Nghệ sĩ trẻ lên tiếng scandal học trò Tuấn Hưng xin dừng thi The Voice

Các nghệ sĩ trẻ từng thử sức trong các cuộc thi hát có những suy nghĩ, cảm nhận khác nhau về việc Đăng Quang xin dừng chơi ở The Voice 2015.

Live show 5 chương trình Giọng hát Việt 2015 diễn ra tối 16/8 gây dư luận trái chiều với sự việc thí sinh Đăng Quang bất ngờ "cướp mic" của MC Phan Anh xin dừng cuộc thi. Lấy lý do gặp vấn đề sức khỏe, học trò Tuấn Hưng xin được nhường cơ hội đi tiếp cho thí sinh cùng đội - Hạ Vy.

Trước hành động của Đăng Quang, huấn luyện viên (HLV) Tuấn Hưng tỏ ra tức giận và "dạy dỗ" trò cưng ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Nam ca sĩ cho rằng Đăng Quang không tôn trọng mình cũng như không nghiêm túc với cuộc thi.

Một số giọng ca trẻ từng là thí sinh các cuộc thi hát đã có những chia sẻ khác nhau về sự việc vừa qua.

Hoàng Quyên: “Hãy xem cuộc thi là cuộc chơi”

Á quân Vietnam Idol 2012 cho rằng hành động xin rút khỏi cuộc thi của Đăng Quang là chuyện bình thường. Theo cô, học trò HLV Tuấn Hưng chắc phải có những áp lực riêng và bị trượt dài theo áp lực đó để đi đến quyết định xin dừng cuộc chơi.

Tuấn Hưng phản ứng khi học trò xin dừng thi tại The Voice Nghệ sĩ trẻ nói gì
Hoàng Quyên cho rằng, cuộc thi là cuộc chơi.

Hoàng Quyên dự đoán có thể Đăng Quang bị chi phối quá nhiều vấn đề nên không thể tập trung hoàn toàn cho The Voice. “Khi tham gia cuộc thi, mỗi thí sinh phải trả lời câu hỏi mình là ai? Mình có khả năng gì? Mình đang ở đâu?” - nữ ca sĩ phân tích. "Các thí sinh hãy xem cuộc thi như cuộc chơi và thoải mái sáng tạo”.

Giọng ca cá tính cho biết: “Bản thân từng gặp rất nhiều áp lực khi dự thi Vietnam Idol nhưng tôi chưa bao giờ có ý định xin rút khỏi cuộc thi”.

Nông Tiến Bắc: “Anh Tuấn Hưng phản ứng hơi quá”

Thủ lĩnh ban nhạc rock Cuộc sốngS lại cho rằng, huấn luyện viên nên tôn trọng quyết định thí sinh trong mỗi cuộc thi. Anh nói: "Muốn thi tiếp hay dừng lại là quyết định của mỗi người. Kể cả họ không có lý do cụ thể xin rút khỏi sân chơi, họ cũng cần được tôn trọng".

Tuấn Hưng phản ứng khi học trò xin dừng thi tại The Voice Nghệ sĩ trẻ nói gì
Rocker Hà thành cảm thông trường hợp Đăng Quang.

Nông Tiến Bắc từng là thí sinh Giọng hát Việt 2013 nên anh hiểu rõ tâm lý Đăng Quang. Anh cho biết: "Tôi từng dự thi và hiểu được đằng sau sự xuất hiện hào nhoáng trên sân khấu, thí sinh rất khổ sở. Bên cạnh vấn đề sức khỏe, những chuyện bên lề hay chuyện cá nhân, gia đình... ảnh hướng rất lớn tới tâm lý người thi".

Rocker Hà thành cũng chính là tác giả ca khúc Đăng Quang đã thể hiện trong đêm live show cuối cùng của anh. Bài hát được Tuấn Hưng mua độc quyền 2 năm. Tuy nhiên, khi nói về thái độ giận dữ của nam ca sĩ Nắm lấy tay anh, Nông Tiến Bắc cho rằng hành động của Tuấn Hưng có phần hơi quá. "Tôi nghĩ anh Tuấn Hưng có thể dạy học trò ở sau cánh gà thay vì trên sân khấu". Dù vậy, anh cho rằng sự tức giận của Tuấn Hưng không hẳn xuất phát từ việc nhường bài hát độc quyền cho học trò thể hiện trước.

Đông Hùng: “Nói Đăng Quang là nghệ sĩ mới, chưa va vấp là dễ dãi”


Đông Hùng được khán giả biết đến qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2012, đặc biệt là Vietnam Idol 2014. Đông Hùng cũng từng xin ban tổ chức rút khỏi sân chơi Thần tượng âm nhạc vì lo sợ chuyện cá nhân trở thành áp lực với chương trình.

“Trong live show đầu tiên, tại phim trường, khi tôi trở lại phòng chờ, có nhiều chủ nợ của gia đình tìm đến. Hôm đó cánh gà thực sự náo loạn và tôi bị gãy kính khi xô xát với những người này” – Đông Hùng kể lại. Không muốn ảnh hưởng tới chương trình, Đông Hùng chủ động xin ngừng cuộc thi nhưng cuối cùng ban tổ chức đã động viên anh tiếp tục.

Tuấn Hưng phản ứng khi học trò xin dừng thi tại The Voice Nghệ sĩ trẻ nói gì
Đông Hùng cũng từng xin rút lui khỏi cuộc thi vì chuyện cá nhân.

Từng là thí sinh xin rút khỏi cuộc thi, Đông Hùng cho rằng mình hiểu được cảm xúc Đăng Quang. Tuy nhiên anh cho rằng cách ứng xử của học trò HLV Tuấn Hưng chưa thực sự hợp lý: “Tôi có thể nói những điều ấy trên sóng truyền hình nhưng tôi không bao giờ muốn làm thế. Để đứng được trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ phải có bản lĩnh của riêng mình”.

Đông Hùng chia sẻ thêm: “Nếu nói Đăng Quang còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa va vấp, tôi cảm thấy đó là nhận xét quá dễ dãi với những nghệ sĩ mới. Bản thân tôi năm nay mới 23 tuổi, vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm nhưng tôi luôn biết điều gì nên nói (và làm) khi lên sóng truyền hình. Tôi luôn nhìn vào những lớp đàn anh, đàn chị đi trước để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân”.

Trúc Nhân: "Phải tự tát vào mặt mình thì mới tỉnh được!"


Trúc Nhân, học trò cưng của HLV Thu Minh ở mùa đầu tiên của Giọng hát Việt cho rằng Đăng Quang có quyền nói lên suy nghĩ của mình cũng như xin được rút khỏi cuộc thi. “Tôi cảm thấy điều này rất bình thường. Ai cũng có quyền tự do nói lên những gì mình nghĩ. Thậm chí, nói ở đâu, trong trường hợp nào cũng là quyền của họ”.

Tuy nhiên, Trúc Nhân cũng nhấn mạnh rằng, mọi người nói chung phải chịu trách nhiệm với những gì mình phát ngôn: “Nếu như điều họ nói xảy ra hậu quả khôn lường thì hãy để họ "tận hưởng"! Không ai có quyền cấm họ cả”.

Tuấn Hưng phản ứng khi học trò xin dừng thi tại The Voice Nghệ sĩ trẻ nói gì
Trúc Nhân cho rằng mọi người có quyền bày tỏ suy nghĩ của mình.

Khi được hỏi việc Đăng Quang xin rút khỏi cuộc chơi có thực sự khôn ngoan, Trúc Nhân chia sẻ: “Tôi chẳng là gì để có thể đánh giá ai khôn ngoan hay ngờ nghệch. Đến tôi còn là nạn nhân của chính mình trong những vụ vạ miệng trước đây”.

Giọng ca Bốn chữ lắm cho biết, những người cá tính mạnh như anh “nên có mấy lần tự tát vào mặt mình cho tỉnh. Không có gì làm mình trưởng thành tốt bằng việc té đau rồi tự đứng lên”.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao