Những sự cố đáng tiếc của người đẹp Việt thi Hoa hậu

Mất hành lý, mặc váy nhàu nhĩ, đeo dải băng ghi sai tên quốc gia… là những sai sót lẽ ra cần chú ý ngay từ đầu của những người đẹp Việt trước khi “đem chuông đi đánh xứ người”.

 
Hoàng Anh mặc váy nhàu tại Miss Earth 2012

Tại Miss Earth 2012 ở Manila, Philippines, người đẹp Đỗ Hoàng Anh là đại diện cho
Việt Nam đến đấu trường quốc tế. Dù tham gia tích cực khá nhiều hoạt động nhưng
cô không mang được về thành tích nào. Đặc biệt trong phần thi trang phục dạ hội,
Hoàng Anh còn diện bộ váy nhàu nhĩ như vừa được mang từ vali ra
mà không là lượt lại.


Đây là bộ đầm do nhà thiết kế Hoàng Hải bằng chất liệu lụa chiffon nên yêu cầu bảo
quản và sử dụng cẩn thận. Tuy nhiên khi Hoàng Anh khoác bộ đầm nhàu lên người,
những vết nhăn chân váy lộ rõ, làm giảm sự bay bổng sang trọng của trang phục. Bộ
áo tứ thân của Hoàng Anh ở phần thi Tài năng cũng không được phẳng phiu.

Trúc Diễm bị vấy bẩn trang phục tại Miss Earth 2007

Tại Miss Earth 2007, thí sinh đến từ Việt Nam Trúc Diễm gặp khá nhiều sự cố oái oăm
tại hậu trường cuộc thi. Một trong số đó là trang phục dự thi của cô bị thí sinh khác
làm rơi, vấy bẩn nên đến sát giờ thi, người đẹp vẫn hì hụi rửa vết bẩn khiến tâm lý bị
ảnh hưởng.

Mai Phương Thúy đến muộn tại Miss World 2006

Trong khi các quốc gia luôn có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đi thi thì đại diện Việt
Nam Mai Phương Thúy có bài học nhớ đời vì đến muộn ở Miss World 2006 diễn ra
tại Ba Lan. Vì tới muộn, cô bị lỡ đêm ra mắt các thí sinh và phần thi đầu tiên - Hoa
hậu biển.


Mai Phương Thúy cũng bị mất vali hành lý chứa trang phục trong đó có bộ áo tứ thân
dành cho phần thi Tài năng, vì sự cố đó mà cô không thể tham dự phần thi này. Còn
đêm thi Trang phục dạ hội, người đẹp đành diện lại quốc phục là bộ áo dài màu đen.

Diễm Hương viết sai tiếng Anh ở Miss Earth 2010

Đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2010 chưa lâu, Diễm Hương ngay lập tức bị
“ném đá” vì nói dối về học vấn. Scandal chưa dứt, Diễm Hương tiếp tục bị chỉ trích
khi làm dự thi Miss Earth 2010 tổ chức tại Việt Nam. Khi ký tên lên tấm backdrop,
thay vì ghi danh hiệu của mình là Miss Vietnam World thì Diễm Hương viết
Miss World Vietnam.


Khả năng tiếng Anh kém cỏi của người đẹp còn bị cư dân mạng chê bai trong video
giới thiệu bản thân tại Miss Universe 2012.

Trần Thị Quỳnh đeo dải băng ghi sai tên quốc gia tại Mrs World 2013

Mới đây nhất, đại diện của Việt Nam tại Mrs World 2013 diễn ra ở Quảng Châu,
Trung Quốc - Trần Thị Quỳnh đã khiến dư luận nước nhà nổi giận khi đeo dải
băng ghi sai tên quốc gia mà bản thân cô không hề biết trong suốt đêm thi chung kết.

Ngay cả phía dưới hàng ghế ban giám khảo có quý bà Kim Hồng cũng không phát
hiện ra sai sót này. Điều đáng nói là dải băng viết sai chính tả tên quốc gia được
Trần Thị Quỳnh đeo cả trong đêm chung khảo và chung kết. Công chúng cho rằng
Trần Thị Quỳnh nếu cẩn thận kiểm tra trong lúc đeo dải băng thay vì mải mê khoe
hình thể thì có lẽ đã không xảy ra sự cố này.


Không chỉ có vậy, hành động treo cờ có hình ngôi sao ngược trên sân khấu cuộc thi
cũng vấp phải sự phản đối.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất