Những món chè nổi tiếng của Trung Hoa

Những món chè ngon của người Hoa rất hấp dẫn, lạ miệng. Cùng tham khảo các cách nấu chè của người Hoa nhé.

1. Chè trứng hồng trà

Những món chè nổi tiếng của Trung Hoa-1

Nguyên liệu: Trứng gà, hồng trà, đường phèn.

Cách làm:

- Trứng gà luộc trong 10 -15 phút cho chín. Nấu hồng trà với 700ml nước, để lửa nhỏ. Rồi cho đường vào nấu chung với trà luôn.

- Trứng gà sau khi luộc chín thì để ráo và đập sơ vỏ bên ngoài nhưng đừng bóc ra. Sau đó lại thả trứng vào nồi đun tiếp khoảng 1 tiếng rưỡi nữa.

- Bóc vỏ trứng ra thì ta được quả trứng rằn ri. Đến đây là xong rồi nhưng nếu muốn ngon hơn thì các bạn thả trứng vào nồi thêm 2 tiếng nữa.

2. Cao quy linh

Những món chè nổi tiếng của Trung Hoa-2

Nguyên liệu: 2 gói bột cao quy linh, đường trắng, bột bắp.

Cách làm:

- Cho tất cả các nguyên liệu vào cùng một thau gồm: bột cao quy linh, bột bắp. Bắc 1 lít nước lên bếp cho nóng, không cần quá sôi, lấy riêng ra một ít khoảng 200ml nước đã nóng cho vào hỗn hợp bột cao quy linh. Khuấy đều cho tan ra và được hỗn hợp hơi sệt sệt.

- Phần nước đang nóng trên bếp, vặn lửa nhỏ và cho đường vào khuấy đều cho tan. Cho phần bột cao quy linh hòa tan vào nồi. Khuấy đều cho tan hoàn toàn.

- Sau khi để cho nóng thêm khoảng 5 phút thì đổ hết ra tô. Để nguội sau đó cho vào tủ lạnh. Khi ăn cắt miếng vuông vừa ăn.

- Bạn có thể pha trà sữa uống với cao quy linh để giảm bớt vị đắng, hoặc ăn với chè sữa lạnh đều ngon nhé.

3. Chè mè đen

Những món chè nổi tiếng của Trung Hoa-3

Nguyên liệu: Mè đen, bột nếp, dừa nạo, đường trắng, bột bắp, lá dứa.

Cách làm:

-  Mè đen vo sạch, để ráo, rang thơm, cho vào máy xay mịn, bột nếp rang thơm.

- Dừa nạo vắt lấy 1 chén nước cốt và 1 lít nước dão. Lá dứa rửa sạch.

- Cho bột bắp vào nước cốt dừa khuấy cho tan đều. Cho nước dảo dừa và bột mè đen vào nồi, thêm lá dứa vào, đặt lên bếp nấu. Khi thấy nước sắp sôi, khuấy liên tục để bột không bị lợn cợn và đóng dưới đáy, để lửa nhỏ.

- Đảo đều chè khoảng 10 phút, vớt bỏ lá dứa, nêm đường vừa ăn. Cho nước cốt dừa pha bột bắp vào khuấy đều, nhắc xuống. Múc chè ra chén, dùng nóng.

4. Sâm bổ lượng

Những món chè nổi tiếng của Trung Hoa-4

Nguyên liệu: Hạt sen, củ sen, long nhãn, táo tàu, bo bo, củ năng, phổ tai, đường phèn.

Cách làm:

- Bo bo ngâm với nước sôi qua đêm cho nở rồi bắc lên bếp luộc với 200ml nước khoảng 15 phút cho chín mềm. Củ sen gọt vỏ cắt lát mỏng khoảng 1cm, củ năng gọt vỏ, đem cả 2 rửa sạch.

- Cho củ sen, củ năng vào nồi đun cùng với 2 lít nước ở lửa vừa. Khi nước sôi hạ lửa nhỏ, hầm khoảng 10 phút để củ sen và củ năng vừa chín tới.

- Hạt sen ngâm với nước ấm 20 phút rồi cho vào nồi luộc mềm cùng 200ml nước. Đổ hạt sen cùng với nước luộc vào nồi chè, thêm đường phèn vào rồi khuấy đều cho đường tan. Tiếp tục nấu 10 phút nữa cho các nguyên liệu ngấm đường.

- Thêm nhãn nhục ngâm mềm và táo tàu ngâm nở vào. Nấu tiếp 5 phút thì cho phổ tai đã ngâm mềm vào nồi, khuấy đều rồi nhắc xuống.

- Múc bo bo vào ly, thêm sâm và đá nhuyễn và bạn đã có 1 ly sâm bổ lượng mát lạnh bổ dưỡng cho ngày nóng rồi.

5. Chè đậu đỏ hạt sen

Những món chè nổi tiếng của Trung Hoa-5

Nguyên liệu: Đậu đỏ, hạt sen tươi, đường phèn.

Cách làm:

- Đậu đỏ rửa sạch, ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Hạt sen bỏ tim, rửa sạch.

- Cho hạt sen và đậu đỏ đã ngâm vào nồi cùng với 2 lít nước. Đun lửa to đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa.

- Khi hạt sen và đậu đã chín bỡ thì thêm đường phèn vào, khuấy đều cho tan rồi tắt bếp. Múc chè ra chén và thưởng thức.

6. Chè nhãn nhục

Những món chè nổi tiếng của Trung Hoa-6

Nguyên liệu: Long nhãn khô, nho khô, đường phèn, bột rau câu.

Cách làm:

- Hòa tan bột rau câu với nước để yên khoảng 15 phút rồi đun với lửa nhỏ cho bột rau câu tan đều. Để nguội rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi rau câu đã đông lại thì lấy ra khỏi tủ lạnh, cắt rau câu thành những sợi chỉ.

- Nhãn nhục rửa qua nước cho sạch cát rồi ngâm vào nước ấm cho nở mềm. Đun sôi 1 lít nước lọc với đường phèn, cho nhãn vào, đun sôi thêm 5 phút rồi tắt bếp để thật nguội.

- Múc chè ra chén, cho nho khô và rau câu cắt sợi vừa ăn vào, đặt vào tủ lạnh khoảng 30 phút là có thể thưởng thức.

Chè là món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam ta và có một số món chè có xuất xứ từ đất nước Trung Hoa nhưng thơm ngon đậm đà khó có thể bỏ qua được. Cùng trổ tài nấu những món ngon từ chè nổi tiếng của người Hoa cho mọi người cùng thưởng thức bạn nhé.

Theo VietNamNet 


món ngon mỗi ngày món chè món ngon trung hoa

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao