Trọng Hiếu – quán quân “độc nhất vô nhị” tại Vpop

(2Sao) - Có nhiều điểm “độc nhất vô nhị” ở Trọng Hiếu đã giúp anh trở thành quán quân âm nhạc đặc biệt trong giới Vpop.

Quán quân Việt kiều đầu tiên

Khoảng thời gian 5 năm trở lại đây chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc thi dưới hình thức truyền hình thực tế. Các chương trình này đã khiến cho giới showbiz trở nên sôi động hơn rất nhiều và cũng đã tìm ra không ít tài năng mới để cống hiến nghệ thuật cho đông đảo khán giả.

Trong một vài chương trình truyền hình thực tế, chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của những thí sinh Việt kiều. Các thí sinh này đã khiến cho các cuộc thi thêm phần màu sắc, thu hút sự chú ý của dư luận. Mặc dù tạo ra được dấu ấn và sức hút riêng, song họ vẫn chưa đạt được thành tích cao như nhiều sự mong đợi.  

Trọng Hiếu là quán quân Việt kiều đầu tiên tại showbiz Việt.

Tại cuộc thi Vietnam Idol 2015, có hai thí sinh Việt kiều ấn tượng ghi danh là Vân Quỳnh và Trọng Hiếu. Trong khi Vân Quỳnh đã không còn xa lạ với nhiều khán giả yêu nhạc thì Trọng Hiếu – chàng Việt kiều sống tại Đức lại là cái tên mới toanh và tạo ra được sức hút khủng khiếp. Lần lượt vượt qua các đêm thi một cách dễ dàng, Trọng Hiếu đã đăng quang ngôi vị cao nhất vào đêm gala trao giải ngày 2/8. Với kết quả này, Trọng Hiếu trở thành thí sinh Việt kiều đầu tiên đoạt giải quán quân tại một chương trình truyền hình thực tế trong nước.  

Khởi nghiệp là một dancer đẳng cấp

Trọng Hiếu sinh ra và lớn lên tại Đức. Ngay từ nhỏ, anh đã có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và những bước nhảy. Khả năng vũ đạo, cảm nhạc thiên phú đã giúp Trọng Hiếu nhảy được những điệu rất khó ngay cả đối với nhiều vũ công lớn tuổi hơn mình. Năm lên 10 tuổi, cậu bé Việt kiều đã có cơ hội gặp gỡ và biểu diễn cho Briney Spears xem trên một kênh truyền hình Đức. “Công chúa nhạc Pop” đã tấm tắc khen ngợi tài năng của Trọng Hiếu và khuyên anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.   

Trọng Hiếu biểu diễn cho Britney Spears xem khi mới 10 tuổi.  

Theo thời gian, khả năng nhảy múa của Trọng Hiếu ngày càng tiến bộ vượt bậc. Bộ sưu tập giải thưởng “khủng” của anh rất đáng để ngưỡng mộ: Giải nhì cuộc thi Dance4Fans ở Đức (2001), giải ba cuộc thi Dance4Fans toàn châu Âu (2003), quán quân Dance4Fans toàn châu Âu (2005), giải nhất cuộc thi nhảy tại Kitzinger (2007 - 2008)… Hiện tại, Trọng Hiếu là giáo viên dạy nhảy tại Studio Gregor Hemmingen - Hanover.

Bên cạnh đó, Trọng Hiếu cũng thử sức ở các cuộc thi hát song thành tích chưa được như ý. Đáng chú ý, anh lọt vào top 25 Đức Idol khi vừa tròn 16 tuổi. Sau nhiều thất bại, Trọng Hiếu lên kế hoạch đi học âm nhạc bài bản để khắc phục những lỗ hỏng. Anh trở thành sinh viên của trường Music College Hannover ở Tp. Hannover - thành phố nằm bên bờ sông Leine thơ mộng. Bên cạnh đó, Hiếu đã biết sáng tác, chơi nhạc cụ, ra mắt MV… như một ca sĩ thực thụ.

Trọng Hiếu luôn có những bước nhảy hút hồn trên sân khấu Idol.

Trong lần về nước thăm gia đình năm nay, Trọng Hiếu tình cờ ghi danh tại cuộc thi Vietnam Idol và bất ngờ nổi tiếng ngay từ vòng thi Thử giọng. Với tài năng ca hát và nhảy múa ở độ chín, Trọng Hiếu thực sự bản lĩnh khi đứng trên sân khấu để cống hiến cho giám khảo và khán giả những màn trình diễn tuyệt vời. Rất nhiều lần các vị giám khảo, thậm chí là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Mark Walton đã khẳng định Trọng Hiếu đầy tiềm năng để trở thành một ngôi sao âm nhạc tầm cỡ quốc tế.  

Với nhiều ưu thế về giọng hát, vũ đạo và lượng fan, Trọng Hiếu đã đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam Idol đầy thuyết phục. Trên thực tế, một dancer chuyên nghiệp đăng quang ngôi quán quân tại một chương trình truyền hình thực tế về ca nhạc là điều chưa từng thấy tại showbiz Việt.

Cá tính âm nhạc “nổi và lạ”

Yếu tố “cá tính âm nhạc” là điều mà cuộc thi Vietnam Idol năm nay coi trọng nhất. Với việc mời Thu Minh, Thanh Bùi làm giám khảo, Ban tổ chức đã cho thấy được tiêu chí tuyển sinh hoàn toàn mới so với các năm trước. Thí sinh được chọn phải là người có gu âm nhạc văn minh và hội nhập.

Gu âm nhạc đậm chất Âu - Mỹ của Trọng Hiếu nổi bật tại cuộc thi.

Do sinh sống ở Đức từ nhỏ, Trọng Hiếu đã liên tục được cọ xát với môi trường âm nhạc quốc tế. Chính vì vậy, gu âm nhạc đậm chất Âu – Mỹ của anh trở thành “của hiếm” không những của cuộc thi mà còn là làng nhạc Việt. Nếu trên thế giới, gu âm nhạc này đang rất thịnh hành và hội nhập thì ở Việt Nam lại có quá ít nghệ sĩ thể hiện. Và tất của nhiên, chất nhạc hiện đại mang tính xu hướng Trọng Hiếu “khít” với tiêu chí tuyển sinh của dàn giám khảo năm nay.

Qua từng đêm liveshow, cá tính âm nhạc của Trọng Hiếu ngày càng được thể hiện rõ nét. Trên sân khấu, anh chinh phục các vị giám khảo và khán giả truyền hình bằng giọng hát live ấm áp, chắc chắn và những bước nhảy máu lửa, chuẩn xác. Những phần trình diễn như Happy, Uptown Funk, Animals, Con đường tôi… của anh từng nhận được rất nhiều khen ngợi. Dù rất cuồng nhiệt, “điên” trên sân khấu nhưng Trọng Hiếu vẫn kiểm soát được những gì đang diễn ra quanh mình. Đó là điều mà giám khảo Thu Minh nhận ra và dành lời khen ngợi cho chàng trai 23 tuổi.

The Way You Make Me Feel - Trọng Hiếu

Thí sinh Idol duy nhất chưa từng lọt top nguy hiểm

Nếu nhìn lại lịch sử cuộc thi Vietnam Idol và ngay cả nhiều cuộc thi khác, quán quân đều từng trải qua cảm giác lo lắng, hồi hộp khi bị rơi vào nhóm thí sinh nguy hiểm. Năm 2008, Quốc Thiên thường xuyên lọt vào nhóm thí sinh có nguy cơ ra về. Thậm chí, ngay cả “hiện tượng âm nhạc” của Vietnam Idol 2010 – Uyên Linh cũng được “hưởng trọn” cảm giác hụt hẫng khi một lần nhận được lượng vote thấp nhất. Sau này, Nhật Thủy, Yasuy cũng đều lọt top thí sinh nguy hiểm một đến vài lần.

Trọng Hiếu là thí sinh hiếm hoi chưa từng lọt top thí sinh nguy hiểm.

Tại Vietnam Idol 2015, Trọng Hiếu là thí sinh duy nhất không có đêm thi nào bị giám khảo chê bai và rơi vào nhóm có nguy cơ ra về. Đó là một kỳ tích của anh chàng bởi điều này chưa từng xảy ra đối với các mùa thi trước, thậm chí là nhiều cuộc thi khác. Ngay cả trong đêm gala trao giải, anh vẫn chiến thắng Bích Ngọc đậm đà với lượng vote lên tới 71,5% - một con số đạt kỷ lục tại gala trao giải của Vietnam Idol. Trước đó, lượng vote  cho top 2 của các mùa thi Idol trước đều ở tỷ lệ sít sao.

Đức Thịnh
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất