'Nhặt sạn' phim hot Thiên kim nữ tặc

(2Sao) - Cùng điểm qua một số "hạt sạn" trong Thiên kim nữ tặc - bộ phim đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng những phim truyền hình Trung Quốc có rating cao nhất hiện nay.


Thiên kim nữ tặc lấy bối cảnh thời dân quốc vậy mà trong một cảnh quay lại có sự
xuất hiện của camera giám sát thời hiện đại.

Diệp lão gia qua đời vào năm 1930. Khi đó, Thịnh Thiếu (Dương Hựu Ninh) đã tới
chụp ảnh tang lễ. Chiếc máy ảnh của Thịnh Thiếu mang thương hiệu Contax. Thế
nhưng trên thực tế, phải đến năm 1932, thương hiệu Contax mới được thành lập.




Một phần máy quay lọt vào phân cảnh.


Tên hai cuốn sách Tam quốc diễn nghĩa được viết bằng chữ Hán giản thể. Tuy nhiên,
thời Dân quốc thì chữ Hán giản thể chưa được sử dụng.


Ở góc máy này, dưới nền nhà chỉ có một chiếc dép.


...thế nhưng chỉ tích tắc sau, dưới nền nhà xuất hiện thêm một chiếc dép nữa.


Cửa kính xe của Bạch Chính Kình (Lưu Khải Uy) phản chiếu hình ảnh nhân viên
đoàn phim.

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao