Những màn bảo vệ thần tượng đáng sợ của fan Hàn

(2Sao) - Khi internet chưa phát triển, các fan Hàn đã xuống đường biểu tình nhằm bảo vệ thần tượng.

Fan biểu tình phản đối giải tán H.O.T


H.O.T là một trong những nhóm nhạc đi đầu, mở đường cho làn sóng thần tượng Hàn. Nhiều người từng ví von rằng đã có thời gian toàn bộ Hàn Quốc đều là fan của H.OT, tất cả album, concert, những sản phẩm ăn theo liên quan đến H.O.T đều được bán hết sạch.

Các fan đều mặc áo trắng và cầm bóng trắng, màu biểu tượng của H.O.T



Năm 2001, SM đột ngột tuyên bố H.O.T tan rã, được biết lý do là vì bất đồng quan điểm giữa các thành viên cũng như việc gia hạn hợp đồng phức tạp của SM. Việc H.O.T tan rã đã thực sự làm chấn động làng giải trí xứ Hàn.

Hơn 3000 fan đã tụ tập biểu tình trước tòa nhà SM để phản đối H.O.T giải tán, rất nhiều cảnh sát đã phải có mặt để hỗ trợ giải tán đám đông. Xong việc biểu tình cũng không mang lại kết quả gì vì H.O.T vẫn đường ai nấy đi sau đó.

Fan nằm ra đường phản đối Sechs Kies tan rã


Sechs Kies được coi là một trong những đối thủ lớn nhất của H.O.T vào thời điểm bắt đầu của Kpop. Năm 2000, DSP tuyên bố Sechs Kies chính thức tan rã sau 4 năm hoạt động, đây là một tin shock với rất nhiều fan của nhóm.

Sau khi tin tức nổ ra, hơn 200 fan của nhóm đã dài ra đường trước cổng công ty để phản đối sự việc, ngay sau đó DSP cũng phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát để dẹp đám đông.

các fan nằm ra đường để bảo vệ nhóm 

Fan phản đối Super Junior thêm thành viên

Nhóm nhạc 13 thành viên Super Junior

Henry

Super Junior khởi đầu chỉ là một nhóm nhạc dự án với số lượng thành viên không cố định, chính vì vậy các thành viên có thể bị thay ra thế vào bất cứ lúc nào. Năm 2007, SM tuyên bố sẽ đưa thêm thành viên Henry gia nhập nhóm, ngay lập tức việc này đã gây lên một làn sóng phẫn nộ với các fan của Super Junior, những người bảo vệ con số 13.



Hơn 1500 fan đã tụ tập trước cổng SM để phản đối việc thêm thành viên bằng cách giơ cao banner "Only 13", Thậm chí, các fan còn quyên góp tiền để mua lại cổ phiếu SM nhằm phản đối việc thêm thành viên vô lý này. Hiện tại Henry là một thành viên của nhóm nhỏ Super Junior-M, nhiều fan vẫn không chấp nhận việc anh chàng được gọi với tư cách Super Junior.

Fan phản đối Jay Park rời nhóm

2PM trong đợt quảng bà cuối cùng có mặt của trưởng nhóm Jay Park


Scandal của Jay Park - cựu trưởng nhóm 2PM có thể được coi là một trong những vụ bê bối lớn tại Kpop trong những năm gần đây. Anh chàng bị cáo buộc bôi nhọ Hàn Quốc và có những ngôn từ thiếu lịch sự về quê hương. Dù đã cúi đầu xin lỗi, xong Jay Park vẫn bị buộc rời nhóm vì "một lý do không thể tiết lộ" của JYP.



Hơn 2000 fan đã xếp hàng trước cửa tòa nhà JYP để phản đối việc này tuy nhiên sau đó Jay Park vẫn rời nhóm và trở về Mỹ, rút lui khỏi showbiz một thời gian. Hiện tại anh chàng đã trở thành một rapper tự do của giới underground Hàn.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất