MAMA 2013: Có thực sự đặc sắc như quảng cáo?

MAMA 2013 đã kết thúc. Dù được xem như giải Gramy Châu Á, song giống như mọi năm, MAMA 2013 vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Dù 22/11 mới là ngày mà Lễ trao giải MAMA 2013 chính thức diễn ra nhưng trước đó cả tháng trời, cái tên MAMA đã xuất hiện liên tục trên các diễn đàn âm nhạc. Thông qua cuộc tranh giành cam go và quyết liệt giữa các nhóm nhạc, thần tượng hàng đầu Kpop, MAMA đã thu hút hàng chục triệu khán giả từ khắp nơi trên toàn thế giới.

XONG CN MAMA 2013 Có thực sự đặc sắc như quảng cáo

Đối tượng tranh giải là những nghệ sĩ, nhóm nhạc hàng đầu, trong khi đó, quy mô bình chọn lại rộng lớn, chính vì thế, dù chưa diễn ra, MAMA 2013 đã dễ dàng phủ sóng ở khắp nơi. Hơn nữa, MAMA năm nay còn thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của những ngôi sao nổi tiếng như Big Bang, 2NE1,Icona Pop, Quách Phú Thành, Steive Wonder…

Tuy nhiên, trái với sự kì vọng của khán giả, MAMA 2013 dường như chưa thực sự đặc sắc.

Phần trình diễn nhàm chán

Ban đầu, phần trình diễn của các nghệ sĩ, nhóm nhạc được ban tổ chức MAMA 2013 giới thiệu là sẽ rất hoành tráng và đặc biệt. Thế nhưng, công phu chẳng thấy đâu, mà thay vào đó, hầu hết các nghệ sĩ, nhóm nhạc tham gia MAMA tối qua đều trình diễn một cách đơn giản không khác gì các sân khấu thông thường.

EXO, Big Bang, 2NE1 là những cái tên được kì vọng nhất thế nhưng màn trình diễn của họ cũng chưa thực sự tạo được điểm nhấn. Trong khi EXO còn đan xen nhiều màn vũ đạo hay Big Bang khuấy động sân khấu khi xuống khu vực khách mời để biểu diễn thì 2NE1 lại chỉ đứng yên một chỗ và hát.

Đặc biệt, dù được đánh giá là một trong những phần trình diễn đáng nhớ nhất nhưng không thể phủ nhận rằng Wolf và Growl của EXO vẫn khiến fan hụt hẫng. Bởi theo thông báo trước đó, câu chuyện tình yêu giữa người và sói còn đang dang dở trong các MV của EXO sẽ được kể tiếp tại MAMA 2013, thế nhưng, đến khi EXO kết thúc sân khấu của mình, khán giả vẫn không thể hiểu được câu chuyện và kết thúc của nó ra sao. Nguyên nhân là do, tiết mục của các anh chàng quá thiên về vũ đạo mà quên đi nội dung câu chuyện.


Phần trình diễn của EXO

Những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ vốn được mong chờ là sẽ rất đặc biệt trên thực tế cũng không có gì cuốn hút. Cả CL và Icona Pop, Crayon Pop và Ylvis đều chỉ đơn giản là đứng chung một sân khấu để hát và nhảy cùng nhau, ngoài ra, họ không có thêm sự kết hợp độc đáo nào.


Phần trình diễn của 2NE1

Đáng buồn hơn, dù mời khá nhiều cái tên đáng chú ý đến tham gia nhưng không phải ai trong số họ cũng có sân khấu biểu diễn. SISTAR, APink chỉ đến tham dự và chờ đến khi được xướng tên rồi lên nhận giải. Trường hợp của cô nàng tóc vàng đình đám Paris Hilton cũng không khá khẩm hơn. Góp mặt tại MAMA 2013 với tư cách khách mời đặc biệt, thế nhưng, sự xuất hiện của cô chỉ ngắn ngủi ở vài giây cuối cùng thông qua màn biểu diễn DJ.

Tiếp tục chiêu thức phân bố giải

Có một quy luật dễ nhận thấy ở MAMA cũng như nhiều lễ trao giải khác tại Hàn Quốc đó chính là việc hầu hết ca sĩ, nhóm nhạc có mặt đều sẽ nhận được giải cho riêng mình, bất chấp việc họ có xứng đáng hay không. Và tại MAMA 2013, quy tắc đó vẫn chưa thay đổi.

Khi MC của chương trình công bố giải thưởng Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, hầu hết khán giả đều nghĩ rằng cái tên được xướng lên sẽ nằm trong SHINee, Shinhwa hay EXO. Thế nhưng, trái lại dự đoán của fan Kpop, Infinite lại trở thành Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.

Có thể thấy, so với SHINee, Shinhwa hay EXO, thành công của Infinite là chưa thấm vào đâu. Dù có trở lại khá hoành tráng với album New Challenge, sau đó là Destiny, thế nhưng, cái tên Infinite chưa thực sự lan tỏa trong năm 2013. Trong khi đó, EXO, SHINee, Shinhwa lại thành công rực rỡ và gặt hái vô số thành công. Đó là còn chưa kể tới việc lươt album bán ra, lượt bình chọn từ khán giả của 3 nhóm nhạc nói trên đều cao hơn Infinite.

XONG CN MAMA 2013 Có thực sự đặc sắc như quảng cáo

Tương tự, việc Crayon Pop đạt giải tân binh cũng khiến nhiều người thắc mắc, nhất là khi đối thủ của Crayon Pop lại là Lee Hi, Kim Ye Rin – những đối thủ quá mạnh. Dù trong năm qua, Crayon Pop có thể trở thành hiện tượng, thế nhưng xét về khả năng giật cup, chất lượng ca khúc… thì việc nhóm giật cup từ MAMA là điều thực sự khó hiểu.

Ngoài ra, MAMA còn sáng tạo ra nhiều giải thưởng khó hiểu, điển hình như Style in music để phân bố cup cho các nghệ sĩ tham gia.

Đúng là MAMA đang ngày một phủ sóng, thế nhưng, trái với sự rộng lớn đó, nội dung, cách dàn dựng tiết mục, hình thức tính điểm trong chương trình lại ngày một kỳ quặc và cạn kiệt ý tưởng. Với những yếu điểm đó, có lẽ sẽ không bao lâu nữa, MAMA sẽ mất đi phần nào chỗ đứng trong lòng khán giả.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất