Những từ ngữ mà chỉ có Kpop fan mới hiểu

(2Sao) - Bạn là một Kpop fan chính hiệu nếu có thể hiểu hết những từ dưới đây.

"Bias" từ để chỉ thành viên yêu thích của bạn trong nhóm. "Trong Big Bang thì G-Drangon là bias của tôi"

"Aegyo" là từ để chỉ hành động dễ thương. Trong mỗi nhóm nhạc Kpop luôn có một thành viên đảm nhận "aegyo" của nhóm, thường là những người có vóc dáng và khuôn mặt dễ thương

"Stan" là từ rút gọn của từ ghép Stalker fan, ám chỉ một fan cuồng chỉ hâm mộ hoặc thần tượng một nhóm nhạc, ca sĩ nào đó

"Sasaeng fan" là từ dùng để ám chỉ những fan hâm mộ thần tượng điên loạn tới mức mất trí. Các sasaeng fan thường có những hành vi như bám theo idols ngày đêm, đột nhập vào nhà hoặc những hành động "kinh dị" hơn như viết thư bằng máu,..Sasaeng fan cũng là nỗi ám ảnh với nhiều idol Kpop

"All-kill" là niềm mơ ước của nhiều idol Kpop, khi mà các nghệ sĩ đứng đầu toàn bộ các bảng xếp hạng trong nước với ca khúc của mình

"Hwaiting" thay cho "Fighting", đều có nghĩa là cố lên

"Daebak" có nghĩa là tuyệt vời. "Màn trình diễn thật daebak" hay "Cô ấy thật daebak" đều là những lời khen ngợi đáng yêu

Thay vì dùng "Selfie", các Kpop fan dùng "Selca"

"Fan Service" ám chỉ những hành động, màn biểu diễn đặc biệt của các ca sĩ nhằm gửi tặng đến fan, và đương nhiên những hành động này chỉ diễn ra trước camera mà thôi

"Skinship" là hành động thân mật giữa các ca sĩ, hoặc các thành viên trong nhóm, đây là từ mà các Kpop fan vô cùng thích thú

"Fanwar" đơn giản là những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các fan với nhau, đôi khi cùng hâm mộ một thần tượng mà những cuộc cãi vã vẫn cô cùng căng thẳng

"Fandom" chính là cộng đồng fan của một nhóm. Bạn thuộc fandom nào ? ELF, Cass, V.I.P hay Sone ?

B
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất