Những lễ hội sống động sắc màu ở Philippines
Người dân Philippines luôn sống rất lạc quan nên những lễ hội của họ cũng tràn ngập màu sắc vui tươi và náo nhiệt.
1. Lễ hội Trâu
Thời gian: ngày 14 - 15 tháng 5 hằng năm
Địa điểm: Pulilan, Bulacan
Các loài vật nuôi mà chủ yếu là trâu được đội các vòng hoa đầy màu sắc sẽ tham gia cuộc diễu hành ở Pulilan. Cuối hành trình chúng sẽ phải quỳ trước cửa của nhà thờ San Isidro Labrador (thần nông nghiệp) để làm lễ ban phước lành và tạ ơn.
2. Lễ hội Pahiyas
Thời gian: ngày 15/5 hằng năm
Địa điểm: Lucban, Quezon
Pahiyas cũng được tổ chức nhằm tôn thờ San Isidro Labrador, các vị thần bảo trợ của nông dân. Lễ hội nhằm cảm tạ cho vụ mùa bội thu bằng cách trang trí các ngôi nhà nhiều màu sắc và hoa lá.
3. Lễ hội Panagbenga
Thời gian: tuần đầu tiên của tháng hai
Địa điểm: Baguio
Baguio là một trong số rất ít các thành phố của Philippines có thời tiết lạnh để trồng được nhiều loại hoa khác nhau. Vào tuần lễ này, người dân nhảy múa và diễu hành trên đường phố với đủ các loại hoa được trang trí. Đây là lễ hội thu hút rất nhiều các bạn trẻ cũng như khách du lịch có cơ hội tận mắt chứng kiến truyền thống văn hóa của người Philippines.
4. Lễ hội Saint John the Baptist
Thời gian: 24/6 hằng năm
Địa điểm: San Juan, Manila
Các cư dân của San Juan cử hành lễ thánh của mình bằng cách dội nước ylang-ylang để "rửa tội". Vào ngày hội, cả thị trấn ngập trong nước, ai cũng vui vẻ hết mình.
5. Lễ hội Ati-atihan
Thời gian: ngày 14 - 20 tháng 1 hằng năm
Địa điểm: Kalibo, Aklan
Lễ hội này được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các vị thần Santo Niño và Chúa Giêsu. "Ati-atihan" dịch ra là "ITAS" - những người định cư đầu tiên ở Philippines nên lễ hội bao gồm các điệu nhảy đậm tính bộ lạc với trang phục, âm nhạc kiểu cổ.
6. Lễ hội Sinulog
Thời gian: chủ nhật thứ ba của tháng 1
Địa điểm: thành phố Cebu
Đây là lễ vinh danh thánh Santo Niño, Sinulog và kỷ niệm sự chấp nhận Kitô giáo của người Philippines. Bên cạnh các cuộc diễu hành đường phố lớn, lễ hội gồm cả rước kiệu và các cuộc thi khiêu vũ sôi động, hấp dẫn.
7. Lễ hội Dinagyang
Thời gian: ngày chủ nhật thứ tư của tháng 1
Địa điểm: Ilo-ilo
Lấy cảm hứng từ lễ hội Ati-atihan, Dinagyang là một lễ hội tôn giáo và văn hóa chia thành ba sự kiện: các điệu nhảy Ati-ati đường phố, phố khiêu vũ Kasadyahan và thi Hoa hậu Dinagyang. Trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2006, Dinagyang được bình chọn là sự kiện du lịch hấp dẫn nhất ở Philippines.
8. Lễ hội Flores de Mayo
Thời gian: cả tháng 5
Địa điểm: toàn quốc
Flores de Mayo hay hoa tháng 5 là lễ hội để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Sẽ có một cuộc thi hoa hậu được diễn ra để chọn người phụ nữ đẹp nhất.
9. Lễ hội Kadayawan
Thời gian: tuần thứ ba của tháng 8
Địa điểm: thành phố Davao
Thành phố Davao hằng năm đều ăn mừng những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà họ có được bằng một lễ hội hoành tránh và vui tươi.
10. Lễ hội Masskara
Thời gian: tuần thứ ba của tháng 10
Địa điểm: thành phố Bacolod
Còn được gọi là "Lễ hội của những nụ cười", lễ hội này được bắt đầu tổ chức vào năm 1980 bởi chính quyền địa phương với sự tham gia của các nghệ sĩ khi tinh thần của người dân bị xuống dốc do suy giảm kinh tế. Lễ hội nhắc nhở mọi người khó khăn nào cũng có thể vượt qua chỉ cần bạn luôn giữ trên môi nụ cười.
Thời gian: ngày 14 - 15 tháng 5 hằng năm
Địa điểm: Pulilan, Bulacan
Các loài vật nuôi mà chủ yếu là trâu được đội các vòng hoa đầy màu sắc sẽ tham gia cuộc diễu hành ở Pulilan. Cuối hành trình chúng sẽ phải quỳ trước cửa của nhà thờ San Isidro Labrador (thần nông nghiệp) để làm lễ ban phước lành và tạ ơn.
2. Lễ hội Pahiyas
Thời gian: ngày 15/5 hằng năm
Địa điểm: Lucban, Quezon
Pahiyas cũng được tổ chức nhằm tôn thờ San Isidro Labrador, các vị thần bảo trợ của nông dân. Lễ hội nhằm cảm tạ cho vụ mùa bội thu bằng cách trang trí các ngôi nhà nhiều màu sắc và hoa lá.
3. Lễ hội Panagbenga
Thời gian: tuần đầu tiên của tháng hai
Địa điểm: Baguio
Baguio là một trong số rất ít các thành phố của Philippines có thời tiết lạnh để trồng được nhiều loại hoa khác nhau. Vào tuần lễ này, người dân nhảy múa và diễu hành trên đường phố với đủ các loại hoa được trang trí. Đây là lễ hội thu hút rất nhiều các bạn trẻ cũng như khách du lịch có cơ hội tận mắt chứng kiến truyền thống văn hóa của người Philippines.
4. Lễ hội Saint John the Baptist
Thời gian: 24/6 hằng năm
Địa điểm: San Juan, Manila
Các cư dân của San Juan cử hành lễ thánh của mình bằng cách dội nước ylang-ylang để "rửa tội". Vào ngày hội, cả thị trấn ngập trong nước, ai cũng vui vẻ hết mình.
5. Lễ hội Ati-atihan
Thời gian: ngày 14 - 20 tháng 1 hằng năm
Địa điểm: Kalibo, Aklan
Lễ hội này được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các vị thần Santo Niño và Chúa Giêsu. "Ati-atihan" dịch ra là "ITAS" - những người định cư đầu tiên ở Philippines nên lễ hội bao gồm các điệu nhảy đậm tính bộ lạc với trang phục, âm nhạc kiểu cổ.
6. Lễ hội Sinulog
Thời gian: chủ nhật thứ ba của tháng 1
Địa điểm: thành phố Cebu
Đây là lễ vinh danh thánh Santo Niño, Sinulog và kỷ niệm sự chấp nhận Kitô giáo của người Philippines. Bên cạnh các cuộc diễu hành đường phố lớn, lễ hội gồm cả rước kiệu và các cuộc thi khiêu vũ sôi động, hấp dẫn.
7. Lễ hội Dinagyang
Thời gian: ngày chủ nhật thứ tư của tháng 1
Địa điểm: Ilo-ilo
Lấy cảm hứng từ lễ hội Ati-atihan, Dinagyang là một lễ hội tôn giáo và văn hóa chia thành ba sự kiện: các điệu nhảy Ati-ati đường phố, phố khiêu vũ Kasadyahan và thi Hoa hậu Dinagyang. Trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2006, Dinagyang được bình chọn là sự kiện du lịch hấp dẫn nhất ở Philippines.
8. Lễ hội Flores de Mayo
Thời gian: cả tháng 5
Địa điểm: toàn quốc
Flores de Mayo hay hoa tháng 5 là lễ hội để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Sẽ có một cuộc thi hoa hậu được diễn ra để chọn người phụ nữ đẹp nhất.
9. Lễ hội Kadayawan
Thời gian: tuần thứ ba của tháng 8
Địa điểm: thành phố Davao
Thành phố Davao hằng năm đều ăn mừng những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà họ có được bằng một lễ hội hoành tránh và vui tươi.
10. Lễ hội Masskara
Thời gian: tuần thứ ba của tháng 10
Địa điểm: thành phố Bacolod
Còn được gọi là "Lễ hội của những nụ cười", lễ hội này được bắt đầu tổ chức vào năm 1980 bởi chính quyền địa phương với sự tham gia của các nghệ sĩ khi tinh thần của người dân bị xuống dốc do suy giảm kinh tế. Lễ hội nhắc nhở mọi người khó khăn nào cũng có thể vượt qua chỉ cần bạn luôn giữ trên môi nụ cười.
Theo Ngôi sao
-
21 phút trướcCác hãng hàng không ở Việt Nam có quy định hành lý khác nhau, hành khách cần nắm rõ thông tin liên quan nhằm chuẩn bị một chuyến bay suôn sẻ.
-
1 giờ trướcCái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến, mặc dù dàn siêu xe của anh không còn hùng hậu nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.
-
13 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
14 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
17 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
19 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
19 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
20 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
21 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
22 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
23 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
23 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
1 ngày trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
2 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
2 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước