Quản lý đóng góp thế nào vào thành công của sao Hàn?

May mắn có cơ hội được tiếp xúc thường xuyên với người nổi tiếng nhưng công việc của họ cũng vô cùng vất vả.

Nghề quản lý sao ít được mọi người chú ý bởi mặc dù luôn xuất hiện cùng sao, họ chỉ làm những công việc hậu cần nơi ánh đèn sân khấu không chiếu đến.

Tuy nhiên, phải khẳng định một điều, chính những người quản lý đóng góp một phần rất lớn trong sự thành công của các ngôi sao, đặc biệt là các nhóm nhạc thần tượng tại Hàn Quốc.

Đảm bảo lịch trình được diễn ra đúng kế hoạch

Người quản lý phải đảm đương hết tất cả công việc, từ những việc chính như ghi hình show ca nhạc, tham gia vào các buổi phỏng vấn, chụp ảnh tạp chí cho đến những việc lặt vặt như đảm bảo bữa ăn, giấc ngủ của thần tượng và liên lạc với gia đình của họ.

Thậm chí, nếu công ty cho phép, người quản lý sẽ kiêm luôn nhiệm vụ "bà mai" tác thành cho câu chuyện tình yêu bí mật của idol và đảm bảo những buổi hẹn hò không bị phát hiện.

Ví dụ như trường hợp của hai cặp đôi Jonghyun (SHINee) – Shin Se Kyung và Jun Hyung (BEAST) – Hara (Kara). Sau khi bị báo chí phanh phui, họ thừa nhận đã nhiều lần hẹn hò nhờ sự giúp đỡ của quản lý hai bên.

quản lý của nhóm nhạc SuJu (áo xám)
Quản lý của nhóm nhạc SuJu (áo xám).


Một điều vô cùng thú vị: quản lý của các sao Hàn thường là phái mạnh. Có một số quản lý nữ phụ trách các nghệ sĩ solo và nhóm nữ, tuy nhiên, họ vẫn sẽ được công ty chỉ định thêm quản lý nam. Bởi đơn giản, các "oppa manager" có thể đưa đón và bảo vệ an toàn cho các cô gái khi họ có lịch trình vào lúc đêm muộn.

Tuy nhiên, nhiệm vụ tối cao của một quản lý vẫn là đảm bảo cho thần tượng hoàn thành được lịch làm việc dày đặc và duy trì hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chúng.

Khối lượng công việc mà một người quản lý phải làm là rất lớn. Rất nhiều người trong số họ dành toàn bộ 24 tiếng trong ngày, thậm chí là ăn, ngủ, thở cùng những thần tượng mà mình phụ trách để lịch trình của họ được diễn ra suôn sẻ.

Góp phần gây dựng hình tượng trong lòng công chúng


Bên cạnh việc trợ giúp cho thần tượng, một số người quản lý còn rất nổi tiếng trong cộng đồng fan Kpop và góp phần thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu biểu phải kể đến Kim Jung Hoon – quản lý của Super Junior.

Anh chàng này đẹp trai tới mức nhiều người còn nhầm tưởng anh là một thành viên của nhóm. Nhờ vẻ ngoài điển trai, anh được fan đặt cho nickname rất kêu là "Prince Manager" – Quản lý Hoàng tử. Trên các mạng xã hội cũng xuất hiện rất nhiều fanpage của anh quản lý mỹ nam này.

SM Entertainment cũng không bỏ qua cơ hội lăng xê cho các quản lý ở công ty. Minh chứng cho điều này là video dance cover Dream Girl (SHINee) trên trang chủ Youtube của SM do chính các quản lý của Super Junior, SNSD, F(x), SHINee và EXO thể hiện.

Người hâm mộ Kpop khi xem video đều vô cùng bất ngờ trước sự đáng yêu, hài hước của những anh chàng này cùng khả năng nhảy điêu luyện không kém gì idol.

Vệ sĩ bất đắc dĩ của sao Hàn

Có rất nhiều fan cuồng luôn bám theo sao Hàn mọi lúc mọi nơi, trong khi người quản lý thường kiêm luôn vai trò của vệ sĩ, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người nổi tiếng, vì vậy việc xảy ra xô xát là điều khó tránh.

Tiêu biểu phải kể đến vụ việc quản lý của CNBLUE ra tay đánh fan không thương tiếc khi họ vây quanh xe của nhóm trước cổng đài KBS trong buổi tổng duyệt Music Bank năm 2010.

Quản lý của EXO (hình trên) và quản lý của SNSD từng gây xôn xao vì đánh fan.
Quản lý của EXO gây xôn xao vì đánh fan.


Các nhóm nhạc đình đám khác như EXO, SHINee, SNSD hay Red Velvet cũng không ít lần phải "muối mặt" với fan khi quản lý mắng chửi và thẳng tay sử dụng vũ lực.

Sự thật là càng nổi tiếng thì lượng fan cuồng và mối hiểm họa đối với sao Hàn là càng nhiều, khiến các quản lý luôn phải cảnh giác cao độ và trở nên vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên, hành động đánh fan này của một số người là rất đáng lên án.

Trở thành gia đình, chỗ dựa vững chắc thần tượng

Làm việc trong ngành giải trí phức tạp và phải sống xa gia đình thường khiến các idol trở nên áp lực. Vì vậy họ rất cần một người như anh chị em trong nhà để có thể dốc bầu tâm sự và đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Trong những trường hợp như vậy thì họ thường tìm đến người quản lý.

SNSD dự đám cưới của người quản lý.
SNSD dự đám cưới của người quản lý.


IU là nghệ sĩ nổi tiếng có mối quan hệ tốt với quản lý. Cô từng nhiều lần chia sẻ những bức hình đáng yêu chụp cùng quản lý. Cựu thành viên Tao khi còn hoạt động cùng EXO-M cũng chọn ở chung phòng với quản lý để có thể dễ dàng trau dồi khả năng tiếng Hàn.

Theo Báo Đất Việt


Tin tức mới nhất