Những lỗ hổng chết người ở chung cư Carina dẫn đến thảm họa

Trụ cứu hỏa không có một giọt nước, hệ thống báo cháy và hướng dẫn thoát hiểm bị vô hiệu nhưng cơ quan PCCC quận 8 không phát hiện ra trong lần kiểm tra gần nhất.


Vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết diễn ra thế nào? Vụ cháy xảy xa vào rạng sáng 23/3, xuất phát từ hầm xe chung cư Carina Plaza (quận 8), đã cướp đi mạng sống của 13 người, 27 người bị thương, 150 xe máy và 13 ôtô bị thiêu rụi.

Hàng loạt những sai phạm tại chung cư Carina Plaza về an toàn phòng cháy chữa cháy; tuy nhiên, chỉ sau khi xảy ra thảm họa khiến 13 người thiệt mạng, những lỗ hổng chết người này mới được biết đến dù trước đó, cơ quan PCCC đã kiểm tra và kết luận không phát hiện điều gì bất thường.

Trụ cứu hỏa không có giọt nước

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, lãnh đạo PCCC quận 8 cho biết lần gần nhất kiểm tra định kỳ công tác PCCC ở chung cư này là vào tháng 12/2017. Quá trình kiểm tra, Cảnh sát PCCC quận 8 không phát hiện chung cư này có bất kỳ sai phạm nào.


Anh Thành chỉ vào những trụ chữa cháy không có nước. Ảnh: Lê Trai.

Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau, chung cư Carina Plaza xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 13 người bị chết và 27 người bị thương.

Thời điểm xảy ra cháy, cư dân nơi đây không nghe bất kì tiếng chuông báo cháy và hệ thống cứu hỏa của chung cư cũng bị vô hiệu. Nhiều người ngay lập tức đặt câu hỏi về kết quả giám định, nghiệm thu, quản lý PCCC của các cấp chính quyền.

Anh Nguyễn Thành, ở block C, chung cư Carina Plaza đã dẫn nhiều phóng viên đi thực tế những trụ chữa cháy xung quanh tòa nhà và điều ngạc nhiên là tất cả những trụ này đều không có giọt nước nào.

"Cảnh sát PCCC tới mở trụ nước nhưng không có nước. Nếu đám cháy xảy ra ở block của chúng tôi thì gia đình tôi chết hết rồi", anh Nguyễn Thành, bức xúc.

Không chỉ người dân, các lãnh đạo TP cũng liên tục đưa ra những câu hỏi và buộc những người có liên quan phải sớm tìm ra câu trả lời. Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương.


Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tùng Tin.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho rằng công tác rà soát, quy trình quản lý chung cư PCCC ở cơ sở này có vấn đề.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân liên tiếp đặt ra những câu hỏi truy vấn: "Công tác sẵn sàng phòng cháy chữa cháy của tòa nhà này như thế nào? Quy trình đảm bảo PCCC ở đây hoàn chỉnh ở đâu và chưa hoàn chỉnh ở đâu? Trách nhiệm của chủ tòa nhà, phối hợp PCCC đã đúng chưa, hay đủ chưa?".

Sau đó, ông đề nghị Công an TP và Cảnh sát PCCC sớm có báo cáo về vụ việc.

Hệ thống thoát hiểm, báo cháy vô hiệu

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM, cho biết trong quá trình dập lửa, cảnh sát phát hiện cửa thoát hiểm, ngăn khói bị chèn đá, làm khói bốc lên tất cả các tầng cao. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy ghi nhận hệ thống đèn hướng dẫn thoát hiểm không hoạt động ở một số tầng.


Xe cộ cháy rụi dưới tầng hầm chung cư. Ảnh: Tùng Tin.

Tướng Minh cho biết chung cư trên do PCCC TP HCM thẩm định nhưng PCCC quận 8 kiểm tra, quản lý. Ông yêu cầu chuyển cho công an tất cả hồ sơ thẩm định và kết quả các lần kiểm tra để truy ai chịu trách nhiệm về chung cư này.

Theo tướng Minh, đám cháy từ tầng hầm và xuất phát từ 1 chiếc xe máy.

Kết luận sơ bộ ban đầu về vụ việc, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy từ đó rút ra những biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, ông yêu cầu phải đưa những người có trách nhiệm ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Cư dân Carina Plaza: "Tôi ước gì chuông báo cháy reo": Sau vụ cháy hàng trăm cư dân chung cư Carina Plaza có chỗ nghỉ mới tạm thời, vật dụng, đồ dùng thiết yếu được cung cấp. Song, nhiều người vẫn lo sợ khi nhớ về rạng sáng 23/3.

Theo Zing


cháy chung cư chung cư Carina hỏa hoạn cháy lớn

Tin tức mới nhất