Những trường đại học khắt khe nhất thế giới

Không chỉ đốc thúc học hành, nhiều trường còn quản lý sinh viên nghiêm ngặt bằng các quy định khắt khe như cấm nam, nữ sinh hoạt chung, cấm các cử chỉ thân mật hơn nắm tay.


Ở ĐH Orl Robert (ORU) ở Oklahoma, Mỹ, tất cả giảng viên, nhân viên, sinh viên phải đi lễ nhà thờ ít nhất hai lần mỗi tuần, đồng thời tuân thủ quy định nghiêm ngặt về trang phục. Họ phải ăn mặc giản dị, gọn gàng, không xăm hình hay đeo khuyên. Trước đây, sinh viên còn bị cấm trang điểm. ORU cấm sinh viên uống rượu, kể cả ngoài trường. Sinh viên dính líu bài bạc, xổ số, thuốc lá, khiêu vũ hay làm việc tại những nơi liên quan, quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ đồng giới đều bị đuổi học. Ảnh: Ohlala.

ĐH Công giáo Pensacola (Florida, Mỹ) không chỉ cấm ma túy, uống rượu khi chưa đủ tuổi mà còn cấm cả đánh bài, xem phim, ấn phẩm người lớn, khiêu vũ, chửi thề, hút thuốc, đến rạp xem phim. Trường can thiệp sâu vào đời sống cá nhân của sinh viên, yêu cầu họ kiềm chế những thứ họ coi là "trụy lạc" như quan hệ tình dục trước hoặc ngoài hôn nhân, đồng giới. Những người vi phạm sẽ bị kỷ luật hoặc đuổi học. Tất cả sinh viên học hoặc sinh hoạt tại trường 12 giờ trở lên phải đi nhà thờ ít nhất một lần mỗi tuần. Những người học bán thời gian hoặc có hoàn cảnh đặc biệt sẽ đi lễ vào ngày không phải học sáng. Ảnh: Pensacola Christian College.

ĐH Bob Jones (South Carolina, Mỹ) yêu cầu sinh viên đi lễ nhà thờ thường xuyên. Trường cấm sinh viên uống rượu, sở hữu phim, ấn phẩm khiêu dâm, đánh bài, khiêu vũ, quan hệ tình dục trước hôn nhân, đồng tính luyến ái. Trường cử người giám sát các hoạt động có sự tham gia cả nam lẫn nữ trong, ngoài khuôn viên để tránh họ có hành vi "nhạy cảm". Bob Jones cũng cấm sinh viên làm việc tại quán bar hay làm quá 22h30 các ngày trong tuần hay giữa đêm vào cuối tuần, công việc giao hàng tại nhà mà không được hiệu trưởng cho phép và không có giấy phép bán lẻ. Sinh viên năm nhất và năm hai không được phép lái xe. Ảnh: US News.

Tương tự các trường Công giáo, ĐH Liberty (Virginia, Mỹ) quản thúc hành vi của sinh viên trong lẫn ngoài trường. Tất cả sinh viên phải đến nhà thờ vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Trường cấm sinh viên biểu tình trong trường và hạn chế tham gia biểu tình ngoài trường. Sinh viên không được sống chung với người khác giới. Những người kết hôn trước 21 tuổi cần có sự cho phép từ phụ huynh và tham gia tư vấn. Việc hẹn hò với sinh viên cùng trường giới hạn ở nắm tay, không được có cử chỉ thân mật hơn. Sau hoàng hôn, sinh viên nam, nữ chỉ được tụ tập khi có người giám hộ từ trường vì đây được coi là hành vi bất thường, có thể dẫn đến quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ảnh: VMDO Architects.

ĐH Brigham Young (BYU - Utah, Mỹ) cấm sinh viên cắm trại với người khác giới, uống cà phê, trà, rượu, hút thuốc lá. Nữ sinh phải mặc váy dài từ đầu gối trở xuống, chỉ được xỏ một lỗ tai cho mỗi bên. Nam sinh không để tóc dài quá tai, để râu. Tất cả sinh viên không được nhuộm tóc và phải mặc quần áo theo quy định. BYU cho phép đồng tính luyến ái nhưng cấm hoàn toàn việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ảnh: Time.

ĐH Asbury (Kentucky, Mỹ) cấm sinh viên sở hữu phim ảnh, ấn phẩm khiêu dâm, uống rượu, cờ bạc, quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, chửi thề, hút thuốc, liên quan hoặc ủng hộ đồng tính luyến ái, phá thai hoặc hỗ trợ phá thai. Sinh viên không được phép khiêu vũ (các trường hợp tham gia đám cưới, lễ hội gia đình được xem xét), tham gia câu lạc bộ, đến quán bar, tiệc tùng. Hoạt động đi lễ nhà thờ là bắt buộc. Tất cả phim ảnh chiếu trong trường đều phải thông qua phê duyệt. Sinh viên muốn thăm hỏi bạn bè khác giới phải có giấy cho phép từ gia đình và nộp lại trường. Ảnh: Lexington Herald Leader.

ĐH Công giáo Dallas (Texas, Mỹ) cũng quản thúc sinh viên rất nghiêm ngặt. Tân sinh viên theo học các khóa dưới 24 giờ phải có mặt trong ký túc xá trước nửa đêm từ thứ hai đến thứ tư và 0h30 từ thứ sáu đến chủ nhật. Sinh viên khóa trên không phải tuân thủ quy định này nhưng phải ghi danh nếu về ký túc xá sau giờ giới nghiêm. Họ cũng phải tham gia hoạt động tình nguyện ít nhất 6 giờ mỗi tháng. Những sinh viên quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, đồng tính luyến ái có thể bị đuổi học. Khiêu vũ bị cấm hoàn toàn. Các câu lạc bộ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Dallas Christian College.

ĐH Công giáo Ozark (Missouri, Mỹ) cấm sinh viên hút thuốc, uống rượu; kiểm soát việc xem phim của cả sinh viên lẫn giảng viên. Việc tham dự tiệc tùng, câu lạc bộ, đến sòng bạc, quán bar, nhà hàng cũng bị cấm hoàn toàn. Các hoạt động có cả nam và nữ tham gia chịu sự giám sát từ nhân viên trường. Trường khuyến khích sinh viên chỉ bày tỏ tình cảm trong giới hạn nắm tay, không cắm trại với bạn khác giới. Nhuộm tóc, xỏ khuyên (trừ ở tai), ăn mặc không phù hợp đều bị kỷ luật, thậm chí đuổi học. Ảnh: Mark N Photography.

ĐH Công giáo Clearwater (Florida, Mỹ) cũng đặt ra nhiều quy định nghiêm ngặt. Sinh viên có thể bị đuổi học nếu uống rượu, đến quán bar, rạp chiếu phim, tham gia câu lạc bộ, quan hệ tình dục, bơi lội với người khác giới, tham dự buổi hòa nhạc, xỏ khuyên, cờ bạc, sở hữu hình ảnh khiêu dâm, mua bán, hút thuốc lá. Trường cũng can thiệp vào việc giao lưu kết bạn, bao gồm quy định cấm các cử chỉ thân mật (trừ nắm tay), nhìn nhau khi mặc đồ bơi, không ra khỏi xe sau khi tắt máy, hai người khác giới đi với nhau trong trường, hẹn hò khi mới học năm nhất. Vay mượn hay không đi lễ đều là hành vi vi phạm nội quy. Tất cả sinh viên phải ăn mặc theo quy định nếu không muốn bị phạt. Ảnh: Safety Harbor Connect.

ĐH Công giáo Florida quản lý việc sinh viên sử dụng phương tiện truyền thông, sách, phim, báo, tạp chí, trò chơi điện tử. Người học không được phép khiêu vũ, đánh bài, uống rượu. Họ còn phải che hình xăm, bỏ lỗ khuyên, để kiểu tóc theo quy định, không nhuộm tóc. Tình dục ngoài hôn nhân, quan hệ đồng tính, phá thai cũng bị cấm. Ảnh: Twitter.

Theo Zing


sinh viên tình dục

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao