MC Kỳ Duyên tiết lộ bí mật bài hát gây... li dị trong "Đêm tình nhân 3"

(2Sao) - MC Kỳ Duyên hài hước cho rằng, bài hát Lời yêu thương là "thủ phạm" gây ra cuộc ly dị của cô, Bằng Kiều và Thanh Hà.

Tối qua, liveconcert "Đêm tình nhân 3" đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia mỹ Đình trong hơn 3 tiếng đồng hồ, kết trúc vào 12h đêm nhưng khán giả vẫn cứ bần thần tiếc nuối muốn... xem nữa. 

Đóng vai trò là "vedete" của chương trình, Bằng Kiều đã chứng minh được sức hút đến từ chính giọng hát cao vút, "không tuổi" của anh. Mặc dù thể hiện gần chục ca khúc khác nhau nhưng chất giọng Bằng Kiều gần như trước sau như một: Khi thì nhẹ nhàng da diết với Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh, Về quê, Trái tim bên lề, Nơi tình yêu bắt đầu, Có lẽ..., lúc thì lại sôi động, hát như "chơi" trên bản phối mới hơi hướng ngẫu hứng jazz của Áo lụa Hà Đông.  

Nhân vật chính của show diễn - Nam ca sĩ Bằng Kiều. 

Trong "Đêm tình nhân 3", Bằng Kiều có tới hai người tình âm nhạc là Lệ Quyên và Quang Lê. Anh song ca đầy tình tứ với Lệ Quyên liên khúc Như đã dấu yêu - Lâu đài tình Ái. Với màn song ca ấn tượng Quang Lê ca khúc Về đâu mái tóc người thương, Bằng Kiều lần đầu tiên khoe khả năng hát bolero rất tuyệt vời.  

Lệ Quyên và Quang Lê là hai "người tình" của Bằng Kiều trong Đêm tình nhân 3.

Ngoài ra trong show diễn, Bằng Kiều cũng công bố thành lập Quỹ từ thiện Bầu Bí để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Tinh thần vì cộng đồng của nam ca sĩ nhận được những tràng pháo tay rộn rã từ khán giả.  

Đến với Đêm tình nhân 3, Lệ Quyên vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của "Nữ hoàng phòng trà" khi giọng hát nhạc xưa của cô thuyết phục được tất cả khán giả. Nữ ca sĩ gốc Hà Nội thể hiện hai ca khúc mới: Phải chi em biết, Duyên phận. Với Lệ Quyên, "lên sân khấu không hát bolero thì sự sung sướng chỉ được một nửa". Vì vậy, cô xin phép gửi tiếp tới khán giả liên khúc các ca khúc bolero nổi tiếng Sầu lẻ bóng - Ai khổ vì ai.

Lệ Quyên say đắm với từng lời hát. 

Trong show diễn này, danh ca Thanh Hà cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô tham dự Đêm tình nhân, dù cho show diễn này được tổ chức thường niên. Là "lính mới" nhưng chất giọng khàn đầy cảm xúc của cô qua những ca khúc Mong manh tình về, Khi em đã yêu đã khiến khán giả phải lắng đọng lại. 

Thanh Hà lộng lẫy như nữ thần trên sân khấu. 

Ở tiết mục song ca, Thanh Hà đã chọn cho mình "người tình" là nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Cả hai tình tứ thể hiện ca khúc quen thuộc Lời yêu thương. 

Tiết mục vừa kết thúc, MC Kỳ Duyên bất ngờ xông ra trách tại sao Thanh Hà hát ca khúc này. Cô nói đây là ca khúc xui xẻo nhất vì trong đám cưới của cô ở biển với Trịnh Hội, mọi người cùng hát ca khúc này. Sau đó cô, Bằng Kiều, Thanh Hà lần lượt ly dị. Khi gặp nhạc sĩ Đức Huy, cô trách tác giả và vị nhạc sĩ đã tiết lộ: Chính ông mới là người đầu tiên đứt gánh giữa đường. Tuy nhiên Tuấn Ngọc đã trấn an rằng, ở tuổi của anh không ai ly dị nữa.

Kỳ Duyên hài hước cho rằng: Lời yêu thương là bài hát gây... ly dị. 

Nối tiếp Thanh Hà, nam danh ca Tuấn Ngọc thả mình vào không gian âm nhạc hơi hướng xưa cổ với Cô Bắc kỳ nho nhỏ và Tình tự mùa xuân. 

Nam danh ca Tuấn Ngọc. 

Trở lại với Đêm tình nhân 3, Quang Lê tràn đầy tâm sự với Ngày buồn, Hai chuyến tàu đêm. Dù đang gặp vấn đề về sức khoẻ nhưng chàng ca sĩ luôn tự nhận mình "mập dễ thương" đã hết lòng với người hâm mộ. 

Ngoài ra, anh còn kết hợp với "người tình" Lam Anh với nhạc phẩm Trăm nhớ ngàn thương. 

Lam Anh "bỏ" Bằng Kiều, trở thành "người tình" của Quang Lê trên sân khấu.

Chưa kịp rút lui, Quang Lê đã bị MC Kỳ Duyên hỏi khó khi liên tục nói muốn cưới Mai Thiên Vân nhưng tháng trước cô vừa đi lấy chồng. Quang Lê cho biết ngoài đời, Mai Thiên Vân quan tâm đến anh hơn một người bạn nhưng hai người không có duyên. "Tôi chấp nhận bị mang tiếng Mai Thiên Vân bỏ" - Quang Lê nửa đùa nửa thật.

Quang Lê "chấp nhận bị mang tiếng Mai Thiên Vân bỏ". 

Trong lần thứ hai được gặp khán giả Hà Nội, Lam Anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi khán phòng kín đặc. Nữ ca sĩ gửi đến người hâm mộ ca khúc Phố không mùa, Hãy về với em. Chất giọng dày và đầy cảm xúc của Lam Anh đã thuyết phục được khán giả, nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. 

Lam Anh khoe chất giọng dày, đầy cảm xúc. 

Là ca sĩ trẻ nhất, Tóc Tiên là một điểm nhấn tạo sự bùng nổ cho đêm diễn khi mang tới cá tính âm nhạc mới với 3 bản hit sôi động: Big girl don't cry, Tell me why, I'm in love. Những đường cong nuột nà và vũ đạo sexy của Tóc Tiên bên vũ đoàn khiến nhiều người không thể rời mắt. 

Tóc Tiên gợi cảm, khoe vũ đạo bốc lửa trên sân khấu.

Các ca sĩ chào tạm biệt khán giả với chùm liên khúc, khép lại sự thành công
 của Đêm tình nhân 3. 

Có thể nói, Đêm tình nhân 3 là một đêm nhạc thành công, là nơi thăng hoa của những cảm xúc trong tình yêu. Sân khấu cũng được dàn dựng công phu với màn hình led và hệ thống ánh sáng hoành tráng và rực rỡ. ​

Sau khi xem xong show diễn, một khán giả đã thốt lên rằng: Đêm tình nhân 3 là "show trong show" - khi khán giả hâm mộ ca sĩ nào cũng được thoả mãn, ca sĩ nào cũng được tôn vinh thành nhân vật chính của buổi biểu diễn. 

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất