Nhóm nhạc và những chiêu thức chinh phục ngôi vị nữ vương Kpop

(2Sao) - 7 nhóm nhạc nữ sẽ trở lại cùng 1 thời điểm, chính vì vậy họ sẽ phải tung ra những chiêu thức khán nhau để tranh giành và chinh phục khán giả.

Mùa hè 2015 sẽ là cuộc chiến không tranh giành gay cấn giữa một loạt các nhóm nữ nổi tiếng của Kpop như: SNSD, SISTAR, Apink, Girls' Day, Nine Muses, AOA, MAMAMOO. Mỗi nhóm sở hữu một phong cách riêng, một chiến thuật riêng song đều chung một tham vọng thống trị Kpop trong mùa hè này.

SNSD

Chọn thời điểm quay trở lại vào tháng 6, tháng 7 chắc chắn những nhóm nhạc trên đã chuẩn bị cho mình những 'vũ khí bí mật' để nhanh chóng đạt được mục đích, song chắc chắn họ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi có không chỉ 1 mà là 6 nhóm nhạc nữ ngáng chân, chưa kể các nhóm nhạc nam. Chính vì vậy từng nhóm phải vượt qua những hạn chế riêng của mình như:

SNSD: Giữ vững và phát huy hết sức mạnh của nhóm nhạc quốc dân với đội hình 8 người.
SISTAR: Duy trì phong độ 100% trên các sân khấu cho lần trở lại này.


SISTAR

Nine Muses

Nine Muses: Phải đạt được thành tích nhất định.
Girls' Day: Bảo vệ vị trí thuộc hàng top của mình.
Apink: Vẫn giữ hình tượng ngây  thơ trong sáng để thu hút fan hâm mộ.


Apink


Girls' Day

AOA: Nỗ lực hơn nữa để chứng minh con đường tiến tới ngôi vị nhóm nhạc thần tượng số 1.
MAMAMOO: Phủ sóng trên tất cả các chương trình.


MAMAMOO

AOA

Đối với những nhiệm vụ này, cư dân mạng cũng như khán giả yêu nhạc Kpop cũng bày tỏ những ý kiến ủng hộ như sau:

SNSD cũng đã chứng minh được rằng, vắng Jessica họ vẫn hoạt động ổn định qua concert tại Tokyo Dome vừa rồi. Họ thừa khả năng làm việc đó, hãy tin là như vậy!

MAMAMOO tuyệt vời quá!

Nếu xét về số lượng album được bán ra thì SNSD quá nổi trội. Chính vì thế đã chọn đối đầu với họ thì bạn chắc chắn cần một ca khúc có chất lượng cực kì tốt đấy.

Tất cả đều là người chiến thắng. AOA cố lên!

Không một nhóm nhạc nào có thể thắng nổi SNSD trên mặt trận bán đĩa cả. Gần đây, Apink đã làm việc đó khá tốt nhưng họ vẫn không phải là đối thủ của SNSD, 2NE1, T-Ara hay KARA. Mặc dù hiện tại T-Ara và KARA đã không còn phong độ như trước nữa.

Tôi hi vọng rằng SNSD sẽ trở lại với một ca khúc thật hay để các fandom khác thôi lảm nhảm về việc SNSD không còn được yêu thích như trước nữa. SNSD là số 1!

Tôi không biết trên các bảng xếp hạng online như thế nào nhưng thực tế số lượng album của SNSD được bán ra mạnh hơn hẳn. The Boys còn bán được những 470.000 bả cơ mà.

Fan của Apink cứ nghĩ rằng thần tượng của mình giỏi lắm, nhưng cứ nhìn vào thứ hạng thấp tịt của Pinky Finger và My Darling trên các BXH trực tuyến thì ai cũng hiểu Apink không mạnh như họ tưởng. Hàng khủng thật phải kể đến SNSD ấy. Họ cứ phát hành mấy ca khúc chẳng ra sao kiểu I Got A Boy với Mr. Mr mà vẫn thành công ầm ầm kia kìa. Chưa kể đến SISTAR cũng đình đám vì thứ hạng online.

SNSD chỉ cần những bài hát như Gee hay Into The New World là lại thành hit ngay thôi.


Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất