Mỹ Tâm vững vàng trước sóng gió của năm 2015

(2Sao) - Từ đầu tới cuối năm 2015 Mỹ Tâm không thoát khỏi 2 chữ 'thị phi'.

2015 có thể coi là một năm vô cùng sóng gió đối với Mỹ Tâm. Nhận lời trở thành một trong 4 nhân vật làm chủ ghế nóng của Giọng hát Việt, Mỹ Tâm không chỉ khiến tên tuổi của mình được săn đón mà còn rước về rất nhiều những câu chuyện bên lề phức tạp. Tưởng rằng chuỗi chuyện 'bát quái' đã chấm dứt cùng Giọng hát Việt nhưng sau đó nhiều thông tin bất lợi cho danh tiếng của cô vẫn lần lượt nổ ra.

Ngay từ khi Giọng hát Việt bắt đầu rò rỉ thông tin về 'bộ tứ siêu đẳng', công chúng đã được một phen đoán già đoán non về sự xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng này. chưa hết hoang mang vì thông tin Bằng Kiều sẽ xuất hiện trên ghế nóng thì lập tức có thông tin đồn thổi thù lao để trở thành HLV của Mỹ Tâm quá cao, phá kỷ lục mức cát-xê ngồi ghế nóng 1,5 tỉ.


Câu chuyện nhà sản xuất phải bỏ ra cả đống tiền để mời các ngôi sao nổi tiếng tham dự chương trình là chuyện không hề xa lạ trong các cuộc thi, với sức hút của mình, Mỹ Tâm hoàn toàn có khả năng đạt được mức giá 1,5 tỉ để xuất hiện liên tục vào tất cả các ngày cuối tuần trong khoảng thời gian gần 4 tháng.

Mặc dù vậy đại diện của Mỹ Tâm vẫn không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về những ưu đãi khi đảm nhiệm cương vị ghế nóng, còn Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Thật lòng, cát-xê của các huấn luyện viên nếu có chênh lệch nhau cũng chỉ khoảng 100 - 200 triệu”.

Sau khi Đức Phúc đăng quang ngôi vị Quán quân, nhiều khán giả đã tự hỏi rằng có lẽ nào thông tin Mỹ Tâm là người được nhà sản xuất 'chiều chuộng nhất' và được đáp ứng mọi 'yêu sách' là sự thật? Lời đồn đại Quán quân thuộc về team Mỹ Tâm đã trở thành sự thật, còn những câu chuyện bên lề từ khi chương trình  bắt đầu lên sóng là thật hay giả?

Cho đến đêm liveshow 3, Mỹ Tâm đã tỏ ra khá gay gắt và quyết không vào sân khấu khi fan của cô không được xếp chỗ ngồi, mặc dù đã gần đến giờ ghi hình. Mỹ Tâm luôn là 'người hùng' trong mắt fan hâm mộ nhưng cũng chỉ vì hành động này mà cô lại nhận thêm không ít lời bàn tán rằng đang thể hiện 'quyền lực' một cách thái quá.


Trong đêm bán kết, việc loại 'bản sao' 16 tuổi - Nguyễn Cao Bảo Uyên của Mỹ Tâm đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Trước đó, Bảo Uyên được đánh giá là một trong những chiếc binh tốt nhất trong team Mỹ Tâm về cả giọng hát và ngoại hình. Khi đưa ra quyết định loại Bảo Uyên, Mỹ Tâm đã thừa nhận rằng mình có phần ưu ái hơn dành cho Đức Phúc 55% số điểm. Theo cô, trong quá trình luyện tập Đức Phúc có nhiều cố gắng và tập trung hơn nên lựa chọn như vậy là hoàn toàn xứng đáng.  

Mỹ Tâm cũng chia sẻ thêm về cô học trò 16 tuổi Bảo Uyên: "Tâm có một chút cá nhân, cảm tính một chút xíu là nếu Uyên mà vào vòng trong nữa thì khán giả sẽ không thấy thuyết phục bằng Phúc. Đây là một điều Tâm làm cho Uyên, Uyên dừng ở vòng này là một điều đẹp nhất."

Là thí sinh trụ lại cuối cùng của đội Mỹ Tâm, Đức Phúc đã chịu không ít áp lực từ dư luận vì những lời bàn tán về ngoại hình. Song, trong đêm Chung kết Giọng hát Việt - The Voice 2015, một lần nữa chàng trai 18 tuổi đến từ Hà Nội đã chạm vào trái tim khán giả ngay từ khi bước lên sân khấu. Đăng quang ngôi vị Quán quân với tuổi đời còn khá trẻ, Đức Phúc chịu nhiều áp lực từ công chúng với hàng loạt những câu hỏi: Phúc sẽ làm gì sau khi đăng quang? Phúc sẽ theo dòng nhạc nào? Sản phẩm ra mắt sẽ ra sao?


Dư luận không chỉ gây áp lực cho Đức Phúc mà còn lấy ví dụ những Quán quân đã từng 'qua tay' Mỹ Tâm như Yasuy và Minh Chuyên để bàn về trình độ thực tế của các ca sĩ sau khi đi hát chuyên nghiệp. Cả Minh Chuyên và Yasuy đều không để lại một ấn tượng nào cho khán giả và nhanh chóng chìm vào quên lãng, và một câu hỏi đã được đặt ra là liệu Đức Phúc có 'nối gót' những người đi trước hay không?

Và những khoảnh khắc cười thả ga, mặc cho nhận xét là vô duyên, quá tự nhiên...

Và trong suốt thời gian 'cầm trịch' tại Giọng hát Việt, Mỹ Tâm cũng không nhận được nhiều lời khen cho cách bày tỏ quan điểm và sự hài hước của mình. Nhiều ý kiến còn cho rằng những gì Mỹ Tâm thể hiện có chút kém duyên.

Chỉ với vài dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên Facebook cá nhân của MC Kỳ Duyên cũng đã khiến cái tên Mỹ Tâm được dư luận và báo chí nhắc đến trong nhiều ngày và kéo theo rất nhiều câu chuyện bên lề việc 'bay show' nước ngoài. Theo lời Kỳ Duyên, nữ ca sĩ đưa ra rất nhiều yêu sách như đòi hỏi xe riêng, khách sạn riêng và các chế độ đặc biệt khác so với người trong đoàn. Sau khi dòng chia sẻ này được đăng tải, nhiều người đã cho rằng nữ ca sĩ này chính là Mỹ Tâm.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/12/21/09/09/my-tam-vung-vang-truoc-song-gio-cua-nam-2015_5.jpg

Mặc dù Kỳ Duyên đã lên tiếng phủ nhận nhưng cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn tán đến mức Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra phản pháo: "Trước nay tôi đều thích mọi thứ phải được làm riêng biệt, khi đi show phải có xe, khách sạn riêng 4, 5 sao, có trợ lý đi cùng. Nếu bầu show không thực hiện đúng thỏa thuận ban đầu, ekip của tôi sẽ tự thu xếp". Vụ việc chưa tạm dừng thì một bầu show hải ngoại tiếp tục lên tiếng 'tố cáo' thái độ không chuyên nghiệp của Mỹ Tâm trong chương trình tại Cộng hòa Czech.

Tuy nhiên, sau khi sự việc bùng nổ cũng đã có nhiều quan điểm đứng về phía Mỹ Tâm. Khi đã là một ngôi sao hạng A, Mỹ Tâm hoàn toàn có quyền đòi hỏi quyền lợi cá nhân trong mỗi show diễn để đảm bảo sức khỏe cũng như điều kiện tốt nhất cho phần trình diễn của mình.

Màn 'đối đáp' qua báo chí của Kỳ Duyên và Mỹ Tâm vừa kết thúc không lâu thì Mỹ Tâm lại tiếp tục dính nghi án chảnh chọe nên bị gạch tên khỏi danh sách khách mời liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của Đan Trường. Khán giả chắc hẳn không thể quên cặp song ca Mỹ Tâm - Đan Trường với ca khúc nổi tiếng như Cung Đàn Tình Yêu, Khúc Hát Chưa Đặt Tên... việc không xuất hiện trong liveshow kỉ niệm của anh Bo cũng khiến khán giả đặt câu hỏi nghi vấn dành cho Mỹ Tâm.

Sự thật thông tin Mỹ Tâm yêu sách, chảnh chọe với Đan Trường - Ảnh 1.

Vẫn một mực im lặng không thanh minh và chỉ vì một thông tin sai lệch rằng 'Mỹ Tâm đòi hát đơn' trong đêm diễn của Đan Trường nên đã bị gạch tên. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật và đã được ông bầu Hoàng Tuấn đính chính lại sau buổi họp báo liveshow Đan Trường. Vì muốn ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 35 trở nên ý nghĩa hơn, Mỹ Tâm đã quyết định thực hiện liveshow mang tên Ô Cửa Màu Xanh với sự giúp đỡ của Nguyễn Quang Dũng. Và ngày thực hiện liveshow này trùng với đêm nhạc kỉ niệm của Đan Trường, đây chính là lí do cô vắng mặt.

Cho đến tận thời điểm cuối năm 2015, scandal vẫn không buông tha hai chữ Mỹ Tâm. Mặc dù vậy song trước mỗi sóng gió, cô không đưa ra nhiều bình luận, đa số đều im lặng trước các thông tin bất lợi về mình. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng là gặp phải nhiều scandal như vậy nhưng Mỹ Tâm vẫn là một trong những ca sĩ đắt giá và được truyền thông săn đón nhất hiện nay. Có bao nhiêu bão tố cũng không thể nhấm chìm thương hiệu Mỹ Tâm.


Thảo Thảo
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất