Những ngôi nhà “siêu dị”, hiếm có trên thế giới

Nhà không chỉ để ở mà còn là nơi thể hiện sức sáng tạo vô biên của con người.



 
 
 

“Ốc đảo” xanh rì nằm trên nóc của một tòa nhà 19 tầng, tọa lạc tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhà hình máy bay độc đáo ở làng Miziara, miền bắc Lebanon.

Mô hình cá mập dài tới 7,6m “đâm đầu” xuống mái nhà ở Oxford, Anh.

Nhà hình chiếc giày ở Mỹ được xây dựng từ năm 1948.

Một ngôi nhà nhỏ xinh như cổ tích được xây dựng trên đá ở Serbia. Ngôi nhà này được những người thích bơi lội quanh sông Bajina Basta xây dựng để làm nơi nghỉ chân.

Nhà 3 trong 1 độc đáo ở Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhà di động chỉ khoảng 9,3 m2 đang “bon bon” trên đường.

Thêm một ngôi nhà di động nữa nhưng không được lắp bánh xe mà di chuyển bằng chính đôi chân của chủ nhà.

Kiến trúc của công trình này như một chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ, toàn bộ vách tường làm từ kính có thể tạo bóng râm mát cho mùa hè và hấp thụ ánh nắng mùa đông để sưởi ấm.

N55 Walking House ở Đan Mạch là ngôi nhà “kì diệu” bởi nó có thể “đi lại” bằng 6 “chiếc chân” của mình hệt như những con bọ.

“Nhà bay” ở Nhật Bản được làm từ bùn đất và treo lơ lửng trên không bằng 4 sợi dây cáp chắc chắn.

Ngôi nhà này do một kiến trúc sư 73 tuổi tự tay xây dựng, nó có thể xoay quanh trục, nâng cao lên hoặc hạ thấp xuống sát mặt đất.

 

Ông Benito Hernandez đứng bên cạnh ngôi nhà mái đá của mình. Gia đình ông đã sống ở đây khoảng hơn 30 năm.

“Nhà” của nghệ sĩ người Brazil Brazil Tiago Primo và anh trai ông chỉ là những tấm võng, bạt, được đóng trực tiếp lên tường của một ngôi nhà khác.

Ngôi nhà lấy ý tưởng từ Hoa Quả Sơn với núi đá giả và cây cối rậm rì được đặt trên nóc một tòa nhà hiện đại.

 

nhà siêu dị

Tin tức mới nhất