Những cột mốc đáng nhớ của 5 giọng ca hàng đầu nhạc nhẹ Việt

(2Sao) – Trong sự nghiệp của các diva nhạc nhẹ Việt Nam luôn có những mốc son đáng nhớ quyết định thành bại của họ.

Hồng Nhung

Năm 15 tuổi, Hồng Nhung đã đoạt Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng với ca khúc Diều ơi cho em bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Đây là cột mốc đầu tiên, giúp cô gặp được nhạc sĩ Nguyễn Vinh để  gia nhập Đoàn ca nhạc nhẹ Trung ương và bắt đầu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp rồi nhanh chóng trở thành một hiện tượng nhạc trẻ bấy giờ.


Năm 20 tuổi, Hồng Nhung theo bố vào Sài Gòn đã may mắn bén duyên với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được ông chỉ dạy, dẫn dắt tận tình. Gặp được Trịnh Công Sơn là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cô, giúp cô đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp.

Năm 1997, Hồng Nhung tổ chức live show riêng đầu tiêng mang tên Bống bồng ơi. Kể từ liveshow này, tên tuổi của cô đã được nâng lên một tầm mới.

Từ thành công trên chương trình Làn Sóng Xanh, tên tuổi của Hồng Nhung đã phổ biến rộng rãi với khán giả miền Nam, đặc biệt là khán giả trẻ khi ấy. Trong 7 năm liên tiếp, Hồng Nhung đều đoạt giải “Nghệ sĩ được yêu thích nhất” của Làn Sóng Xanh.


Năm 2013, Hồng Nhung được mời làm huấn luyện viên Giọng hát Việt để một lần nữa khẳng định chuyên môn của cô.

Mỹ Linh



Năm 1998, Mỹ Linh kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân. Đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cô, giúp cô thay đổi phong cách và xây dựng được những sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang lớn trong nhạc Việt.



Tóc ngắn là album thành công nhất sự nghiệp Mỹ Linh, đẩy tên tuổi của cô lên hàng ngôi sao lớn. Kể từ album này, Mỹ Linh thực hiện hàng loạt liveshow riêng và tham gia Làn Sóng Xanh để tấn công thị trường phía Nam. Cũng từ đây, hình ảnh Mỹ Linh gắn liền với biểu tượng Tóc ngắn.


Năm 2013, cùng với Hồng Nhung, Mỹ Linh được mời làm huấn luyện viên Giọng hát Việt, khẳng định chuyên môn vững chắc của cô.

Trần Thu Hà

Hình ảnh giản dị của Hà Trần những năm đầu đi hát

Năm 2002, Hà Trần hợp tác cùng Ngọc Đại làm album Nhật thực. Album này đã gây chấn động nhạc Việt với nhiều tiên phong, đổi mới về phương thức làm nhạc, hòa âm, thể loại nhạc… Kể từ album này, Hà Trần được giới chuyên môn và công chúng gọi là diva nhạc Việt. Và cũng từ đây, cô bắt đầu đi theo con đường nhạc Indie.


Từ 2004, Hà Trần chính thức hợp tác với Thanh Lam. Họ đã trở thành cặp song ca ăn ý nhất nhạc Việt, liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều năm sau đó.

Năm 2014, Hà Trần từ hải ngoại về Việt Nam tham gia đêm nhạc Monsoon của nhạc sĩ Quốc Trung, đẩy mạnh tên tuổi của cô đến giới trẻ một lần nữa.

Năm 2015, Hà Trần thế chỗ Thu Minh tạm thời ngồi ghế giám khảo Vietnam Idol. Tại đây, cô trình diễn ca khúc Thu cạn và Giấc mơ đã qua, gây ấn tượng lớn với khán giả.


Mới đây, Hà Trần cùng bố và chú tổ chức đêm nhạc Trần gia nhã nhạc. Đây là cột mốc tri ân và khẳng định tên tuổi của cả ba người trong nhạc Việt.

Thanh Lam


Năm 1996, Thanh Lam được mời đi biểu diễn tại Liên hoan nhạc pop châu Á Fukuota (Nhật Bản) vào tháng 5 và Liên hoan nhạc jazz tại Montreax (Thụy Sĩ) vào tháng 9. Ở Liên hoan nhạc pop châu Á Fukuota, cô đã hát Giọt nắng bên thềm trong đêm duy nhất giữa 8000 khán giả.

Còn ở Liên hoan nhạc Jazz tại Montreax, cô đã hát Hò mái nhì trên nền phối nhạc Jazz của Quốc Trung. Ngoài ra, cô còn song ca với ca sĩ nổi tiếng Thụy Sĩ Stefan Eicher một sáng tác của chính ca sĩ đó: Wake up.

Trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến 1991, Thanh Lam là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương, cô đã cùng đoàn đi biểu diễn ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới như: Ðức, Nga, Bungari, Trung Quốc, Cuba, Hà Lan, Hungari và Rumani.

Thanh Lam và nhóm nhạc Bồ Câu Trắng

Năm 1985, Thanh Lam dừng việc học đàn tỳ bà, chuyển sang học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Ðây là một bước ngoặt quan trọng có tính chất quyết định cho con đường nghệ thuật của cô sau này. Song song việc học, Thanh Lam cùng với ca sĩ Thái Bảo thành lập nhóm nhạc Bồ Câu Trắng đi biểu diễn khắp nơi.

Năm 1999, Thanh Lam thực hiện tour xuyên Việt thứ 2 – Em và tôi. Trước đó, cô đã tổ chức tour Cho em một ngày vào năm 1997, đây là tour cá nhân đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam.

Năm 2007, Thanh Lam tổ chức live show Lam xưa nhằm kỉ niệm 20 năm ca hát. Đây là liveshow đầu tiên của ca sĩ Việt Nam được phát sóng tại Nhật Bản. Cũng trong năm này, Thanh Lam đón nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Như vậy, cô là ca sĩ tự do đầu tiên nhận danh hiệu này.

Thu Phương


Giai đoạn đầu sự nghiệp, Thu Phương theo đuổi hình ảnh bốc lửa, nghịch ngợm, sôi động với việc ăn mặc theo phong cách rocker, hát những bài nhạc ngoại lời Việt máu lửa để khuấy động sân khấu. Đây là hình ảnh mà ít khán giả ngày nay được biết tới về cô.

Trong thời gian Nam tiến, Thu Phương nhanh chóng trở thành ngôi sao của Làn Sóng Xanh. Cô là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất do Sóng FM Đài tiếng nói nhân dân Thành Phố bình chọn. Các ca khúc nhạc Việt như Có phải em mùa thu Hà Nội, Dòng sông lơ đãng dưới sự trình bày của cô đã giành giải thưởng ca khúc được yêu thích nhất năm 1997.


Thu Phương và Huy MC (người chồng đầu) là cặp đôi nghệ sĩ hot nhất giai đoạn cuối thập niên 90. Họ đã khai thác đọc rap nhạc ngoại, khởi xướng phong cách hát trên nền nhạc breakdance, đồng thời thành lập nhóm Discovery nhảy phụ họa. Giai đoạn này cũng là thời điểm Thu Phương phủ sóng sự xuất hiện của mình tại các phòng trà và vũ trường lớn trong Nam cũng như ngoài Bắc, lập một kỉ lục chưa từng có của các ca sĩ đến từ miền Bắc.

Năm 2002, Thu Phương cùng Huy MC sang Mỹ định cư, bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn, trắc trở của cô. Sau đó, cô và chồng đã ly hôn.


Sau này, Thu Phương đã kết hôn với ông bầu của mình là Dũng Taylor, tham gia Thúy Nga Paris by night và tiếp tục sự nghiệp âm nhạc cũng như cuộc sống gia đình ổn định tại Mỹ.


Năm 2015, Thu Phương được mời làm huấn luyện viên Giọng hát Việt. Đây là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của cô, giúp cô quay lại với công chúng trong nước sau nhiều năm vắng bóng. Kể từ lúc này, tên tuổi của Thu Phương được đẩy mạnh trở lại, tiếp cận tới thế hệ khán giả trẻ và được đông đảo mọi người biết tới.

Sự hội tụ

Tại liveshow Như một lời chia tay, Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Mỹ Linh đã cùng hát chung một liên khúc. Đây là dấu mốc để chính họ tự khẳng định sự tồn tại của 4 diva nhạc nhẹ Việt Nam.

Họ tiếp tục hát với nhau trong nhiều đêm diễn khác, nhưng vắng mặt Thu Phương
vì cô đang ở Mỹ.



Tuy nhiên, Thu Phương sẽ hội tụ cùng 4 diva Việt trên cùng một sân khấu sắp tới đây, hứa hẹn sự khẳng định vị trí của cô.

Đức Long
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất