. Đàm Vĩnh Hưng nhận xét ‘trò cưng’ của mình hội tụ đủ mọi yếu tố cả thanh lẫn sắc để bước vào làng giải trí Việt Nam. Ở đêm chung kết vừa qua, Tố Ny đã thử thách bản thân ở thể loại ballad qua ca khúc nhạc Pháp lời Việt: Không cần nói. Cô đã nhập tâm và thể hiện da diết ca khúc này bằng chính cảm xúc chất chứa từ sự tan vỡ của những mối tình đã trải qua.

Tiếp đó, Tố Ny một lần nữa chứng tỏ được khả năng vừa hát vừa nhảy một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp qua bản hit Get high. Trong tiết mục song ca cùng với Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, cô đã hóa vai nhân vật Mị Châu rất xuất sắc khiến khán giả nghẹn ngào xúc động.

Hoàng Dũng – Đức Phúc: Nhân tố mới với giọng hát tiềm năng




Đức Phúc, quân "át chủ bài" của đội Mỹ Tâm lại là một thí sinh chưa qua trường lớp đào tạo về thanh nhạc. Chàng sinh viên 18 tuổi đã gây bất ngờ với khán giả khi thể hiện được những kỹ thuật đỉnh cao hiếm có.

Những đoạn luyến láy cùng với cách thể hiện đầy cảm xúc đã khiến Đức Phúc nổi lên như một đối thủ đáng gờm trên con đường chinh phục ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2015. Mặc dù Đức Phúc không chiếm ưu thế về ngoại hình nhưng với giọng hát thiên phú ‘chạm đến trái tim’ người nghe, anh đã đi vào lòng công chúng bằng chính sự tự nhiên và chân thành.




Hoàng Dũng - giọng ca 19 tuổi của đội Thu Phương từng để lại nhiều ấn tượng với những bản hit như Mùa yêu đầu, Không phải dạng vừa đâu…và cũng thu hút được sự chú ý của khán giả với ca khúc tự sáng tác mang tên Đường đêm.

Với phong độ vững vàng qua các đêm thi, Hoàng Dũng là thí sinh được đánh giá là sở hữu chất giọng tốt, cách hát tình cảm và biết cách tạo được điểm nhấn đọng lại trong lòng người nghe, Hoàng Dũng được đánh giá là thí sinh có gu âm nhạc văn minh cùng chất riêng không lẫn với thí sinh khác trong cuộc thi.

Dàn khách mời đình đám

Ngoài cuộc chiến gay gắt giữa 4 thí sinh, đêm Chung kết Giọng hát Việt còn là sự trở lại của những gương mặt vô cùng quen thuộc: Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 Vũ Thảo My, cựu HLV Hồ Ngọc Hà, nam ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh và chàng ca sĩ gốc Việt ‘gây sốt’ tại The Voice Mỹ mùa thứ 7 - Taylor John Williams.








Khi thông tin khách mời được công bố, khán giả rất phấn khích khi thấy Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm sẽ cùng đứng chung một sân khấu; trước đó cộng đồng mạng cũng đã rất vui mừng khi thấy Mỹ Tâm dành những lời khen tặng cho Hồ Ngọc Hà trong một đêm diễn của vòng Liveshow.

Chỉ còn đêm Gala trao giải duy nhất diễn ra vào ngày 20/9/2015 sẽ biết được ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh nào. Lần đầu tiên trong chương trình Giọng hát Việt có sự cân bằng giữa số lượng nam và nữ.

Liệu khán giả sẽ dành sự ưu ái cho một trong hai cô gái tài năng xinh đẹp hay nghiêng về sự chọn lựa giữa hai chàng trai ngọt ngào đầy cảm xúc? Đêm Gala sẽ diễn ra vào lúc 21g, Chủ nhật, ngày 20/9/2015 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

KH
Ảnh: TH
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất