Nhóm bạn trẻ đưa trò chơi dân gian đến phố đi bộ

Nhóm bạn trẻ MyHanoi tái hiện những trò chơi dân gian từng gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ, thu hút sự tham gia của hàng trăm du khách trên phố đi bộ quanh hồ Gươm, Hà Nội.

Ô ăn quan là trò chơi dân gian gắn liền tuổi thơ nhiều thế hệ người Việt Nam.
 Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nhiều trẻ em không biết đến trò chơi này. 

Bé Nguyễn Văn Hải Nam (đeo kính) 10 tuổi cùng em gái thích thú và say mê khi
 lần đầu được

Nhiều khách du khách nước ngoài cũng tò mò chơi thử trò chơi truyền thống
 của người Việt. Các bạn trẻ nhiệt tình hướng dẫn các vị khách cách chơi.  

Trò ô ăn quan tại phố đi bộ quanh hồ Gươm được chơi trên bìa cứng và lấy đá
sỏi làm quân. Khi thiếu đá sỏi, các bạn trẻ lấy hạt đỗ thay thế.  

Bà Hoàng Minh Tâm cho biết đã hơn 40 năm bà mới chơi lại ô ăn quan. Trò chơi
 giúp bà và chồng như trẻ lại với những khoảnh khắc vui đùa hồn nhiên như ngày
 còn bé.   

Lê Trung Hiếu (18 tuổi) đang tập chơi chuyền banh đũa. Cậu bạn vô cùng phấn
 khích khi lần đầu tiên chơi trò này dưới sự hướng dẫn của bạn gái.  

Trước đây, những chiếc mặt nạ nhân vật hoạt hình là ao ước của trẻ em nhiều thế hội
 mỗi dịp Trung Thu. Ban Đỗ Thu Thảo, thành viên MyHanoi, cho biết MyHanoi tổ
 chức bán mặt nạ để gây quỹ thực hiện chương trình.  

Bé Đỗ Thiên Anh (7 tuổi) thích thú chọn mua chiếc mặt nạ hình búp bê Nga. Em
 hồ hởi nói: “Em vui lắm. Bình thường ở nhà em hay chơi búp bê. Giờ có mặt
 nạ này, em cũng là búp bê rồi”.  

Một gia đình mua những chiếc mặt nạ truyền thống để cùng con vui Trung thu.
 Ảnh: Đoàn Tùng. 

Bên cạnh trò chơi khéo léo mang tính cá nhân, kéo co đòi hỏi người chơi phải
 đoàn kết và có sức khỏe, dẻo dai để cùng nhau chiến thắng.  

Người chơi bỏ qua mọi khoảng cách tuổi tác, giới tính, quen hay lạ. Khi tham
 gia, họ hết mình vì trò chơi.  

Nhảy dây cũng là trò chơi dân gian đơn giản, thu hút nhiều người. Đám đông
 hò reo cổ vũ mỗi khi người chơi giữ được lượt chơi lâu.   

Nhiều gia đình mang dây đến phố đi bộ để dạy con nhảy. Không gian trò chơi dân
 gian của MyHanoi đã tạo cảm hứng cho nhiều người lớn truyền lại trò chơi tuổi
 thơ của mình đến thế hệ sau. 

MyHanoi được thành lập ngày 24/12/2006. Đây là một trong những câu lạc
 bộ đầu tiên hướng đến giới trẻ với những hoạt động chuyên sâu về lịch sử, văn
 hóa Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng. 

Trong ảnh, các thành viên nhóm MyHanoi dưới cơn mưa lớn trong ngày mở
 phố đi bộ quanh hồ Gươm đầu tiên, 1/9.


Theo Zing


Tin tức mới nhất