Shinhwa không còn 'sung' trên sân khấu vì 'sợ chết'

(2Sao) - Sau một thời gian dài vắng bóng, nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa đã sẵn sàng trở lại với khán giả trong những ngày sắp tới.

Ra mắt vào năm 1998, Shinhwa đã hoạt động suốt 17 năm qua mà không có bất kì sự thay đổi thành viên nào cả, trở thành nhóm nhạc thần tượng lâu năm nhất ở Hàn Quốc. Họ cũng sẽ chính thức phát hành album thứ 12, "We", vào ngày 26, với ca khúc chủ đề "Sniper".

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/02/24/07/41/shinhwa-khong-con-sung-tren-san-khau-vi-so-chet_1.jpg

Để quảng bá cho màn ra mắt những chàng trai của Shinhwa đã tham gia rất nhiều chương trình và đã bộc bạch rất nhiều tâm sự với khán giả. Trong show Healing Camp của đài SBS, các thành viên của nhóm đã xuất hiện với tư cách khách mời, nói chuyện về lịch sử lâu dài của nhóm mình.

Trưởng nhóm Eric tiết lộ rằng thời gian tạm dừng hoạt động 4 năm của nhóm vào cuối những năm 2000 là thời điểm khó khăn nhất của họ, anh còn nói thêm, "Chúng tôi thực sự đã đối mặt với nguy cơ tan rã rất lớn". Lời thú nhận của Eric khiến mọi người đều ngạc nhiên vì Shinhwa đã chứng tỏ sức mạnh và vị thế của mình trong nền công nghiệp Kpop suốt 17 năm qua.

Eric chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, chỉ với một sơ suất nhỏ, chúng tôi có thể đã giải tán tại một số thời điểm.", anh ấy tâm sự về cách cả nhóm đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khủng hoảng đó. Eric cũng đã tiết lộ một phần gây sốc trong quá khứ, khi cân nặng của anh ấy chạm mốc 95 kg.

Còn trong Section TV của MBC Shinhwa lại tỏ ra hết sức nhí nhảnh khi chia sẻ về quá trình luyện tập trước khi ra mắt lần này. "Khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi thường nhảy cực sung, nhưng bây giờ thì những điểm nhấn của phần nhảy là để truyền đạt cảm xúc." Kim Dong Wan nói rằng, "Chúng tôi vẫn có thể trình diễn những phần đá chân, nhưng chúng tôi chỉ giữ nó vậy thôi. Bây giờ, chúng tôi phải kiểm soát cơ thể của mình.""Hồi trước, khi trình diễn những động tác nhảy như vậy, chúng tôi đã rất lo lắng về chấn thương, nhưng bây giờ, tôi e rằng nếu làm như vậy thì tôi sẽ chết mất", Shin Hye Sung nói. Lee Min Woo nói thêm một cách hài hước rằng, "Chúng tôi không thể để một thành viên chết vì cậu ấy thực hiện một cú đá trên không được".


Khi được hỏi nhóm nhạc nữ hậu bối nào mà họ muốn hát cùng, Lee Min Woo đã trả lời rằng, "Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ kết hợp tốt với SNSD, những hậu bối mà chúng tôi rất thân thiết." Tiếp sau đó, phóng viên Park Seul Gi đã hỏi thể loại nhạc nào mà nhóm cảm thấy hứng thú khi hợp tác, và Jun Jin đáp lời rằng, "Trot", làm cho mọi người đều bật cười.


Ngày 22 tháng 2, Shinhwa đã bất ngờ tung ra MV Teaser cho "Sniper" - ca khúc chủ đề trong album 12 sắp tới (sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 2) thông qua kênh Youtube chính thức của nhóm.

Teaser đầy ẩn ý mở đầu với giai điệu mạnh mẽ, cuốn hút, cùng với không gian đầy quyến rũ, ma mị, mang hơi hướng của những bộ phim điện ảnh Tây Phương, các thành viên Shinhwa lần lượt xuất hiện trong từng bối cảnh mới mẻ và rất khác biệt về nghệ thuật, theo đó là cảm giác ngày càng mãnh liệt, lôi cuốn, tiếng còi mê hoặc lòng người được lặp đi lặp lại, xen lẫn giai điệu cuốn hút của "Sniper", máy quay dẫn người xem đến nhiều cảnh khác nhau, lúc gần, lúc xa: bép lò đang cháy, tượng chiến mã trong tư thế hí vang trời đầy ngạo nghễ.



"Sniper" là ca khúc ra đời do sự hợp tác của Andrew Jackson - người sáng tác hai ca khúc chủ đề Venus (album thứ 10) và This Love (album thứ 11) trước đó của Shinhwa và đội soạn nhạc London Noise - lần đầu tiên tham gia vào album của Shinhwa.

Shinhwa sẽ khiến người hâm mộ không ngừng phấn khích cùng với một màn trình diễn "Sniper" vô cùng mãnh liệt và sang trọng, hơn bất cứ màn trình diễn nào trước đây của họ. Hãy cùng chờ đón màn trở lại của 'các anh già' sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao