Những địa điểm vui chơi Halloween ở TP.HCM

Khu du lịch Văn Thánh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên văn hóa Đầm Sen... được trang trí đậm màu sắc lễ hội, và có nhiều hoạt động để bạn trải nghiệm Halloween.




Đêm hội ma quái tại công viên văn hóa Đầm Sen diễn ra từ 18h trong hai ngày 30-31/10.
Hiện, nơi đây đã ngập tràn không khí lễ hội Halloween với Con đường ma quái, Đảo thây ma,
Khu vườn bí ngô, Ngôi nhà phù thủy… Ảnh: Facobook công viên.



Không chỉ vậy, Quảng trường Zombie ghê rợn sẽ khiến bạn lạnh gáy và sợ hãi với hàng trăm thay ma,
xác sống luôn chực chờ tấn công bạn từ mọi hướng.   Khách tham quan đêm hội còn được xem các
chương trình như xiếc, hội ngộ phú thủy... Đêm hội miễn phí vé vào cửa cho khách tham quan trong
trang phục hóa trang Halloween. Ảnh: Facebook công viên.
 


Khu du lịch Văn Thánh: Lễ hội Halloween tại đây diễn ra từ 17h30 ngày 30-31/10. Ảnh: Thủy Tiên.


Trong thời gian diễn ra lễ hội, khách tham quan sẽ được thưởng thức 40 món ăn được trang trí
theo phong cách ma quái, cùng các chương trình xiếc, ca nhạc, hóa trang và múa lửa. Ảnh: Thủy Tiên.



Khu vườn bí đỏ ở Aeon mall Tân Phú là điểm đến yêu thích của giới trẻ dịp này. Ảnh: Lê Quân.


Khi đêm đến, những ánh đèn ma mị phát ra từ những quả bí ngô được trang trí hình mặt
quỷ, thu hút khách tới tham quan hay chụp hình. Ảnh: Lê Quân.




Xem trình diễn Lân - Sư - Rồng: Liên hoa lần đầu tiên tại TP.HCM năm nay trùng vào đúng dịp lễ Halloween,
diễn ra từ lúc 7h30-21h ngày 30/10 trên các tuyến đường Hàm Nghi, Ngô Đức Kế, Đồng Khởi,
Nguyễn Huệ (quận 1)... Ảnh: Hải An.   



Chương trình "Kỳ bí Halloween" tại khu du lịch Suối Tiên diễn ra từ ngày 23-30/10, bán vé 5 trò chơi gồm
Lâu đài phép thuật, Phụng hoàng tiên, Cổ Loa thành, Động châu báo, Đảo phép thuật. Ảnh: Facebook KDL.



Ngoài ra, bạn đừng quên khám phá 5 căn phòng ma quái trong "Bí ẩn ngôi nhà hoang". Ảnh: Facebook KDL.

 

Theo Zing


vui chơi địa điểm Halloween

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao