MC Hoàng Oanh lên tiếng khi bị khán giả chê bai ở The Remix

Người dẫn chương trình cảm thấy tiếc khi cô giới thiệu nhầm và chưa nhanh nhạy khi xử lý tình huống tại liveshow thứ 2.

- Ở đêm liveshow thứ 2, khán giả khó hiểu khi chị chưa giới thiệu phần công bố điểm mà chuyển sang phần quảng cáo. Đâu là nguyên nhân dẫn đến sai sót?

Lúc đó tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của các nhân vật và dẫn dắt theo mạch chương trình quen thuộc mà sơ suất là chưa có phần công bố điểm hai đội thi. May mắn là tôi đã phản ứng chỉ trong tích tắc. Cảm ơn ê-kíp đã cùng tôi xử lý tình huống này.

Dù sao, điều đáng tiếc đó cũng đã xảy ra. Tôi xem như một kinh nghiệm xương máu trong sự nghiệp. Tôi tin bằng những nỗ lực, tôi sẽ chiếm được lòng tin và sự yêu mến của khán giả.

MC Hoàng Oanh lên tiếng khi bị khán giả chê bai ở The Remix
Á hậu - MC Hoàng Oanh và Nguyên Khang trong liveshow thứ 2. Ảnh: NVCC

- Nhiều khán giả đánh giá, chị chưa đủ khả năng và kinh nghiệm để làm MC hậu trường The Remix, chị nói gì?

Có quá sớm hay không khi đưa ra nhận xét vào lúc này? Mọi lựa chọn đều có lý do chính đáng. Chương trình chọn lựa dựa vào khả năng của MC chứ không vì mối quan hệ nào cả để ảnh hưởng đến công việc. Ban tổ chức cũng xem xét kỹ mới đi đến quyết định hợp tác. Tôi tin đơn vị sản xuất hiểu rõ khả năng của mình. Hơn hết tôi tin tưởng vào chính mình. Chẳng có sức mạnh nào to lớn hơn thế.

- Một số người xem cho rằng, khi dẫn chương trình, chị thường vướng lỗi nói lắp và cách dẫn dắt quê mùa. Chị phản hồi ra sao?

Khán giả có thể xem lại để thấy tôi trò chuyện có trôi chảy hay không. Từ trước đến nay tôi không có tật nói lắp. Thi thoảng vấp một từ là hết sức bình thường, ngay cả những MC chuyên nghiệp, lâu năm cũng khó tránh những sơ suất, đôi khi do yếu tố khách quan như sức khỏe hay tâm trạng cá nhân. Điều quan trọng nhất của người dẫn chương trình là truyền tải thông tin chính xác, kết nối khán giả với cảm xúc thật nhất. Bên cạnh đó giọng nói rõ ràng, lưu loát và truyền cảm cũng là điều cần phải có, vì thế tôi hay nhắc mình nói chậm lại và tiết chế cảm xúc để không bị vấp váp.

Phong cách quê mùa hay sang trọng cũng tùy cảm nhận mỗi người, cũng như việc đẹp hay xấu là do con mắt người nhìn, món ăn ngon hay dở là do khẩu vị người dùng. Huống chi phong cách nào cũng có đối tượng khán giả của nó. Đừng vội đánh giá thấp bên nào.

- Sau sự cố lần trên sân khấu lớn, chị định sửa sai, lấy lại phong độ thế nào?

Tôi luôn biết ơn những va vấp trong nghề, vì nhờ đó mà tôi lớn thêm từng ngày. The Remix là một chương trình mới lạ mà bản thân tôi rất yêu thích và trân trọng. Chính vì vậy, tôi sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi và hòa nhập hơn nữa với các nhóm thí sinh để phần dẫn của mình thêm sôi động và "chất". Bên cạnh đó, tôi cũng không quên nhiệm vụ, vai trò của mình ở đài truyền hình TP HCM. Tôi luôn muốn giữ lửa trong công việc. Hy vọng rằng những thành quả lao động chân chính của tôi sẽ được khán giả yêu mến và đón nhận.

- Chị gặp áp lực gì khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình truyền hình The Remix?


Lần đầu tiên tôi dẫn một chương trình truyền hình thực tế, thể loại âm nhạc điện tử mới mẻ. Ngoài ra, đây còn là show trực tiếp, khối lượng khán giả rất đông và cuồng nhiệt, do đó, vai trò MC cũng rất quan trọng và được khán giả chú ý. MC phải kết nối bằng một phong cách mới lạ, cuồng nhiệt không kém. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất vẫn là từ chính mình.

Với tôi, đây cũng là thể loại chương trình mà tôi chờ đợi nhiều năm nay. Không phải MC nào cũng có được may mắn đứng trên sân khấu The Remix. Tôi nhớ mình đã tìm kiếm thử thách này khá lâu rồi. Khi điều mà bạn chờ đợi từ lâu chợt đến bạn hân hoan muốn lăn xả với nó bằng tất cả những gì bạn đã chuẩn bị, rèn luyện, ấp ủ trước giờ, do đó, bạn càng dễ gặp áp lực. Nhưng chính điều đó lại là cơ hội để tôi trải nghiệm, học hỏi và phá vỡ giới hạn của chính mình.

- Vậy áp lực khi dẫn cùng một người đã quá chuyên nghiệp như Nguyên Khang thì sao?

Ở liveshow đầu tiên, chúng tôi bị khớp vì không thể hình dung khán giả đông đến vậy. Tuy nhiên, trong liveshow thứ 2, tôi và anh Khang đã hòa nhập với không khí tốt hơn.
Tôi nghĩ so sánh tôi và Nguyên Khang là khập khiễng. Mỗi MC có một trách nhiệm riêng, anh Khang phụ trách chính ở sân khấu, tôi dẫn dắt chính ở phòng truyền thông. Hai người đều dẫn chương trình nhưng cũng có chút khác biệt ở hai không gian. Bản thân tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm MC cùng anh Khang, đàn anh của mình trong nghề. Tôi quý và học được từ anh nhiều điều. Tôi cũng nể anh ấy ở phần làm nóng sân khấu rất linh hoạt. Điều quan trọng với tôi là hai anh em bắt nhịp phối hợp ăn ý cùng nhau để mang đến chương trình trọn vẹn nhất. Một cặp đôi MC thành công là cả hai cùng nhau làm tốt chứ không đề cao tính riêng lẻ.

MC Hoàng Oanh lên tiếng khi bị khán giả chê bai ở The Remix
Hoàng Oanh nể phục và ủng hộ MC Nguyên Khang. Ảnh: Alexz

- Hiện MC Nguyên Khang gặp phản ứng không mấy tích cực từ công chúng vì cách dẫn dắt thể hiện cảm xúc thái quá. Ý kiến của chị thế nào?


Cũng là một MC tôi hiểu những áp lực và nỗ lực rất lớn của anh Khang trong chương trình. Với tôi, anh Khang thật sự đáng nể. Anh làm chủ sân khấu mấy nghìn người, xử lý tình huống linh hoạt và dẫn dắt khán giả bằng những câu chuyện tự nhiên chứ không phụ thuộc vào kịch bản. Tôi khâm phục anh Khang ở điều đó và tin những việc anh làm, hay phát ngôn đều có lý do chính đáng. Tôi hiểu, không phải lúc nào phát ngôn của người dẫn chương trình cũng được đồng tình vì chúng tôi đang làm dâu trăm họ.

Tôi mong khán giả yêu mến anh Khang hay những MC khác. Hãy thông cảm và bao dung cho những phút đáng tiếc. Thực lực và cái tâm của người nghệ sĩ dành cho khán giả mới là đáng quý nhất.

- Có thông tin chị bị mất đồ phía hậu trường The Remix, thực hư việc này thế nào?

Tôi tập trung cho kịch bản trước giờ lên sóng nên lúc lấy giấy viết đã làm rơi mất đôi hoa tai - điểm nhấn trong bộ trang phục. Tôi kiếm khắp nơi mà không thấy nên rất lo lắng. Khi chương trình bắt đầu, tôi tìm được phụ kiện thất lạc nhờ sự giúp đỡ tận tình của một người. Người đó còn nở nụ cười, động viên và khích lệ tôi rất nhiều. Nhờ vậy tôi tự tin hơn trước khi bước ra sân khấu.

- Đảm nhận dẫn dắt một chương trình được khán giả yêu thích khá vất vả và nhiều áp lực. Bạn trai Huỳnh Anh ủng hộ và cổ vũ chị ra sao?

Anh ấy luôn đến xem, theo dõi và góp ý cho tôi với thái độ thông cảm, đầy chia sẻ trong những ngày bận rộn. Tôi rất cảm động trước sự quan tâm, chu đáo của Huỳnh Anh.

Theo Zing

Tin tức mới nhất