Nhờ Võ Tắc Thiên, Phạm Băng Băng kiếm gấp 100 lần Hoàn Châu Cách Cách

Tiết lộ thù lao của dàn sao Hoa ngữ được công bố trên trang On.cc.

Trang On.cc mới đây đã công khai bảng cát xê của các nghệ sĩ Hoa ngữ. Trong mảng phim truyền hình, nhờ thành công của Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Phạm Băng Băng đã thu về 30 triệu NDT (hơn 100 tỷ) cho 80 tập phim. Đây là con số đáng kể, và tương đương mức thù lao Châu Tấn nhận được khi đóng Cao lương đỏ.


Phạm Băng Băng đã thu về 30 triệu NDT (hơn 100 tỷ) cho 80 tập phim.

Nếu so với thời cách đây gần 20 năm, cát xê của Phạm Băng Băng đã tăng gấp 100 lần. Năm 1996 khi tham gia Hoàn Châu Cách Cách, cát-xê của Băng Băng là 300.000 NDT (hơn 1 tỉ đồng). Đến Cell Phone, Tình yêu kêu gọi chuyển dời hay Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 2, cát-xê của cô đã tăng lên từ 1 - 2 triệu NDT (3,4 - 6,8 tỉ đồng). Nhưng giờ đây đó đã là con số hàng trăm tỷ.

Tuy nhiên, trang Nam Đô cho rằng, mức thù lao này chưa phải cao nhất. Bởi, Lưu Diệc Phi hiện nhận được 750.000 NDT/tập phim (hơn 2,3 tỷ đồng), Tôn Lệ nhờ Chân Hoàn Truyện giờ có thù lao 870.000 NDT/tập (gần 3 tỷ đồng). Như vậy chỉ cần Lưu Diệc Phi và Tôn Lệ đóng khoảng 40 tập phim, cả hai cũng có con số 100 tỷ thay vì đóng 80 tập như Phạm.


Trương Mạn Ngọc vững chắc ngôi đầu với cát xê 20 triệu NDT
(hơn 70 tỷ đồng),



Triệu Vy 11 triệu tệ

Cũng trong Top thù lao, về mảng điện ảnh, Trương Mạn Ngọc vững chắc ngôi đầu với cát xê 20 triệu NDT (hơn 70 tỷ đồng), Chương Tử Di 15 triệu NDT (47 tỷ đồng), Triệu Vy 11 triệu NDT (khoảng 37,7 tỷ đồng). Lâm Chí Linh, Angela Baby, Dương Mịch có thù lao dưới 4 triệu tệ (khoảng 14 tỷ đồng).

Hà Thanh
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất