Trò cưng của Cẩm Ly, Lưu Hương Giang đua nhau tỏa sáng

(2Sao) – Hai thí sinh nhí Phương Khanh, Khánh Linh đều giành quyền vào vòng liveshow “Giọng hát Việt nhí” với chất giọng đẹp, phong độ ổn định.

Trình diễn cuối cùng trong tập 2 vòng Đối đầu nhưng phần thể hiện ca khúc “Hà Nội 12
mùa hoa” của ba thí sinh Khánh Linh, Phương Linh, Minh Hạnh tạo ấn tượng đẹp.
Chất giọng đẹp, hoà quyện tinh tế của học trò đội Cẩm Ly mang đến nhiều cảm xúc
về Hà Nội cho khán giả. Bản thân Cẩm Ly thừa nhận, cô cảm thấy yêu Hà Nội
 hơn rất nhiều sau những giây phút lắng đọng trong tiết mục.


 Lựa chọn cả ba thí sinh ngang tài ngang sức vào một đội, Cẩm Ly cảm thấy hối hận và băn khoăn chọn ai đi ai ở lại. Cuối cùng, nữ huấn luyện viên dành cơ hội cho Khánh Linh
 dù cô bé chưa xử lý tốt những nốt thấp.

Đây là một kết quả không bất ngờ bởi từ vòng giấu mặt trước đó, Khánh Linh thể hiện tài năng ca hát cùng ngoại hình xinh xắn, sáng sân khấu.

Cindy Linh Nhi, Phương Khanh và Tường Vy khoe giọng hát nội lực qua ca khúc “Immortality”. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh bất ngờ trước khả năng trình diễn một ca khúc tiếng Anh khó như thế. Riêng Hồ Hoài Anh tự hào khi ba giọng ca nhí có thể hoàn thành tốt một phần thi hoà trộn giữa thể loại pop và opera.

Kết quả, bộ đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang tin tưởng trao quyền đi tiếp cho “ốc tiêu” Phương Khanh.

Hải Thanh – Thiên Tùng – Bích Hạnh được ca sĩ Cẩm Ly giao đảm nhận ca khúc “Cõng mẹ đi chơi”. Phía sau hậu trường, Cẩm Ly tận tình nhắc nhở ba học trò về cách xử lý vui tươi, phù hợp với tinh thần của bài hát.

Bích Hạnh vượt qua hai người bạn của mình và giành vé đi tiếp cùng chương trình.

Ba học trò của Dương Khắc Linh ra quân trong tập 2 là Vĩnh Hoà, Quang Trường và
Phương Anh. Các thí sinh nhí thể hiện tự tin qua ca khúc “Nơi ấy” vốn là một thử thách
 khó khăn về kỹ thuật.

Quang Trường nhận được nhiều lời khen ở cách xử lý tốt những nốt cao. Với sự thể hiện nhỉnh hơn, cậu bé nhanh chóng được huấn luyện viên Dương Khắc Linh chọn đi tiếp vào
vòng liveshow.

“Gió mùa về” là ca khúc do Gia Linh – Thu Thuỷ - Minh Tuyết (đội Giang – Hồ) thể hiện trong tập 2 vòng Đối đầu. Phần thi này nhận được sự hài lòng từ các vị huấn luyện viên
bởi khả năng phối hợp và thể hiện bài hát đầy tình cảm của ba giọng ca nhí.

 Dù chỉ mới 9 tuổi, Minh Thuyết sở hữu giọng hát chắc khoẻ và phong thái tự tin trên
sân khấu. Vì vậy, cô bé may mắn được chọn tiếp tục tranh tài ở những vòng tiếp theo.

Quang Quang
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất