Tác giả người Nhật sẽ gặp khó khăn nếu kiện Vũ Cát Tường

(2Sao) - Đây là lần đầu tiên nữ tác giả người Nhật lên tiếng về sự giống nhau giữa sản phẩm của cô và Vết mưa của Vũ Cát Tường.

Khoảng hơn một tuần vừa qua, khi cư dân mạng liên tục đưa ra những bằng chứng về sự giống nhau giữa Vết mưa và Rain in the Park, Vũ Cát Tường cũng đã lên tiếng phân bua về sự việc này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ, nhạc sĩ của Việt Nam một mực cho rằng hai tác phẩm này hoàn toàn khác nhau.

Vào sáng nay, pianist người Nhật Marika Takeuchi chủ nhân của bản nhạc Rain in the Park đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về sự giống nhau giữa sản phẩm của cô và Vết mưa của Vũ Cát Tường.

Nữ tác giả lên tiếng về sự giống nhau giữa 2 sản phẩm âm nhạc trên fanpage

Cô đăng tải trên fanpage chính thức:

"Gần đây có rất nhiều người liên lạc với tôi và cho biết rằng một ca khúc của nghệ sĩ Việt Nam - Vũ Cát Tường rất giống với bản nhạc Rain in the Park của tôi. Cũng đã có rất nhiều trang tin tức của Việt Nam và Youtube đã đăng tải những đoạn video so sánh giữa 2 ca khúc này. Bản nhạc của tôi được phát hành trên Soundcloud vào năm 2013 còn ca khúc kia (Vết mưa) phát hành vào năm 2014... Các bạn nghĩ sao về điều này? Tôi rất muốn nghe những suy nghĩ của các bạn về điều này."


Ở dưới những dòng chia sẻ này, nữ tác giả còn đính kèm link video so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 nhạc phẩm.

Ngay khi đăng tải những lời chia sẻ trên, Marika Takeuchi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khán giả, không chỉ là người yêu nhạc tại Việt Nam mà còn cả khán giả tại quê nhà của cô. Phần lớn ý kiến đều cho rằng họ thấy sự giống nhau giữa 2 sản phẩm trên.

Mặc dù vậy, Marika là một nghệ sĩ độc lập, cô không có hãng đĩa riêng hay lực lượng fan hùng hậu và cũng chẳng hiểu rõ luật bản quyền tại Việt Nam nên cô cũng thẳng thắn thừa nhận rằng sẽ phải mất thời gian để dịch và để hiểu hết những gì mà người hâm mộ chia sẻ. Và chắc hẳn rằng đây sẽ là những điều bất lợi nếu cô muốn làm rõ trắng đen về sự giống nhau này với Vũ Cát Tường.

Video so sánh sự giống nhau giữa Vết mưa và Rain in the Park

Tuy nhiên với những lập luận như thế này, Vũ Cát Tường vẫn tin rằng mình 'hoàn toàn trong sạch':

"Tôi xin nêu ra 2 điểm: mốc thời gian và nhạc lý. Về mốc thời gian, bản piano của nghệ sĩ Nhật tung ra ngày 26/6/2013 còn bản demo của "Vết Mưa" được tôi gửi cho nhạc sĩ phối khí Trọng Nguyên ngày 18/6/2013, mọi email vẫn còn đây để mọi người có thể tiện so sánh. Về nhạc lý, tôi cũng không ngại cung cấp bản phân tích tiết tấu, hòa âm, giai điệu của 2 tác phẩm để độc giả có thể nghiên cứu thật sâu từ đó có nhận định riêng cho mình.

Chúng ta cần phân biệt rõ rằng 2 bài giống nhau vì sử dụng cùng 1 kĩ thuật cơ bản trong phối khí hay thật sự là sao y mô-tuýp của bài hát gốc. Theo những kiến thức hạn hẹp mà tôi tìm hiểu thì một bài hát có thể kết luận là đạo nhạc khi bài hát đó giống bài gốc từ giai điệu cho đến cấu trúc bài, bao gồm: vòng hoà thanh chạy dài nguyên bài (chord progression), số chỉ nhịp (time signature), giai điệu (melody), tốc độ bài hát (tempo), khoảng cách giữa các nốt (motif) và cả ý tưởng sử dụng trong lời bài hát."

KH
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất