Vì hành động này mà Sơn Tùng MTP bị điện giật

(2Sao) - Sơn Tùng MTP đã đến với khán giả Thái Nguyên để tổ chức sinh nhật mừng tuổi mới.

Chiều ngày 21/8, tour sinh nhật xuyên Việt của Sơn Tùng M-TP đã đi đến địa điểm thứ 2 ở khu vực miền Bắc là thành phố Thái Nguyên. Tại đây, các khán giả đã khiến giọng ca “Chúng ta không thuộc về nhau” bất ngờ khi tham gia với số lượng đông hơn so với tỉnh Thái Bình trong dịp họp fan ngày 7/8.

Tập trung rất sớm tại khu vực nhà thi đấu, các fan hò hét, kêu gào tên thần tượng. Vì lượng fan quá đông cùng với thời tiết nắng gắt nên chiếc cửa kính ra vào nhà thi đấu bị rơi vỡ trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.



Đúng 14h15, Sơn Tùng M-TP xuất hiện với thời trang cực chất và mở màn bằng bản hit “Cơn mưa ngang qua” đầy sôi động. Nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc bất ngờ khi khán giả Thái Nguyên đã yêu thương mình không thua kém các đồng hương ở quê nhà Thái Bình. Các fan không chỉ lấp kín khu vực bên dưới nhà thi đấu mà còn đến đông đủ cả 3 khu vực khán đài khiến anh vô cùng xúc động.

Tiếp nối ca khúc mở màn, Sơn Tùng M-TP hào hứng đến với câu hỏi giao lưu đã được fan chuẩn bị sẵn. Khá bất ngờ vì được ưu tiên tận 6 câu hỏi nhưng khán giả lại quá “nhẹ tay” với giọng ca gốc Thái Bình khi chỉ gửi lời chúc mừng đến anh.








Một trong những lá thư viết tay thú vị khiến cả khán phòng xôn xao đó là màn tự nhận làm “vợ tương lai” của Sơn Tùng. Sau khi nhận được lời nhắn này, anh chàng hí hửng tìm người “vợ tương lai” giữa biển người nhưng vô cùng bất ngờ khi có quá nhiều fan nữ giơ tay. Càng bất ngờ hơn khi MC công bố trong số đó có cả những fanboy vui tính muốn giơ tay góp vui cùng “đồng bọn”.

Không khí khán phòng đột ngột lắng xuống và trở nên căng thẳng khi Sơn Tùng được đưa vào thử thách kiểm tra mức độ thành thật trong lời nói. Đây cũng là trò chơi mà nam ca sĩ tự tin nhất vì trong những lần offline trước, anh chưa bao giờ bị phạm lỗi. Tuy nhiên thật bất ngờ, trong buổi họp fan lần này, giọng ca sinh năm 1994 lại bị chiếc máy bắt lỗi bằng cách giật nhẹ bàn tay anh chàng.




Theo đó, với câu hỏi “Sơn Tùng đã tắm chưa?”, nam ca sĩ đã thành thật “khai báo” rằng 1 ngày anh chỉ tắm 1 lần vào buổi tối nên trước khi đến với buổi offline này anh vẫn chưa tắm. Ngay sau đó, chiếc máy đột nhiên vang lên và rung nhẹ khiến anh giật mình hoảng sợ. Trong khi đó, các fan bên dưới lại tỏ ra căng thẳng và lo lắng cho thần tượng vì chiếc máy khó đoán này.

Kết thúc phần thử thách đầy căng thẳng là không gian trò chơi nhảy nhót cùng thần tượng. Tại đây, đại diện các fan đến từ Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên… đã có dịp tiếp cận gần cùng Sơn Tùng qua các điệu nhảy “không đụng hàng” trên sân khấu. Sau trò chơi này, cả Sơn Tùng và fan có màn tặng quà cho nhau một cách ngượng ngùng và dễ thương.







Trong khi nam ca sĩ trao tặng những con thú bông đáng yêu cho các fan tham gia trò chơi thì anh cũng bất ngờ nhận về món quà sinh nhật muộn từ fanclub Thái Nguyên. Đó là chiếc bánh kem có dòng chữ “FC Thái Nguyên chúc mừng sinh nhật Tùng chân ngắn” khiến cả khán vòng cười vỡ òa.

Phần cuối của chương trình là không gian âm nhạc “quẩy cùng Sơn Tùng”. Lần lượt các bài hit như “Nắng ấm xa dần”, “Em của ngày hôm qua” được vang lên trong tiếng hò reo của khán giả. Tuy nhiên, để đẩy mạnh không khí nhà thi đấu nóng hơn vào phút cuối, Sơn Tùng bất ngờ đề nghị khán giả rời bỏ ghế và leo rào để tiến về sân khấu cùng anh.


Và trong ca khúc cuối cùng của chương trình – “Chúng ta không thuộc về nhau”, hàng ngàn khán giả đã được “phá bỏ giới hạn” của mình để hò hét, nhìn rõ mặt Sơn Tùng hơn khi đến gần sát sân khấu.

KH
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất