Top 10 nhóm nhạc bán album chạy nhất Hàn Quốc

(2Sao) - Không hề ngạc nhiên khi Top 10 bán album chạy nhất Hàn Quốc là những cái tên quen thuộc như EXO, Super Junior, SNSD, Bigbang...

Mới đây, trên một diễn đàn fan Kpop đã đưa ra một bảng tổng kết Top 10 nhóm nhạc có lượng tiêu thụ đĩa lớn nhất Hàn Quốc trong vòng 5 năm trở lại đây (1/1/2010-31/7/2015) số liệu được tổng hợp dựa trên thông tin được đưa ra từ BXH Gaon.

Dựa vào số liệu của bảng tổng sắp, khán giả không hề bất ngờ khi trông thấy những cái tên đã vô cùng quen thuộc như: EXO, Super Junior, SNSD, Bigbang... Điều đáng nói là gà nhà SM chiếm 5 trên tổng số 10 nhóm nhạc, đủ để thấy mức độ đầu tư và khả năng phủ sóng rộng rãi của các nghệ sĩ SM.

Hai năm trở lại đây khi Super Junior hay DBSK đã không còn giữ được phong độ như trước, các cậu em EXO đã vùng lên và giành lại thế thượng phong. Mặc dù là một nhóm nhạc khá trẻ song EXO lại tạo được sự chú ý lớn không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều nước Châu Á lân cận. Chính vì vậy ngôi vị #1 ghi tên EXO là một điều vô cùng hiển nhiên.



Dẫn đầu là EXO với hơn 4 triệu bản được phân bố tương đối đều cho các album: MAMA, Beauty An The Beast, Growl, Miracle Of December. Overdose, Call Me Baby và Love Me Right. EXO có một lợi thế là luôn phát hành song song 2 phiên bản Trung và Hàn, vì vậy lượng album tiệu thụ cũng sẽ nhiều hơn so với các nhóm nhạc khác. Nổi bật là Growl (bản Hàn) và Call Me Baby (bản Hàn) với 448.825 bản và 482.438 bản.



Chênh lệch khá lớn với nhóm đang đứng tại vị trí đầu tiên, Super Junior bán được 1.914.585 bản trong vòng 5 năm. Số liệu album không nhiều và chỉ có duy nhất phiên bản tiếng Hàn nên số liệu của Super Junior chỉ bằng một nửa so với EXO. Album bán chạy nhất tính đến thời điểm hiện tại là Sexy, Free & Single 364.443 bản vào năm 2012.



Đứng tại vị trí thứ 3 tiếp tục là gà nhà SM, 'thiếu nữ thời đại' SNSD với tổng số 7 album và mini album đã tiêu thụ được 1.613.808 bản. Sản phẩm ra nhiều version nhất The Boys cũng là album tiêu thụ với số lượng nhiều nhất 460.017. Mini-album mới nhất Party thì khiêm tốn với con số 74.727 bản.



Bất ngờ khi INFINITE giữ vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp với 1.146.917 bản trong suốt 5 năm vừa qua. Những album đã phát hành của INFINITE có số lượng bán ra không thật nổi trội nhưng luôn giữ vững từ 125.000 bản đến 160.000 bản/album.


Kể từ khi đội hình 5 người tan rã DBSK cũng mất dần vị trí ông hoàng, mặc dù những tour diễn của họ vẫn luôn chật kín khán giả nhưng số lượng tiêu thụ đĩa đã không còn khủng khiếp được như trước. 1.137.927 cho 7 album tính từ năm 2011.




SHINee vô cùng âm thầm lặng lẽ vươn lên tại vị trí thứ 6. Với mỗi album, SHINee đều tiêu thụ được ít nhất 89.000 bản và tăng dần theo thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại album mới nhất View đã bán được 179.823 bản.



Từng khiến Kpop bùng nổ với 1 loạt bom dữ dội song Bigbang chỉ dừng lại tại vị trí thứ 7 với 990.966 bản. Nhưng trong 5 vừa qua, Bigbang chỉ ra mắt 7 album, từ năm 2012-2015 họ hoàn toàn không giới thiệu bất cứ sản phẩm nào. Đây không chỉ là một điều thiệt thòi của fan Bigbang mà cũng khiến nhóm nhạc nhà YG không có thứ hạng cao trên top sale album.


B2ST dừng chân tại vị trí thứ 8 với 928.405 bản. Album đỉnh điểm là Fiction với 161.240 bản.


CN BLUE đứng gần chót với 733.709 bản với 6 album từ năm 2010-2014. Album sắp tới của nhóm nhạc này cũng sẽ được trình làng trong những ngày đầu tháng 9 tới đây.


Kết thúc BXH là JYJ với 683.100 bản. Năm đầu tiên khi tách nhóm, số lượng đĩa của JYJ được tiêu thụ khá kém, chỉ dao động từ 92.000 đến 99.000. Cho đến nay những con số này đã được cải thiện lên thành 233.888 bản với In Haeven (2011) và 158.349 với Back Seat (2014).

GG
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất