TVK: Noo Phước Thịnh đội nón lá, nhảy minh họa cho học trò

(2Sao) - Các thí sinh nhí đã có những phần trình diễn xuất sắc trong Liveshow 1.

Tối 17/9, đêm Liveshow 1 của Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids đã chính thức lên sóng. Qua 2 vòng Giấu mặt và Đối đầu, những màn tranh luận của các HLV và thí sinh tài năng đã phần nào chứng tỏ được sức hút của chương trình.


Các thành viên của cả 3 team ra sân khấu chào khán giả trong phần đầu chương trình

Ngô Kiến Huy và Chi Pu với những lời dẫn hóm hỉnh

Nguyễn Kim Anh là người đầu tiên mở màn cho phần thi đêm Liveshow 1, mặc dù là người trình diễn đầu tiên nhưng bé vô cùng tự tin trong giọng hát cũng như từng động tác vũ đạo. Trình diễn ca khúc Ăn gì đây vô cùng sôi động và phù hợp với lứa tuổi, Đông Nhi, Ông Cao Thắng phấn khích và nhảy nhót theo học trò.






Riêng Noo Phước Thịnh còn có những động tác phụ họa cho phần trình diễn của Kim Anh thêm sôi động. Khi nghe những lời khen tặng của Noo Phước Thịnh, cả Kim Anh và Đông Nhi đã khóc vì quá cảm động.




Còn quá trẻ nhưng cô bé Thảo Nguyên lại sở hữu chất giọng dày vang, sáng. Ca khúc Bóng cây K'nia là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho cô bé. Lột bỏ một cô bé chỉ đóng khung mình trong opera, Thảo Nguyên khiến khán giả bất ngờ về sự thay đổi của mình.

Trong 4 vị giám khảo thì Noo Phước Thịnh là người đưa ra những nhận xét cụ thể và chi tiết nhất, anh mách nước cho Thảo Nguyên rằng nên tiết chế những khoảng sáng của mình lại để có trầm, có bổng giúp phần trình diễn trở nên trọn vẹn hơn.




Chia tay với những ca khúc sôi động, Độc Huyền Cầm và Thư Pháp được mix lại với nhau thành bản mashup độc đáo được trình diễn bởi giọng ca Lê Băng Giang đến từ team Noo Phước Thịnh. Dàn dựng đơn giản và không hề có bất cứ chiêu trò gì, Băng Giang chinh phục khán giả bằng chính giọng hát và cách luyến láy uyển chuyển của mình. Noo Phước Thịnh chia sẻ rằng anh đã nín thở khi nghe học trò của mình hát.




Nguyễn Hoàng Vân Trang có chút 'nam tính' trong giọng hát và phong cách trình diễn. Ca khúc có nhiều quãng ngắt, nhảy khá khó nhưng Vân Trang xử lý ca khúc khá văn minh nhưng cột hơi vẫn chưa chắc chắn tuy nhiên những phần trung, trầm cô bé đã làm rất tốt.




Ca khúc dân ca đầu tiên thuộc về team Vũ Cát Tường. Những câu hát dân ca ngọt như mía lùi và đầy tình cảm ca ngợi về người mẹ của Thụy Bình. Điềm tĩnh, ngọt ngào là những gì mà Vũ Cát Tường nhận xét về học trò của mình.




Như muốn thử thách các học trò, Noo Phước Thịnh tiếp tục chọn cho bé Minh Nguyệt ca khúc khó nhằn - Papa. Minh Nguyệt đã thổi một làn gió mới vào ca khúc, rất đúng với lứa tuổi của em.




Liên khúc những ca khúc quê hương là phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Vũ Đàm Thùy Dung team Đông Nhi, Ông Cao Thắng. Mới bắt đầu liveshow đầu tiên nhưng các thí sinh đều 'dọa' khán giả truyền hình bằng giọng hát đặc biệt và cách luyến láy ấn tượng.




Trịnh Nhật Minh khiến người nghe như không tin vào tai mình khi trình diễn ca khúc Mẹ tôi của Trần Tiến. Giọng hát đầy tình cảm và phong cách trình diễn của cậu bé như một người trưởng thành.






Cô bé Nguyễn Hoàng Mai Anh là thí sinh cuối cùng trình diễn trong đêm liveshow 1 với liên khúc mang âm hưởng nam bộ. HLV Noo Phước Thịnh cũng phụ giúp học trò trong phần trình diễn này bằng những câu đối thoại hóm hỉnh. Cả khán phòng nổ tung trong màn kết hợp vũ đạo giữa Mai Anh và người thầy của mình.

Liveshow 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV vào lúc 21h ngày 24/9.

Khánh Hoàng
Ảnh: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất