Tao (EXO) xin lỗi người hâm mộ vì quyết định rời nhóm?

(2Sao) - Hôm qua, Tao đã gửi lên Weibo cá nhân của mình lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ vì những rắc rối trong thời gian vừa qua.

Sau khi bức tâm thư của bố Tao được chia sẻ lên weibo, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về sự rời đi hay ở lại của Tao tại EXO. Trong bức thư ông tâm sự rất thật về con trai của mình. Bố Tao tỏ ra rất lo lắng cho sức khỏe của anh và muốn anh rời khỏi 'cỗ máy bóc lột' SM.

Gần đây, thông tin về việc Tao sẽ rời khỏi EXO lại trở nên rầm rộ, không những người thân của Tao lên tiếng mà cộng đồng fan của anh cũng bức xúc vì anh phải chịu sự đối xử không công bằng khi gặp phải chấn thương.

EXO's 'Call Me Baby' Lands on Canadian Hot 100

Ông còn cho biết thêm rằng: "Tao đã đồng ý để chúng tôi đưa đến quyết định đàm phán chấm dứt hợp đồng bởi vì nó là một cậu con trai hiếu thảo"

Những dòng tâm sự của bố Tao đã khiến cộng đồng EXO - L dậy sóng. Họ không những chỉ trích SM đã đối xử tệ bạc không công bằng với Tao mà còn 'dằn hắt' Lay rằng anh được công ty quá ưu ái khi cũng là thành viên người Trung Quốc nhưng lại có quyền tự do hoạt động tại quê nhà.

Trong khi hai nhân viên của SM đưa ra thông báo mang thông tin trái ngược về việc đi hay ở của Tao thì hôm qua 26/4, anh đã bất ngờ lên tiếng sau những ngày im lặng. Chỉ với hai câu đơn giản: "Tôi xin lỗi. Cảm ơn khán giả" đã khiến cộng đồng EXO - L chao đảo. Khán giả cho rằng đây là câu trả lời của Tao với việc có rời nhóm hay không.


Thời gian vừa qua không chỉ có riêng fan của Tao mà fan của cả nhóm EXO vẫn đang thấp thỏm mong chờ câu trả lời từ Tao và gia đình. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh, mặc dù đại diện SM Ent đã ra thông báo trấn an fan rằng họ đang hết sức cố gắng đàm phán để giữ lại Tao nhưng hành động của Tao và gia đình anh lại đẩy fan rơi vào thế tuyệt vọng. Chính anh đã là người từng tuyên bố sẽ không bao giờ rời khỏi nhóm nhưng hành động hiện nay của anh lại đang đi ngược lại tuyên bố đó.

Nhưng cũng không phải vì thế mà trách mắng Tao, anh cũng có rất nhiều lí do để không thể tiếp tục con đường âm nhạc.  Trong 3 năm debut với EXO, Tao là một trong những thành viên gặp phải chấn thương nhiều nhất, ở vai, lưng, và chân.





Khác với những thành viên khác, trong nhóm Tao phụ trách mảng vũ đạo và võ thuật, chính điều đó đã dẫn tới những chấn thương nặng nề trên cơ thể cậu. Với lịch trình hoạt động dày đặc, việc các vết thương lành lặn hoàn toàn là rát khó, chính vì vậy các vết thương ngày một nghiêm trọng hơn khiến gia đình Tao đã có phương án cuối cùng là đưa cậu về Trung Quốc để chữa trị.

atebye_1024

Không khó để nhận ra rằng, Tao là một thành viên có ít lịch trình cá nhân nhất trong EXO. Từ sau khi 2 thành viên Kris và Luhan rời nhóm, EXO-M càng có ít hoạt động riêng tại Trung Quốc. EXO hiện tại hoạt động quảng bá với 10 thành viên và chủ yếu là tại Hàn. Không chỉ dừng lại ở đó, Tao phải tham gia các chương trình vận động mạnh khiến chấn thương của cậu tái phát và bị nặng hơn.

Nếu việc Tao rời nhóm vì tình hình sức khỏe và bất công thì không có gì đáng bàn nhưng nếu Tao bỏ EXO và hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ solo riêng thì anh lại đứng chung hàng ngũ với loạt nghệ sĩ 'chịu tiếng xấu muôn đời' của Kpop.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất