VGT: Cân đo 7 tiết mục đáng gờm trong bảng đấu “tử thần”

(2Sao) - Cùng tìm hiểu về 7 tiết mục ấn tượng sẽ trình diễn trong đêm chung kết 1 của Vietnam’s Got Talent.

Sau vòng bán kết và những đêm trình diễn, công bố kết quả “nghẹt thở”, chặng đường tìm ra quán quân mới của Tìm kiếm tài năng mùa thứ 3 – Vietnam’s Got Talent 2014 đã gần đi đến hồi kết thúc. Vòng bán kết đã xướng tên 14 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết.

14 thí sinh sẽ chia ra hai vòng đấu tiếp theo gồm đêm thi chung kết 1 và chung kết 2. Ở đêm thi chung kết đầu tiên sẽ là sự trở lại 7 cái tên từng làm nên ấn tượng đặc biệt với những màn trình diễn bùng nổ ở vòng bán kết.

Cùng tìm hiểu về 7 tiết mục ấn tượng sẽ trình diễn trong đêm chung kết 1:

"Thị Mầu" Nguyễn Đức Vĩnh tái xuất với "Xúy Vân giả dại"

Cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh là một trong những gương mặt nổi trội của Tìm kiếm tài năng năm nay. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng bé lại có niềm đam mê với các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Hoá thân vào vai Thị Mầu ở vòng loại sân khấu sau đó lại xuất sắc thể hiện chầu văn trong trích đoạn Cô đôi thượng ngàn, sắp tới Đức Vĩnh sẽ tiếp tục hóa thân vào một vai chèo kinh điển trong trích đoạn nổi tiếng Xúy Vân giả dại.





"Nữ hoàng băng giá" Bích Ngọc hóa  rocker đầy “máu lửa"

Một thí sinh cũng sẽ thay đổi mạnh mẽ hình ảnh của mình là cô bé Ngô Phương Bích Ngọc. Với hình tượng nữ hoàng băng giá thể hiện bài hát Let it go, bé Bích Ngọc được khán giả ưu ái gắn liền biệt danh này với tên của bé. Sang vòng chung kết, bé Bích Ngọc sẽ “rủ bỏ” hoàn toàn hình tượng công chúa và chuyển hẳn thành một rocker đầy “máu lửa”. Chọn bài hát Tôi thích của nhạc sĩ Phương Uyên, bé Bích Ngọc sẽ lần đầu tiên vừa nhảy vừa hát trên sân khấu.





Nhóm 4 chị em gây bất ngờ khi hát tiếng Anh

Sự thay đổi tiếp theo đến từ nhóm 4 chị em. Các tiết mục của nhóm không những được đánh giá cao về phong cách trình diễn, giọng hát, khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện mà còn ở tính sáng tạo và đậm chất nghệ thuật. Ở vòng chung kết sắp tới, những ai yêu thích 4 chị em sẽ phải ngạc nhiên vì nhóm sẽ trình diễn một ca khúc tiếng Anh mang tên My song knows what you did in the dark. Thế nhưng, nền tảng âm nhạc truyền thống vẫn sẽ được giữ ở tiết mục này.



Đức Huy – Thục Nhi "lột xác" với ballet và hip hop

Trong khi đó, đại diện cho bộ môn dancesport duy nhất xuất hiện ở vòng chung kết 1 là hai bé Đức Huy – Thục Nhi. Trở lại sân khấu lần này, Đức Huy – Thục Nhi bỏ hẳn sở trường dancesport để chuyển qua một thể loại nhảy hoàn toàn mới: ballet và hip hop. Hai bé sẽ “vào vai” đôi bạn thích chọc ghẹo nhau, không ai nhường ai. Khác hẳn với bài nhạc khá êm đềm ở vòng trước, tiết tấu trong phần âm nhạc lần này sẽ dồn dập, xô đẩy nhau hoà cùng các động tác hip hop nhịp độ nhanh, rực lửa. Cùng với đó, độ khó của các động tác sẽ theo mức độ tăng dần nhưng đặc biệt sự hài hước, tinh nghịch diễn ra từ đầu đến cuối sẽ làm nên ấn tượng ở tiết mục này.





 Mai Quốc Anh tung "chiêu" với 2 cây cột

Với thí sinh Mai Quốc Anh, anh chàng quyết định “tung” những kỹ thuật nâng cao nhất của bộ môn múa cột lên “sàn đấu”. Thay vì dùng 1 cây cột như hai vòng trước, anh sẽ tăng gấp đôi số cột.  Trình diễn với 2 cây cột, độ khó tăng gấp đôi, Mai Quốc Anh đang đầu tư hết thời gian, công sức để cơ thể trong trạng thái khoẻ nhất, dẻo dai nhất mới có thể thực hiện thành công màn trình diễn.





Nhóm Chiến binh đường phố tiếp tục phô diễn sức mạnh

Nhóm Chiến binh đường phố từng để lại ấn tượng đặc biệt với những chàng trai thân hình lực lưỡng, rắn chắc và khoẻ mạnh. Lần này, nhóm không chỉ trở lại đẹp mắt hơn mà còn phô diễn những động tác kỹ thuật nâng cao hơn, đặc biệt là màn nâng xà và đu xà bằng… 1 ngón tay. Bộ môn street workout tập trung phô diễn sức mạnh cơ thể nên Chiến binh đường phố sẽ phát huy tối đa đặc tính này để làm mãn nhãn người xem.




 
Huỳnh Nhu nói tiếng bụng với ông cố

Anh chàng nói tiếng bụng Huỳnh Nhu đang rất tự tin với tiết mục sắp tới của mình. Trong vòng chung kết, Huỳnh Nhu sẽ “đầu tư” vào hài hước và ảo thuật nhiều hơn. Sau khi “chán chê” nói chuyện với ông tiên ở hai vòng trước, vòng này Huỳnh Nhu sẽ nói chuyện với… ông cố. “Cháu” Huỳnh Nhu sẽ nhờ ông cố “tư vấn” về tiết mục vòng chung kết. Cái duyên sân khấu của Huỳnh Nhu thể hiện rất rõ khi anh diễn hài và đối đáp ban giám khảo.




Đêm thi Chung kết 1 được truyền hình trực tiếp trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h00 Chủ nhật tuần này, ngày 22/03.

Đỗ An
Ảnh: Ân Nguyễn
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất