Những nàng thơ trong âm nhạc Thanh Tùng

(2Sao) - Nhạc sĩ Thanh Tùng có nhiều nàng thơ trong âm nhạc nhưng trong cuộc đời thực ông chỉ kết hôn một lần.

Nhạc sĩ Thanh Tùng là một tên tuổi lớn của nhạc trẻ Việt với những sáng tác đi vào lòng người. Ông đã viết hơn 200 bài hát trước khi qua đời vào tháng 3 vừa rồi. Các sáng tác của ông được giới trẻ yêu thích đến tận bây giờ như: Hát với chú ve con, Phố biển, Lối cũ ta về, Chuyện tình của biển, Ngôi sao cô đơn, Câu chuyện nhỏ của tôi…

Niềm cảm hứng để người nhạc sĩ tài hoa viết nên những bản nhạc bất hủ hầu hết bắt nguồn từ những nàng thơ. Đầu tiên phải kể đến người vợ duy nhất của ông.

“Cô Minh” là từ mà các học trò của Thanh Tùng thường gọi người vợ yêu thương của ông. Người phụ nữ này cũng là trụ cột kinh tế chính của gia đình cũng như chăm lo cho 3 người con của Thanh Tùng để ông chuyên tâm cho công việc sáng tác, làm nhạc.

Nhạc sĩ Thanh Tùng và vợ.

 Sau 18 năm “đầu gối tay ấp” thì bà mất vì bệnh ung thư, để lại cho Thanh Tùng một khoảng trống không sao tả xiết. Cũng từ những nỗi cô đơn khi mất vợ mà Thanh Tùng đã viết nên những bản nhạc lay động người nghe như: Em và tôi, Lối cũ ta về, Một mình…

Có một câu chuyện mà mỗi khi nhắc đến nhạc sĩ Thanh Tùng, người ta vẫn thường hay truyền miệng là trước lúc vợ lâm chung, có gọi ông lại bên giường bệnh, lúc đó có cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bà hỏi ông: “Nếu em chết anh có lấy vợ mới và bỏ các con không?”. Nhạc sĩ Thanh Tùng gọi đó là “tuyên án” chung thân bởi câu trả lời duy nhất lúc đó ông có thể nói chỉ là “Không”.

Sau khi bà mất, dù mới chỉ 40 tuổi nhưng ông vẫn giữ lời hứa không tái hôn mà một mình nuôi hai con trai và một con gái khôn lớn. Ngay cả khi ba con đã trưởng thành và đã có gia đình hạnh phúc nhưng nhạc sĩ vẫn chọn sống “một mình” cho đến cuối đời…

Nhạc sĩ Thanh Tùng và 3 người con.

Đặc biệt, năm 2009, khi chưa bị tai biến dẫn đến liệt nửa người và khó khăn trong việc giao tiếp, trong một giấc mơ, ông thấy vợ hiện về thăm. Khi tỉnh dậy, ông đã ngồi vào bàn sáng tác nên bài hát Hoa cúc vàng. Đây được xem là một trong hai bài hát cuối đời của ông cùng với Chuyện cổ Nghi Tàm.

Gia đình nhạc sĩ Lối cũ ta về.

Ngoài vợ, trong âm nhạc Thanh Tùng xuất hiện không ít các nàng thơ. Một cái tên không thể không nhắc đến khi nói về âm nhạc Thanh Tùng là ca sĩ Ngọc Bích. Cô là một ngôi sao thực thụ của nhạc nhẹ Việt Nam những năm 80.

Hai người có một khoảng thời gian gắn bó với nhau trong âm nhạc. Dù thời gian đó, những Bảo Yến, Nhã Phương rồi Ngọc Ánh, Thu Hà… hát khá nhiều nhạc Thanh Tùng nhưng Ngọc Bích được xem là “nàng thơ” trong âm nhạc đầu tiên của ông và cô còn được nhạc sĩ viết tặng riêng cho bài hát Lời tỏ tình mùa xuân.

Ngoài ra, ca sĩ Ngọc Bích còn hát khá thành công các nhạc phẩm khác của ông như: Hoàng hôn màu lá, Ngôi sao cô đơn, Cảm ơn mùa thu… Về sau, Ngọc Bích xuất ngoại, cô ít đi hát, thỉnh thoảng về nước tham gia một số chương trình ca nhạc.

 Ca sĩ Ngọc Bích.

Ngọc Thúy là một giai nhân được nhắc đến nhiều nhất trong âm nhạc Thanh Tùng. Cô sở hữu một giọng hát trong trẻo bên cạnh một nhan sắc trời cho. Ngọc Thúy là học trò của Thanh Tùng khi ông tham gia dàn dựng bài vở, tiết mục cho đoàn ca nhạc Hải Đăng (Khánh Hòa).

Những năm 80, Ngọc Thúy là ngôi sao sáng giá nhất của đoàn Hải Đăng, cô cũng nổi tiếng khắp nơi từ Bắc tới Nam. Ông cũng sáng tác nên những Chuyện tình của biển, Phố biển, Giọt nắng bên thềm để tặng riêng cô. Về sau Ngọc Thúy giải nghệ và theo chồng sang Mỹ định cư.

 Ngọc Thúy là một giai nhân được nhắc đến nhiều nhất trong âm nhạc Thanh Tùng.

Những ai yêu nhạc Thanh Tùng không thể không biết đến bài hát Hoa tím ngoài sân. Nhạc sĩ từng kể rằng ở hẻm Cây Điệp nhà ông có cô Tôn Nữ Minh Tâm rất đẹp (cô từng là Á hậu áo dài đầu tiên của TP. HCM) thường đi bộ ngang qua trước cửa. Nhiều lần ông không hiểu vì vô tình hay cố ý mà khi ngang qua cô thường đi rất chậm. Chỉ điều đó thôi đã làm Thanh Tùng có cảm hứng sáng tác nên Hoa tím ngoài sân đầy chất lãng mạn.

Sol Vàng Thanh Tùng - Lối cũ ta về sẽ trình diễn lại các bài hát nổi tiếng mà ông đã từng sáng tác cho các nàng thơ của mình như: Phố biển (Lam Trường trình bày), Lời tỏ tình mùa xuân (Đàm Vĩnh Hưng), Chuyện tình của biển (Mỹ Hạnh), Hoa cúc vàng (Ngọc Châm), Hoa tím ngoài sân, Lối cũ ta về (Quang Dũng)… Chương trình sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 14/5 trên VTV9.
 
Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất