Trở về ấu thơ với những nhóm nhạc hoàng kim của Vpop

(2Sao) – Ai ai cũng có tuổi thơ với những nhóm nhạc này, năm mới hãy cùng trở về với kỉ niệm ấu thơ.

Khác với Kpop, Vpop ngày nay đang lụi tàn nhóm nhạc. Nhưng đã từng có một thời các nhóm nhạc Vpop làm mưa làm gió với khán giả.

Ba Con Mèo

Ba Con Mèo có lẽ là ban nhạc rock nữ hiếm hoi của Việt Nam nổi tiếng và thành công ở mức đại chúng, khiến ai cũng biết đến.



Ban nhạc được thành lập từ rất sớm, vào năm 1988, với ba thành viên là 3 chị em trong một gia đình: Phương Uyên, Cẩm Tú, Ngọc Diệp. Thành công của nhóm gắn với thị trường trong Nam và Làn Sóng Xanh.

Ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm từng gây bão công chúng là Mẹ Yêu.

Tan rã vào năm 2001, nhưng Ba Con Mèo vẫn luôn được công chúng, đặc biệt là thế hệ đầu 9x trở về trước yêu mến.

Tam Ca Áo Trắng 

Khán giả 7x và 8x không thể nào quên được nhóm nhạc chị em này.

Được thành lập năm 1992 sau chương trình Một thời áo trắng, nhóm nhạc đã thành công ở nhạc nhẹ miền Bắc.


Giống Ba Con Mèo, cả ba thành viên trong nhóm nhạc đều là chị em một nhà, trong đó có một cặp sinh đôi là Minh Tú và Minh Thư.

Tam ca áo trắng nổi tiếng với những bài nhạc trong sáng, vui tươi như Vào hạ, Phố xa, Mặt trời bé con… Ngoài ra, nhóm cũng có nhiều ca khúc phổ nhạc Nhật rất hay như Khi em quên anh.

Mắt Ngọc 

Mắt Ngọc được xem là một trong những nhóm nhạc thành công, mở màn trào lưu nhóm nhạc ở Vpop giai đoạn sau 2000.

Nhóm được thành lập từ năm 2008 với bốn thành viên ban đầu là:Thanh Ngọc, Thúy Nga, Duy Uyên, Ngô Quỳnh Anh.


Dù đã trải qua nhiều lần thay đổi đội hình, thành viên, nhưng Mắt Ngọc vẫn hoạt động đến tận bây giờ. Vì vậy, đây được coi là nhóm nhạc hiếm hoi tồn tại lâu nhất ở Vpop.

Mắt Ngọc đặc biệt ở phong cách hát trẻ con, nhí nhảnh, điệu đà, với các bài hát trẻ trung, hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên, thậm chí cả học sinh cấp tiểu học.

Dù là một nhóm pop đơn giản, nhưng thành viên Thanh Ngọc của nhóm có kĩ thuật ca hát rất tốt.

Khán giả 8x, 9x hẳn sẽ không thể quên được nhóm nhạc nhí nhảnh này.

Mây Trắng

Chỉ ra đời sau Mắt Ngọc 2 năm, vào năm 2000, nhưng Mây Trắng đã nhanh chóng nổi tiếng và thành công vượt trội hơn cả đàn chị.

Nhóm có năm thành viên ban đầu là: Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy. Sau đó, Anh Thúy tách nhóm và Yến Nhi, em gái Yến Trang thế chỗ.


Sau 2002, Thu Thủy tách nhóm hát riêng, Mây Trắng hoạt động với 4 thành viên và duy trì đội hình khá lâu, đến mức 4 thành viên này trở nên nổi tiếng với tên tuổi riêng của họ nhưng vẫn gắn với nhóm.

Thành công hơn Mắt Ngọc, Mây Trắng nổi tiếng với những bản pop ballad thời thượng, thu hút giới trẻ. Đã từng có một thời, Mây Trắng hát bài nào là bài đó thành hit, với vô số ca khúc nổi tiếng như Chắc anh có yêu em, Thầm mong anh quay về, Đừng giận nữa anh, Ghét anh, Ai ai ai…

Mây trắng cũng là một trong những nhóm nhạc đầu tiên kết hợp âm nhạc với thời trang giới trẻ, tạo nên thứ âm nhạc rất có xu hướng, bắt mắt.

H.A.T

Ra đời muộn hơn, nhưng H.A.T còn nhanh chóng nổi tiếng và bắt kịp xu thế hơn cả Mắt Ngọc và Mây Trắng, khiến giới trẻ say mê,

Nhóm được thành lập năm 2004, với 3 thành viên là Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy. Sau này Thu Thủy tách nhóm và Phạm Quỳnh Anh thế chỗ.


Sự nổi tiếng của H.A.T gắn liền với tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc khi liên tục hợp tác, xuất hiện cùng anh như hình với bóng.

Nhạc của H.A.T như một thứ mốt thời thương có ma lực hấp dẫn tới tuổi teen. Album Vol1 We Are H.A.T (Chúng tôi là H.A.T) đã đạt doanh thu đến 30.000 đĩa với nhiều ca khúc hit như: Yêu làm chi, Taxi, Đành nói lời chia tay,... khiến cho mọi nhóm nhạc khác phải nể phục. 
Từng có một thời gian, giới trẻ đua nhau nghe H.A.T, đâu đâu cũng bật H.A.T.

1088

Ra đời vào năm 2000, 1088 là nhóm nhạc đầu tiên của Vpop đi theo mô hình Kpop, hoạt động dưới sự quản lí của một công ty quản lí, ở chung trong kí túc xá, ăn ở và làm việc cùng nhau theo lịch.



Nhóm có 5 thành viên là Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh. Cả 5 thành viên đều theo xu hướng mỹ nam để cuốn hút khán giả nữ.

Với phong cách trẻ trung, năng động, hotboy, 1088 đã nhanh chóng nổi tiếng. Nhóm đã xuất hiện trong các chương trình ca nhạc được đầu tư quy mô như: Những chàng trai ca hát, Một thoáng Sài Gòn 17, cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong, Sân chơi cuối tuần Nhà Văn hóa Thanh niên, chương trình từ thiện Hướng về miền Tây và nhóm đã đoạt Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động năm 2002.

Tan rã chỉ sau 2 năm hoạt động, nhóm đã khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

GMC

Được thành lập từ năm 2003, GMC là nhóm nhạc thứ hai ở Vpop được đào tạo theo mô hình Kpop giống 1088.


GMC hoạt động dưới thời hoàng kim của các nhóm nhạc Vpop, nên cũng gắn với một phần tuổi thơ của khán giả cuối 8x, đầu 9x. Thời đó, không ai là không biết tới ca khúc Đêm trăng tình yêu của nhóm.

Quả Dưa Hấu 

Được thành lập từ năm 1998, Quả Dưa Hấu có lẽ là nhóm nhạc tiến bộ nhất về chuyên môn, với cả 4 thành viên đều được đào tạo về âm nhạc là Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú, Tường Văn.


Đây cũng là nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam.

Ca khúc hit Mặt trời dịu êm của nhóm gần như trở ca khúc được yêu thích khắp miền Bắc lúc đó. 

Nhóm cũng tan rã nhanh chóng sau 2 năm hoạt động.

Đức Long
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất