Thanh Bùi “đứng lớp”, truyền cảm hứng cho các học viên tương lai

(2Sao) – Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi “đứng lớp”, truyền cảm hứng cho các học viên tương lai

Trải qua vòng sơ tuyển đầy cam go và quyết liệt ở hai miền Nam – Bắc, Học Viện Ngôi Sao - Star Academy Vietnam đã chọn ra các học viên tiềm năng và nổi trội nhất để đưa đến học tập tại hai trường đào tạo âm nhạc nổi tiếng ở Hà Nội và TPHCM.

Trong một tuần học tập tại Soul Academy, top 17 thí sinh miền Nam đã được học những bài học thanh nhạc đầu tiên từ giảng viên thanh nhạc Triệu Yên và buổi học vũ đạo với biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn. 17 học viên được chia thành 4 nhóm, 4 nhóm này đã có một ngày thi hát và vũ đạo đầy sôi động để các giáo viên đánh giá năng lực và sự cố gắng của từng học viên.


Trước khi bước vào ngày thi, ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi đã có mặt và truyền cảm hứng cho các học viên, giúp các bạn thật tự tin để toả sáng trong bài thi quan trọng sắp tới. Nhạc sĩ Thanh Bùi chia sẻ: “Thanh rất vui vì niềm đam mê âm nhạc ở các bạn trẻ ngày càng nhiều hơn. Các em còn là những viên ngọc thô sơ, chưa được mài giũa nhưng Thanh tin nếu các em có cơ hội được học tập và trải nghiệm trong Học Viện Ngôi Sao thì các em sẽ có những hành trang quan trọng và bổ ích để toả sáng trong tương lai.

Được bước chân vào Học Viện Ngôi Sao là điều may mắn đối với các em nên Thanh mong các em sẽ nắm bắt cơ hội này để nếu được vào ngôi nhà chung, các em hãy quyết tâm và cố gắng theo đuổi, lắng nghe kỹ các bài học để có thêm nhiều kinh nghiệm cho mình”.


Dù xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn nhưng những chia sẻ và gửi gắm của nhạc sĩ – ca sĩ Thanh Bùi đã tiếp thêm tự tin cho các học viên và truyền cảm hứng, đam mê âm nhạc cho các bạn trẻ, là động lực để các bạn hoàn thành thật tốt bài thi sắp tới.


Nhóm đầu tiên gồm 4 thí sinh: Phạm Thị Bảo Trân, Nguyễn Ngọc An, Phạm Thị Hoa và Lê Tiến Đạt. Nhóm đã trình bày ca khúc Tìm của ca sĩ Trúc Nhân và Văn Mai Hương. Bảo Trân chia sẻ về nhóm của mình: “Mọi người rất biết lăng nghe và tôn trọng nhau. Mới đầu em rất sợ ý kiến trái chiều sẽ làm tiết mục không thành công nhưng sau một ngày tập quên ăn quên uống, người này quan tram người kia và mặc dù thời gian tập ngắn nhưng lại rất có hiệu quả. Chỉ sau mấy ngày thôi mà em cảm thấy rất gắn bó với các bạn. Tất cả mọi người đều tâm huyết và mỗi thành viên trong nhóm đều rất cố gắng”.


Nhóm thứ hai gồm 5 thành viên: Lê Sỹ Tuệ, Trần Thị Hoà, Lương Trần Phú Thiện, Nguyễn Ngọc Thảo Nhi và Lương Thị Minh Phương 5 cá tính khác biệt vào cùng một nhóm nhưng các bạn đã biết cách lắng nghe và dung hoà cá tính của mỗi người để trình diễn bài hát Where do we go của nhạc sĩ Thanh Bùi khá ấn tượng.


Nhóm thứ ba gồm 4 bạn trẻ: Mai Xuân Thứ, Nguyễn Ngọc Dương, Võ Thị Yến và Đoàn Ngọc Kim Linh. 3 chàng trai và 1 cô gái đã rất sôi nổi và sinh động với tiết mục mash up Xin hãy thứ tha của Hồ Ngọc Hà và As long as you love me của Justin Bieber.


Nhóm cuối cùng gồm 4 thành viên: Khắc Minh, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Trang Ly và Lê Dương Quốc Anh. Với bản mash up Xin hãy thứ tha và Hãy thứ tha cho em của ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng với phần thi vũ đạo được đánh giá rất cao, nhóm của 4 bạn trẻ này đã giành chiến thắng với bài thi của mình.


Sau một tuần học tập tại Young Hit Young Bit Academy cũng như Soul Academy, các giáo viên sẽ lựa chọn ra những gương mặt nổi trội và tiềm năng nhất để bước tiếp vào vòng tiếp theo của Học Viện Ngôi Sao.

Những buổi học thanh nhạc, vũ đạo đầu tiên đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích, bước đầu định hình được phong cách và truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc nhiều hơn đến những ngôi sao sáng trong tương lai. Các ứng viên đang cố gắng hết mình để thể hiện cá tính cũng như tài năng của bản thân nhằm đưa tên mình vào danh sách học viên chính thức trong ngôi nhà chung năm nay.


Liveshow đầu tiên của Học Viện Ngôi Sao sẽ lên sóng trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h00 thứ tư, ngày 23/09.

Đỗ An
Ảnh: Tiến Đạt
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao